Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bắc Giang: Không để xảy ra ùn tắc giao thông trong thời gian tiêu thụ vải thiều

Phóng viên - 20/06/2018 | 9:50 (GTM + 7)

VOVGT - Tỉnh Bắc Giang đang vào vụ thu hoạch vải thiều. Hàng ngày, số lượng phương tiện giao thông từ các địa phương khác tăng đột biến tại các địa điểm thu mua

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Bắc Giang đang vào mùa vải thiều nên số lượng phương tiện trên địa bàn tăng cao

Năm nay, vải thiều được mùa, trong những ngày cao điểm, số lượng người dân và các phương tiện trên địa bàn tăng cao, nhất là các xe tải, xe công-ten-nơ....Thời gian cao điểm trong ngày từ 6 đến 9 giờ sáng khi người dân bán vải cho các điểm cân; từ 15 giờ đến 19 giờ khi các thương lái đóng thùng hàng, bốc xếp lên xe và 21 giờ đến 24 giờ khi các xe vận chuyển vải đi tiêu thụ. 

Theo Trung tá Trần Đình Long, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Lục Ngạn, điểm "nóng" thường xuyên xảy ra ùn tắc hiện nay là quốc lộ 31 đoạn qua địa bàn huyện Lục Ngạn - nơi có gần 10 điểm tập trung hoạt động mua bán, tập kết vải thiều, lưu lượng người và phương tiện qua lại lớn hay xảy ra ách tắc giao thông như: Ngã ba Kép(xã Hồng Giang), ngã ba Cơ Khí (thị trấn Chũ) cầu Cát (xã Nghĩa Hồ), chợ Lim(xã Giáp Sơn)…

Bên cạnh tăng cường lực lượng từ Công an tỉnh thì Công an huyện Lục Ngạn bố trí cán bộ, chiến sỹ ứng trực thường xuyên tại các điểm "nóng" kịp thời phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại các xã, thị trấn để tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nhân, chủ phương tiện tham gia tiêu thụ vải thiều. Trung tá Trần Đình Long cho biết:

Đội cảnh sát giao thông xác định trong vụ vải thiều trực suốt ngày đêm với quân số 100%. Cảnh sát giao thông có mặt trên đường để giải tỏa hàng lang cũng như nhắc nhở các thương lái chấp hành. Không để ách tắc giao thông kéo dài trên địa bàn huyện Lục Ngạn chúng tôi huy động hết lực lượng và đề xuất lãnh đạo công an huyện tăng cường thêm lực lượng đưa ra những phương án để các thương lái đến thu mua vải thiều và di chuyển thuận lợi nhất phục vụ người dân trong thời vụ vải thiều.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //