Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đà Nẵng: Tặng xe gắn máy giúp đồng bào ở các tỉnh phía Bắc trở về quê an toàn

Phóng viên - 10/10/2021 | 14:34 (GTM + 7)

Sáng 10/10, một số tổ chức thiện nguyện tại thành phố Đà Nẵng đã quên góp trao 8 xe gắn máy mới tặng những người hoàn cảnh khó khăn đi xe máy cũ, bị hư hỏng chạy từ các tỉnh phía Nam ra Bắc trở về quê.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt, các đội tình nguyện hỗ trợ công dân các tỉnh phía Nam về quê tại Trạm trung chuyển hầm Hải Vân.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng động viên mọi người cố gắng về quê an toàn
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng động viên mọi người cố gắng về quê an toàn

Có mặt trong đoàn người trở về quê đi ngang qua thành phố Đà Nẵng sáng nay có ông Dương Văn Toàn quê ở Nghệ An và đứa con nhỏ mới 3 tuổi. Hai vợ chồng vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp được 2 năm, vợ làm công nhân may, còn ông làm thợ hồ.

Suốt mấy tháng qua, cả vợ chồng thất nghiệp, tiền dành dụm đã cạn, cả gia đình ngồi yên trong nhà chịu cảnh túng thiếu, ông đành mang con về quê trước, vợ ở lại chờ giải quyết thủ tục nghỉ việc. Chiếc xe gắn máy đã cũ nát chạy trên đường về quê nhiều lần hư hỏng, ông phải dừng lại nhờ bà con dọc đường sửa chữa.

Hôm nay, về tới địa phận Đà Nẵng, ông được tặng chiếc xe máy mới trị giá hơn 20 triệu đồng, ông Toàn rất vui và yên tâm về quê không còn lo xe hư hỏng dọc đường:

"Nếu đi xe cũ thì rất lo lắng đi dọc đường bị hư, không an toàn. Được tặng xe máy, tôi cám ơn chính quyền và anh em nhà tài trợ đã hỗ trợ cho 2 cha con về nhà an toàn. Bà con còn hỗ trợ đồ ăn, thức uống và xăng xe".

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nghe đại diện lực lượng CSGT báo cáo việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nghe đại diện lực lượng CSGT báo cáo việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến

Những ngày qua, chính quyền thành phố Đà Nẵng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động thành phố và nhiều nhóm thiện nguyện ở thành phố Đà Nẵng đã quên góp tặng các suất ăn, nước uống, sửa xe, tặng nhiên liệu, xăng… giúp đồng bào từ các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê khi ngang qua thành phố Đà Nẵng được an toàn.

Trong sáng 10/10, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai, Hội Chữ thập đỏ thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng tặng 8 xe gắn máy mới cho người nghèo về quê.

Từ ngày 6 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã hỗ trợ dẫn đoàn, đưa 2.000 lượt phương tiện xe máy với 6.000 người về quê qua địa bàn thành phố và qua hầm đường bộ Hải Vân.

Nhiều đoàn thiện nguyện đã có mặt tại các chốt, Trạm trung chuyển Hầm đường bộ Hải Vân hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, tiền mặt, áo quần, dày dép và sửa chữa xe máy hư hỏng giúp bà con trở về quê.

Đoàn người về tại phía Nam Trạm trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân sáng nay
Đoàn người về tại phía Nam Trạm trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân sáng nay

Sáng 10/10, vào ngày Chủ nhật cuối tuần, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đã đến thăm các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch và các đơn vị hỗ trợ đưa đón công dân từ các tỉnh phía Nam trở về quê tại Trạm trung chuyển Hầm Hải Vân.

Ông Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các lực lượng chức năng, các tình nguyện viên, Nhóm thiện nguyện đã tích cực giúp đỡ đồng bào về quê an toàn. Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết, Công an thành phố Đà Nẵng đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố quyết định mở cửa hầm đường bộ Hải Vân cho bà con đi qua là kịp thời, phù hợp với nhu cầu của bà con trở về quê:

“Tôi đánh giá cao các lực lượng trong thời gian vừa qua đã trực 24/24 giờ để hỗ trợ bà con điều kiện thiết yếu, phương tiện, đặc biệt là dẫn bà con qua hầm Hải Vân một cách an toàn, tạo ra niềm tin lớn đối với người dân. Cám ơn các cơ quan báo chí đã kịp thời đưa tin, động viên các hoạt động hỗ trợ của các lực lượng chức năng thành phố cũng như các thiện nguyện giúp đỡ bà con trở về quê an toàn".

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao biển tặng xe máy cho người dân ở các tỉnh phía Nam về quê ở miền Bắc
Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao biển tặng xe máy cho người dân ở các tỉnh phía Nam về quê ở miền Bắc 
Bì thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch
Bì thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch
Bì thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao tượng trưng xe máy cho người dân có xe hư hỏng khi đi ngang Tp Đà Nẵng
Bì thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao tượng trưng xe máy cho người dân có xe hư hỏng khi đi ngang Tp Đà Nẵng
Hai bố con ông ông Dương Văn Toàn, quê ở Nghệ An được tặng xe máy mới
Hai bố con ông ông Dương Văn Toàn, quê ở Nghệ An được tặng xe máy mới
Người dân chờ hướng dẫn qua hầm đường bộ Hải Vân
Người dân chờ hướng dẫn qua hầm đường bộ Hải Vân

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //