Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Tết Nguyên đán 2018

Phóng viên - 16/01/2018 | 8:04 (GTM + 7)

VOVGT - Các hoạt động được tổ chức trong dịp này bao gồm triển lãm, tuyên truyền lưu động, chiếu phim; tổ chức triển lãm tranh, ảnh …

Ảnh minh họa

Hôm nay (16/1), tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã thông tin về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trang trí, tuyên truyền và cổ động trực quan trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo đó, về các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội sẽ cho treo 2.500 băng rôn dọc theo hình thức xã hội hóa trên các tuyến phố chính khu vực trung tâm TP; trang trí, lắp dựng các pano tại các khu vực trung tâm và các cửa ngõ Thủ đô. Ngoài ra, 12 tuyến đường trung tâm thành phố sẽ được trang trí chiếu sáng.

Mọi công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn Thành phố chào mừng Tết 2018 sẽ được hoàn thành trong tháng 1.

Về các hoạt động văn hó, nghệ thuật, thể dục thể thao trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, theo ông Trần Quốc Chiêm, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội thì sẽ có hàng loạt sự kiện được tổ chức như sau:

  • Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (22h ngày 15/2 – Đêm giao thừa) tại Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Quảng trường Cách mạng tháng Tám – Nhà hát lớn Hà Nội, trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình…
  • Lễ hội âm thanh và ánh sáng đường phố (22h – 24h ngày 15/2) tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Bộ Công thương, Công viên Thống Nhất, Nhà hát Lớn Hà Nội, trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
  • Triển lãm ảnh mừng Đảng – mừng xuân (1/2 – 20/2) tại Nhà Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Q.Hoàn Kiếm.
  • Giải bơi chải tại hồ Tây (dự kiến từ 24 – 25/2)
  • Giải bơi chải truyền thống mừng xuân Mậu Tuất (6/3) tại Hồ Linh Đàm, Q.Hoàng Mai
  • Giải vật truyền thống tại huyện Đan Phượng
  • Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim tại các quận, huyện, thị xã

Sau 1 năm dừng bắn pháo hoa, măm nay, Hà Nội sẽ tổ chức băn pháo hoa tại 30 điểm tại các quận, huyện, thị xã, bao gồm 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp sau 1 năm dừng bắn pháo hoa. Cụ thể, 5 điểm tầm cao gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). 25 điểm tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã, vị trí bắn pháo hoa sẽ do từng quận, huyện xác định.

Thành phố cũng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động trong dịp lễ, đôn đốc việc kiểm tra giữ gìn vệ sinh đường phố, chấn chỉnh hoạt động tiêu cực trong các cơ sở kinh doanh văn hóa…

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //