Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm vẫn diễn ra phổ biến

Phóng viên - 10/05/2019 | 8:09 (GTM + 7)

Những trường hợp tử vong do chó tấn công tại Hưng Yên hay Hòa Bình thời gian qua đã khiến người người dân vô cùng lo lắng.

Ảnh minh họa

Những lùm xùm gần đây của các dự án xây dựng - chuyển giao (BT) đã khiến nhiều ý kiến đề nghị: không cho tiếp tục đầu tư theo hình thức này. Nên hay không nên tiếp tục thực hiện dự án BT? Báo Đầu tư ghi nhận ý kiến đa chiều về vấn đề này trên trang 5 số báo hôm nay.

Sau một thời gian trầm lắng, từ đầu năm đến nay, lượng xe ô tô nhập khẩu đã tăng mạnh khi thuế nhập khẩu về 0%. Từ nay đến hết năm, cuộc cạnh tranh giữa hàng sản xuất trong nước với hàng nhập khẩu sẽ diễn ra như thế nào? Những dự báo từ các chuyên gia được tờ KT&ĐT tổng hợp trên trang 7.

Dù đã đạt nhiều kết quả, nhưng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh gas vẫn còn bất cập. Việc xác định hành vi vi phạm và áp dụng chế tài xử lý của mỗi lực lượng, mỗi địa phương có sự khác nhau. Nguyên nhân do đâu? Bất cập này sẽ được làm rõ hơn trên trang 6 báo Công thương.

Với quy mô hàng tỷ USD, hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia khai thác thị trường sữa Việt, tạo sức ép cạnh tranh lớn. Cần làm gì để ngành sữa Việt phát triển mạnh hơn nữa và trở thành một cường quốc về sữa? Trang 23 báo ĐTCK sẽ phân tích sâu hơn về vấn đề này.

Hoạt động giết mổ trái phép và nguồn thức ăn thừa là nguyên nhân chính gây ra dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Đồng Nai. Tại TP.HCM, thị trường tiêu thụ lợn lớn nhất và liền kề với Đồng Nai, công tác kiểm dịch và giết mổ đang được thực hiện như thế nào? Mời quý vị tìm đọc bài viết trên báo điện tử Dân Việt có nhan đề: “Hé lộ nguyên nhân gây dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai”.

Tại phiên họp chiều qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, cần nâng mức xử phạt với người uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện giao thông. Thậm chí, có thể bắt lao động công ích, như nạo vét sông Tô Lịch. Nội dung chi tiết được báo điện tử GT đề cập trong bài: “Nên bắt tài xế say xỉn nạo vét sông Tô Lịch”.

Theo kết luận thanh tra, trong năm 2016, 2017, việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng của quận Hà Đông (Hà Nội) đã xuất hiện hàng loạt sai phạm. Những sai phạm này sẽ được báo Thanh Tra chỉ ra cụ thể trên trang 5 số báo hôm nay. 

Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung các quy định về văn hóa công vụ, trong đó có việc: cấm công chức nịnh bợ cấp trên. Vậy làm thế nào để xác định hành vi nịnh không trong sáng để xử phạt? Mục “Sự kiện - Bình luận” của báo LĐ sẽ bàn sâu hơn về vấn đề này. Bài viết được đăng tải trên trang 2 số báo mới nhất.

Không khó để thấy cảnh chó thả rông không đeo rọ mõm tại Thủ đô Hà Nội

Những trường hợp tử vong do chó tấn công tại Hưng Yên hay Hòa Bình thời gian qua đã khiến người người dân vô cùng lo lắng. Hiện khắp các ngõ phố của Hà Nội, tình trạng chó thả rông không đeo rọ mõm vẫn diễn ra phổ biến. Phải chăng các cấp chính quyền vẫn chưa thực sự quyết liệt trong công tác xử lý? Báo LĐTĐ đi tìm lời giải cho câu hỏi này trên trang 11 số báo hôm nay.

Trưa 9/5, cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Hà Nội), một trong những doanh nghiệp kinh doanh thiết bị điện tử, viễn thông lớn. “Nhật Cường là ai, kinh doanh những gì?” - Câu hỏi này cũng chính là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo điện tử tuoitre.vn. Mời độc giả tìm đọc để có được nội dung chi tiết.

Người dân trên toàn thế giới đang trở nên béo hơn với cân nặng trung bình tăng từ 5-6kg, và hầu hết những người tăng cân sinh sống ở các khu vực nông thôn. Những số liệu dẫn chứng và nguyên nhân sẽ được trang TTXVN phân tích trong bài: “Báo động tình trạng thừa cân béo phì gia tăng ở nông thôn”.

Nghề giáo đang trở thành nghề nguy hiểm. Giáo viên có thể bị học sinh tấn công bất cứ lúc nào bằng cả ngôn ngữ lẫn hành động. Ban giám hiệu rất sợ bị kiện vì dù đúng hay sai thì nhà trường sẽ bị cắt hết thi đua. Đây là thực trạng nhức nhối được báo điện tử GDVN chỉ ra trong bài: “Vì sao ban giám hiệu, phòng sở ít dám bảo vệ giáo viên bị hành hung”.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //