Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chấm dứt hợp đồng với giáo viên phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng

Phóng viên - 05/04/2018 | 15:35 (GTM + 7)

VOVGT - Nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương (người phạt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng) là con gái Phó Phòng GD&ĐT huyện An Dương...

Sáng nay 5/4, Đoàn công tác của Sở GD-ĐT Hải Phòng, UBND huyện An Dương về kiểm tra, xác minh và chỉ đạo xử lý vụ việc tại trường Tiểu học An Đồng (Nguồn: VTC News)

Liên quan đến vụ việc “giáo viên ở Hải Phòng phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt từ giẻ lau bảng”, sau khi nhận được công văn khẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý nghiêm cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương – Chủ nhiệm lớp 3A5, Trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) trong sáng nay (5/4) và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

>>> Xử lý nghiêm hành vi giáo viên bắt học sinh ‘súc miệng’ bằng nước lau bảng

Được biết, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương là con gái bà Tạ Thị Ngọc – Phó phòng GD&ĐT huyện An Dương (Hải Phòng), phụ trách bậc học Tiểu học trong huyện. Sau khi nữ giáo viên Minh Hương tốt nghiệp một trường đại học ngành kinh tế thì học tiếp văn bằng 2 tại trường Đại học Hải Phòng, được cấp bằng Cử nhân Ngành giáo dục Tiểu học ngày 5/7/2017.

Theo VTC News, sáng cùng ngày (5/4), ông Lê Văn Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương đã cho biết những thông tin mới nhất về hướng chỉ đạo xử lý của huyện.

Theo đó, UBND huyện An Dương đã trực tiếp chỉ đạo Phòng GD&ĐT, Phòng Nội vụ huyện, Cấp ủy, Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường thực hiện một số việc cấp bách sau:

Trước hết, gặp gỡ gia đình em Phạm Phương Anh (học sinh lớp 3A5) để gửi lời xin lỗi và thăm hỏi tình hình sức khỏe học sinh; đồng thời Phòng GD&ĐT huyện và Cấp ủy, Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường đã đình chỉ việc chủ nhiệm lớp 3A5 đối với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương và giao cho giáo viên Tô Thị Thu Trang làm chủ nhiệm lớp 3A5.

Giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương sẽ phải thực hiện theo các yêu cầu của Cấp ủy, Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường thiết lập biên bản, bản tường trình của mình để hoàn thiện hồ sơ vụ việc.

>>> Cô giáo ở Hải Phòng phạt học sinh 'súc miệng' nước giặt giẻ lau bảng

Sau đó, Ban giám hiệu và Hội đồng sư phạm nhà trường sẽ thực hiện theo quy trình xử lý kỷ luật và chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương vì đã có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo đối với học sinh cấp bậc tiểu học.

Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường cũng yêu cầu cô Nguyễn Thị Minh Hương phải phối hợp với gia đình đưa em Phương Anh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác đã thống nhất chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ theo quy định pháp luật, quy chế ngành, đạo đức nghề giáo chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //