Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cần những kĩ năng gì để đi du lịch tự túc an toàn?

Phóng viên - 26/07/2019 | 6:35 (GTM + 7)

Những năm gần đây, trào lưu đi du lịch tự túc của giới trẻ Việt Nam và thế giới đang phát triển mạnh mẽ. Nhưng không phải ai cũng lường hết nguy hiểm xảy ra, như câu chuyện chàng trai Việt tử nạn ở Bali (Indonesia) vừa qua.

Thi thể du khách Việt được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi vách đá. Ảnh: Nusabali.com.

Ngay sau khi nhận được tin một người Việt Nam thiệt mạng do sóng biển cuốn trôi tại vùng biển Kelingling (đảo Bali, Indonesia), Đại sứ quán Việt Nam đã tiến hành các thủ tục bảo hộ công dân, hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về nước.

Ngày 22/7, khi đang nghỉ dưỡng trên bãi biển Kelingling thì nam thanh niên bị một cơn sóng cao 6m cuốn trôi xuống biển. Cảnh sát địa phương phải mất nhiều giờ đồng hồ để có thể đưa thi thể nạn nhân qua các vách đá, sau đó chuyển về thành phố Denpasar, tỉnh Bali. 

Bãi biển Kelingling nổi tiếng với những vách đá thẳng đứng giống hình một chú khủng long khổng lồ. Tuy nhiên, rất nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Năm 2017, một nữ du khách người New Zealand và một người Indonesia thiệt mạng do sóng biển cuốn trôi. Năm 2018, một du khách Trung Quốc thiệt mạng trong khi tham gia lặn ngắm san hô tại vùng biển này.

Còn năm nay, một du khách Ấn Độ bị sóng biển cuốn khi đang “selfie” trên lưng vách núi. Chính quyền địa phương và người dân đã lắp nhiều biển cảnh báo, thậm chí có lúc phải đóng cửa đường lên vách đá, nhưng vẫn không ngăn được khách du lịch.

Lý giải về việc nhiều người bất chấp nguy hiểm chỉ để chụp ảnh “selfie”, PGS. TS. Trịnh Hòa Bình - Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) - cho rằng, nguyên nhân chính là do nhiều bạn trẻ muốn khẳng định bản thân. Không phải họ thiếu hiểu biết, mà họ muốn trải nghiệm những điều mới lạ, khác biệt và “khoe” chiến tích của mình với những người khác.

Tuy nhiên, việc đó quá nguy hiểm, và con số 259 người thiệt mạng khi đứng trước máy chụp hình ở những địa điểm nguy hiểm từ năm 2011 đến 2017 chắc chắn sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. PGS. TS. Trịnh Hòa Bình phân tích:

Có lẽ xuất phát từ chỗ nhu cầu khẳng định bản thân, khát vọng khám phá thế giới. Ngay cả những quốc gia phát triển, “thần dân” của họ vẫn thích tìm tòi đến vùng đất có trình độ lạc hậu hơn, kém hơn. Đến đấy như là sự trải nghiệm nền văn hóa, bất chấp hiểm nguy, rủi ro. Có lẽ như thế chúng ta mới “cắt nghĩa” được hành vi của mấy “anh tây, chị tây,” sang đây rất thích được chia sẻ cảm giác của người ngồi uống café trên đường tàu.

Du lịch tự túc đang ngày càng phổ biến. Ảnh minh họa

Chị Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Công ty Du lịch Mặt Trời Việt (Vietsun Travel) - cho rằng, đi du lịch tự túc là xu hướng ngày càng phổ biến, với ưu điểm là tiết kiệm chi phí và không bị trói buộc trong các lịch trình được lên sẵn. Tuy nhiên, sau vụ việc du khách Việt tử nạn tại Bali, vấn đề an toàn một lần nữa được đặt ra, và du khách cần hết sức thận trọng để có được một chuyến đi an toàn.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang cho biết: Để có một chuyến đi du lịch tự túc an toàn thì thứ nhất, các bạn nên xây dựng cho mình một kế hoạch, lịch trình tour. Thứ hai, không nên đi một mình, nên đi cùng một nhóm bạn thân hoặc gia đình, khi cần còn có người hỗ trợ. Ví dụ như khi đi tắm biển, chúng ta không nên tắm ở khu vực nguy hiểm. Những khu vực được phép tắm thường có chỉ dẫn, có cờ để giới hạn vùng không được bơi ra xa. Đi leo núi thì không đến những vùng núi nguy hiểm.

Xu hướng đi du lịch tự túc ra nước ngoài cũng đang trở nên phổ biến. Ra nước ngoài đồng nghĩa nhiều rủi ro có thể xảy ra, bởi không ai lường hết những nguy hiểm ở miền đất mới, cùng sự bất đồng ngôn ngữ và khác biệt văn hóa.

Do đó, cách tốt nhất là thuê hướng dẫn viên địa phương và mua bảo hiểm du lịch để phòng ngừa bất trắc. Chị Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Công ty Du lịch Mặt Trời Việt (Vietsun Travel) - cho biết thêm: Khi đi du lịch nước ngoài, các bạn cần lưu ý hơn du lịch trong nước rất nhiều. Thứ nhất là chuẩn bị phương tiện giao tiếp. Thứ hai, khi đến một đất nước lạ, mỗi một đất nước có một nền văn hóa và điều cấm kỵ khác nhau thì các bạn nên tìm hiểu kỹ. Các bạn nên thuê hướng dẫn viên địa phương, hoặc đi tour ghép theo các công ty du lịch. Bởi trong chuyến đi đó, công ty sẽ lo phần bảo hiểm, chi phí đi lại một cách an toàn.

An toàn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của bất kỳ chuyến du lịch nào, đặc biệt là những chuyến du lịch tự túc của giới trẻ ngày nay. Chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi và không mạo hiểm tính mạng vào những điều không đáng - là lời khuyên được các chuyên gia đưa ra để tránh được những sự việc đáng tiếc như ở bờ biển Kelingling (Bali, Indonesia) vừa qua.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Hà Nội kiến nghị cho trông giữ xe ôtô ở lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn

Với số lượng xe cá nhân gia tăng nhanh chóng, theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tĩnh Hà Nội phải đạt 4%/diện tích đất đô thị nhưng hiện mới chỉ đạt 0,6% nên thiếu điểm trông giữ xe.

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Vinasun Taxi thay đổi 700 xe hybrid trong năm 2024

Trong nỗ lực vượt qua khó khăn và gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, Vinasun Taxi quyết định sẽ chuyển đổi 700 phương tiện hiễn hữu sang xe hybrid cũng như đề xuất đưa xe điện 3 bánh đi vào hoạt động.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng trong hôm nay

Ngân hàng Nhà nước thông báo, hôm nay sẽ tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC.

// //