Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hai nữ nhân viên gác chắn cứu cụ bà thoát chết trong gang tấc

Phóng viên - 12/02/2019 | 18:26 (GTM + 7)

VOVGT - Khi phát hiện một cụ bà lén chui qua gác chắn rồi bất ngờ vấp ngã nằm ngang trên đường tàu, 2 nữ nhân viên đã liều mình lao đến kéo cụ bà thoát chết.

Chị Minh (trái) và chị Lan (phải) là 2 nữ nhân viên dũng cảm cứu thoát cụ bà trong gang tấc

Theo đó, vụ việc xảy ra vào sáng 12/2, tại gác chắn tàu hoả nằm trên đường Nguyễn Thành Phương (phường Thống Nhất, Tp.Biên Hòa).

Vào thời điểm trên, 2 nhân viên đường sắt là Đỗ Thị Lan (30 tuổi) và Nguyễn Thị Minh (34 tuổi) sau khi nhận tín hiệu tàu đến nên vội kéo barie thì bất ngờ phát hiện một cụ bà chui qua rào chắn và bất ngờ vấp té nằm vắt ngang đường sắt.

Trong lúc này, đoàn tàu Bắc – Nam từ hướng Sài Gòn cũng đang lao đến chỉ còn cách vị trí gác chắn hơn 30m, nhiều người dân đang dừng chờ không khỏi hốt hoảng khi chứng kiến vụ việc. Không kịp suy nghĩ, cả 2 nữ nhân viện liều mình lao tới kéo cụ bà vào lề đường an toàn, thoát chết trong gang tấc.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, nữ nhân viên Đỗ Thị Lan cho biết:

“Mình đang thao tác đón tàu thì thấy bà như muốn qua đường thì mình cũng có nhắc nhở rằng "bà ơi tàu sắp tới rồi bà đừng có qua". Mình nghĩ là bà dừng lại ai dè bà đã đi ra nửa đường rồi. Quay lại thì thấy bà vấp té thì theo phản xạ của mình là làm cách nào nhanh đỡ bà dậy. Vừa mới kéo chân cách đường tàu khoảng 1m thì tàu đến”.

Trước hành động vô cùng dũng cảm của 2 nữ nhân viên, ông Nguyễn Đình Đảng, Phó giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tiến hành trao giấy khen tuyên dương và khen thưởng đối với chị Lan và chị Minh vào sáng mai.

Vụ việc dù không gây ra thiệt hại đáng tiếc về người những cũng là lời cảnh tỉnh đối với mọi người không nên cố gắng vượt rào chắn tàu hoả, tuyệt đối chấp hành sự hướng dẫn hiệu lệnh của các nhân viên gác chắn khi có tàu hoả đến để tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //