Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

CSGT kịp thời đưa người phụ nữ phát bệnh tim đi cấp cứu

Phóng viên - 24/09/2021 | 15:07 (GTM + 7)

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội TTKSGTĐB cao tốc số 4, Cục CSGT đã phát hiện, đưa một người phụ nữ lái ô tô trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên bị phát bệnh tim đi cấp cứu kịp thời nên bình an và qua cơn nguy kịch.

VIDEO: CSGT kịp thời đưa người phụ nữ phát bệnh tim đi cấp cứu

Theo đó, khoảng 17h00 ngày 22/9, Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (TTKSGTĐB) cao tốc số 4, Cục CSGT đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km 52 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thì phát hiện một ô tô mang BKS: 20A - 167.22 đang đỗ ở làn dừng khẩn cấp và ra hiệu lệnh bằng tay để cầu cứu.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong xe có 1 người phụ nữ ngồi trên ghế lái có dấu hiệu vấn đề về sức khỏe (khó thở). Ngay lập tức, Tổ công tác đã mở cửa xe, sơ cứu ban đầu cho người phụ nữ và báo cáo vụ việc đến chỉ huy Đội để liên hệ với bệnh viện gần nhất. 

Đồng thời, sử dụng ô tô tuần tra mở đường đưa người phụ nữ đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Yên Bình, thị xã Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình đưa đi cấp cứu, người phụ nữ có biểu hiện hôn mê sâu. Rất may, do phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu nhanh chóng nên người người phụ nữ trên đã qua khỏi cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng. Đến 19h cùng ngày, người phụ nữ đã hồi phục và tỉnh lại.

Người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, trú tại TP. Thái Nguyên), bị mắc bệnh tim nên sức khỏe kém, do có công việc nên phải điều khiển xe đi một mình.

Sau khi được điều trị, tình hình sức khỏe chị Hằng đã ổn định, Tổ công tác đã đưa chị cùng ô tô trở về nhà an toàn và giao lại cho gia đình để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Cảm kích trước hành động của Tổ công tác thuộc Đội TTKSGTĐB cao tốc số 4, Cục CSGT, gia đình chị Hằng không khỏi xúc động chia sẻ: "Gia đình tôi vô cùng cảm ơn lực lượng CSGT đã phát hiện và giúp đỡ. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời thì không biết hậu quả xấu gì đã xảy ra đối với cháu Hằng và gia đình tôi. Một lần nữa xin cảm ơn lực lượng CSGT và chúc các đồng chí, cùng gia đình sức khỏe, bình an, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn là chỗ dựa vững chắc của người dân…”

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //