Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Xin đừng khoe điểm lên mạng xã hội

Phóng viên - 29/01/2021 | 5:41 (GTM + 7)

Vậy là học kỳ 1 của năm học 2020-2021 cũng đã khép lại. Trên mạng xã hội xuất hiện “bảng điểm” của một số phụ huynh (đa phần là các bà mẹ). Niềm vui, sự tự hào hiện rõ trên từng con chữ, nhưng có bao giờ các bậc phụ huynh nghĩ đến cảm giác của lũ trẻ ?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Các chuyên gia khuyến cáo không nên khoe thành tích của con lên mạng
Các chuyên gia khuyến cáo không nên khoe thành tích của con lên mạng. Ảnh: Thanh niên

Vẫn biết rằng, việc khoe điểm của con lên mạng là thể hiện niềm vui của các bậc phụ huynh khi thấy con học tốt, điều này có thể thông cảm vì cha mẹ nào cũng yêu và mong con thành tài.

Nhưng về phía các con, chưa chắc chúng đã thoải mái khi cha mẹ làm vậy? Điểm cao thì không sao, nhưng nhỡ làm bài không tốt, chắc lũ trẻ sẽ áp lực lắm trong bữa cơm chiều, khi mới hôm trước mẹ của chúng còn gọi chúng là… “thần đồng”.

Khoe điểm của con lên mạng đối với nhiều phụ huynh học sinh còn là “liều thuốc độc” với những trường “mắc bệnh” thành tích – Là tác nhân hình thành “thói” coi thành tích hơn kiến thức.

Còn với lũ trẻ, chúng sẽ học vì điểm, vì đối phó với cha mẹ, hoặc vì phần thưởng đang treo trên đầu…

Việc trẻ bị cha mẹ khoe trên mạng cũng có thể khiến chúng hoảng sợ mỗi khi nhận điểm số thấp, gián tiếp tạo ra thói quen nói dối, lâu dần trẻ sẽ sợ học, sợ thi.

Mà như các bạn đã thấy, áp lực của các kì thi đâu có nhỏ, rất nhiều em đã chọn cái chết để giải thoát trước hoặc sau mỗi lần “vượt vũ môn”.

Các bậc phụ huynh thân mến. Có bao giờ các bạn tự nhủ: “Con học vì con hay vì sự mát mặt nhất thời của cha mẹ?”. Nếu con bạn giỏi, thay vì khoe khéo bảng thành tích lên mạng xã hội, thì hãy chọn cách động viên, khen thưởng hợp lý và cùng con vượt qua sự chủ quan.

Còn nếu các bạn đặt quá nhiều kỳ vọng lên con, tung hô con mình trên mạng như những “thần đồng”, rất có thể một ngày nào đó, chúng sẽ tuột khỏi tầm tay heo cách tồi tệ hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //