Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Học sinh lớp 1 và trẻ mầm non chưa đến trường từ ngày 13/12

Phóng viên - 08/12/2021 | 10:51 (GTM + 7)

Sau kết quả khảo sát ý kiến học sinh, lãnh đạo TPHCM đã bàn bạc và đi đến quyết định chưa tổ chức dạy và học trực tiếp đối với học sinh lớp 1 và trẻ mầm non 5 tuổi như kế hoạch trước đó.

Ảnh minh họa: Lao động

Sáng nay, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký văn bản khẩn số 4102 gửi các Sở ban ngành và các địa phương về việc dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, TPHCM quyết định tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới. Riêng đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ tiếp tục đến trường đối với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện phòng chống dịch Covid 19 kể từ ngày 13/12.

Sau 2 tuần triển khai thí điểm ( từ ngày 13/12 đến hết ngày 25/12), UBND TP.HCM đề nghị Sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu cho UBND thành phố xem xét quyết định về việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp trên phạm vi toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.

Trước đó, qua khảo sát của Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đối với các phụ huynh học sinh có con em đang học lớp 1 cho thấy có đến hơn 70% phụ huỳnh không đồng thuận cho con em mình đến trường từ ngày 13/12 vì nhiều lý do khác nhau.

Nhiều trường cho biết chỉ có rất ít phụ huynh muốn cho con đến trường, thậm chí cả các trường tại Củ Chi, Cần Giờ là các địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh cũng có tỷ lệ phụ huynh đồng thuận không cao. Cá biệt có một số trường tư thục không có phụ huynh nào đồng ý cho con mình đến trường.

Hôm qua, trong khuôn khổ kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ quan điểm nên tôn trọng ý kiến của các phụ huynh và việc tổ chức dạy học cho trẻ lớp 1 trong thời điểm này cần cân nhắc thấu đáo hơn. 
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //