Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Rét đậm, rét hại: Lo bệnh nhân nhập viện tăng

Phóng viên - 09/01/2018 | 16:17 (GTM + 7)

VOVGT – Thời tiết rét đậm, rét hại, càng tăng thêm mối lo ngại về số lượng bệnh nhân nhập viện do mắc các bệnh viêm đường hô hấp, tăng huyết áp, đột quỵ

Thời tiết rét đậm, rét hại, càng tăng thêm mối lo ngại về số lượng bệnh nhân nhập viện - Ảnh minh họa

Trong khi ngành y tế đang lo dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát trong mùa Đông Xuân tại miền Bắc thì hôm nay lại thêm rét đậm, rét hại, càng tăng thêm lo ngại về số lượng bệnh nhân nhập viện gia tăng do mắc các bệnh viêm đường hô hấp và tăng huyết áp, đột quỵ.

Không khí lạnh tăng cường mạnh khiến nhiệt độ giảm sâu tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc. Sáng nay, khu vực Mẫu Sơn thuộc huyện Cao Lộc và Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn được xác định là có nhiệt độ thấp nhất, chỉ còn 1 độ C. Học sinh tiểu học và mẫu giáo đã được nghỉ học. Bác sĩ Đinh Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc cho biết, Trung tâm đã lắp điều hòa 2 chiều tại phòng khám, bổ sung thêm lò sưởi tại các phòng điều trị để giữ ấm cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát dịch bệnh truyền nhiễm mùa Đông Xuân, nhất là bệnh cúm gia cầm có thể lây lan từ biên giới. Hiện mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận gần 100 bệnh nhân đến khám, chủ yếu là bệnh đường hô hấp và cúm thông thường.

Bác sĩ Đinh Hoàng Giang nói: “Địa phương chúng tôi có 2 xã Đông Sơn, Mẫu Sơn vùng núi cao rất rét có thể có băng giá. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền trên địa bàn. Nếu nhiệt độ xuống thấp hơn nữa sẽ mua thêm dầu gió, cao sao vàng phát miễn phí cho  bà con để phòng các bệnh hô hấp, cảm cúm”.

Nhiệt độ tại khu vực Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cũng giảm sâu trong sáng nay, chỉ còn hơn 3 độ C. Học sinh tiểu học được nghỉ sau đợt thi hết học kỳ 1 nên ngành giáo dục địa phương đang theo dõi diễn biến thời tiết để đưa ra thông báo nghỉ học. Còn với ngành y tế, đang lo ngại về việc gia tăng bệnh nhân viêm phổi ở trẻ em và đột quỵ ở người có bệnh tăng huyết áp.

Bác sĩ Đào Văn Đăng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết: “Chúng tôi phối hợp với ngành giáo dục hướng dẫn cho cán bộ y tế trường học theo dõi sức khỏe sát sao đối với trẻ nhỏ, tuyên truyền đến phụ huynh học sinh giữ ấm cho các cháu, đặc biệt là trong những ngày giá rét như thế này phải giữ ấm mũi họng cho trẻ, đi ra đường phải có khẩu trang và mặc áo giữ kín phần họng để hạn chế viêm đường hô hấp”.

Tại nhiều nơi của tỉnh Cao Bằng, sáng nay, nhiệt độ cũng giảm xuống dưới 10 độ C. Bác sĩ Phương Đức Cù, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cao Bằng cho biết, mặc dù các phòng bệnh đã được lắp cửa kính tránh gió lùa nhưng trong những ngày rét đậm như thế này, bệnh viện vẫn bổ sung máy sưởi điện tại phòng bệnh, bật điều hòa ấm cho bệnh nhi sơ sinh và tăng cường chăn ấm cho bệnh nhân: “Toàn viện sáng nay có gần 400 bệnh nhân, chủ yếu là bệnh nhân bị viêm phổi do lạnh. Bây giờ khoa sơ sinh đã có điều hòa rồi. Còn các phòng bệnh khác thì được sưởi ấm bằng máy sưởi điện…”. 

Các bác sĩ khuyến cáo, thời tiết rét đậm, rét hại như hiện nay, người dân, nhất là trẻ nhỏ và người già cần được giữ ấm cơ thể, không nên đi ra ngoài vào ban đêm hoặc sáng sớm để tránh bị lạnh đột ngột; nên ăn uống các thức ăn ấm nóng, giàu dinh dưỡng để có đủ năng lượng giữ ấm cho cơ thể. Những bệnh nhân huyết áp cao, béo phì, tiểu đường cần tuân thủ điều trị, giữ gìn sức khỏe để tránh bị đột quỵ.

Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho rằng: “Dịch bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng yếu tố quan trọng là thời tiết, khí hậu. Mùa Đông Xuân là mùa lạnh, ẩm, dịch bệnh có thể lây qua đường hô hấp, cần chú ý phòng tránh bệnh cúm mùa, cúm độc lực cao như cúm AH5N1, H7N9 liên quan đến gia cầm và những bệnh khác lây truyền qua đường hô hấp như sởi, ho gà, thủy đậu và một số bệnh liên quan đến an toàn thực phẩm”.

Theo dự báo, đợt rét đậm này còn kéo dài, người dân chú ý phòng ngừa các tai nạn do sưởi ấm. Tuyệt đối không được đốt củi, đốt than để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí gas. Bởi trong quá trình đốt cháy sẽ thải ra khí CO và CO2. Trong điều kiện thiếu oxy, sẽ hình thành khí CO càng nhiều, khiến những người trong phòng kín có thể bất tỉnh và tử vong nhanh./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Gia tăng TNGT trên cao tốc đến từ nhiều nguyên nhân

Năm 2024 được xem là năm bùng nổ của hệ thống đường cao tốc ở Việt Nam, với hàng nghìn km đường cao tốc được đưa vào sử dụng. Bên cạnh hiệu quả và lợi ích của việc phát triển hệ thống đường cao tốc, thì rất nhiều thách thức mới cũng xuất hiện trong việc đảm bảo an toàn giao thông.

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Đi tìm lời giải “An toàn giao thông trên cao tốc”

Sau 20 năm xây dựng, với hơn 2.000 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, hệ thống giao thông nước ta đã tạo được bước đột phá chiến lược, vươn tới và khai phá những không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Truyền thông hiệu quả để nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc

Bằng việc phân tích các thách thức hiện tại trong việc nâng cao kỹ năng, kiến thức của người tham gia giao thông trên cao tốc, VOV Giao thông cùng các đơn vị quản lý các tuyến cao tốc, qua đó giảm thiểu tai nạn giao thông, ứng phó hiệu quả với các tình huống xấu.

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM: Buýt cần làm gì để cải thiện hoạt động mùa ngập lụt, ùn tắc

TP.HCM hiện có khoảng 120 tuyến xe buýt công cộng trong đó có 90 tuyến được trợ giá. Hoạt động của hệ thống xe buýt công cộng nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân bởi nhiều vướng mắc chưa được giải quyết trong đó có tình trạng ùn tắc do triều cường, mưa ngập.

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Cây xanh gẫy đổ, sao để cả tuần?

Sau mỗi đợt mưa bão, nhiều xây xanh bị gẫy, đổ nhưng việc cắt gọt, thu dọn hiện trường còn chậm trễ, không kịp thời, ảnh hưởng đến đời sống và đi lại của nhân dân. Hiện nay, sự phân cấp, phân quyền đối với việc thu dọn, cắt tỉa cây xanh sau bão đang được quy định ra sao?Giải pháp nào để khắc phục?

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Hiểu đúng về hiện tượng rối loạn máu đông hiếm sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca để tránh hoang mang

Thông tin về việc hãng dược AstraZeneca của Anh và Thụy Điển lần đầu tiên thừa nhận vắc xin COVID-19 của họ có thể gây tác dụng phụ như " hiện tượng rối loạn máu đông" khiến nhiều người đã từng tiêm vắc xin này khá lo lắng.

Thiệt đơn, thiệt kép khi công ty chậm hoặc không đóng bảo hiểm

Thiệt đơn, thiệt kép khi công ty chậm hoặc không đóng bảo hiểm

Trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cùng với đó, ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao trong việc tuân thủ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

// //