Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phải về quê xin xác nhận để được hỗ trợ: Điều kiện bất khả thi

Phóng viên - 17/08/2021 | 7:04 (GTM + 7)

Tính đến chiều 15/8, Hà Nội đã chi trả hỗ trợ cho gần 6.000 lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19, với số tiền gần 9 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc về quy định, khiến người lao động gặp khó khi tiếp cận gói hỗ trợ, thậm chí bất khả thi

Như việc, muốn được hỗ trợ ở thành phố, phải có giấy xác nhận là không nhận hỗ trợ ở quê.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Đối tượng tạm trú nếu muốn được nhận hỗ trợ tại phường, cần phải có giấy xác nhận không hưởng hỗ trợ ở quê (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Thị Vân, chủ một cửa hàng cắt tóc nhỏ ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phải nghỉ việc nhiều tháng nay từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Chị Vân được đưa vào danh sách nhận hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết 68. Tuy nhiên, do là đối tượng tạm trú nên muốn được nhận hỗ trợ tại phường, chị được yêu cầu phải có giấy xác nhận không hưởng hỗ trợ ở quê: "Rất khó khăn vì ở quê không cho người từ vùng dịch về, ở Hà Nội tầm này cũng không thể ra khỏi Thành phố, thế nên bây giờ bảo về quê xin xác nhận khác nào hái sao trên trời".

Lý giải về quy định này, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết, đó là yêu cầu bắt buộc để tránh tình trạng lao động ngoại tỉnh đã lĩnh ở Hà Nội sau đó về quê vẫn khai lại, tiếp tục nhận hỗ trợ tại nơi thường trú.

Với quy định này, nhiều người đã phải từ bỏ ý định tiếp cận khoản hỗ trợ 1,5 triệu đồng dành cho họ, vì không thể xin được giấy xác nhận ở quê. Mong muốn hơn 5.000 lao động tự do tại Hà Nội lúc này là có giải pháp linh hoạt các thủ tục giấy tờ để sớm nhận được hỗ trợ

"Tôi và nhiều người di cư đang mắc kẹt tại đây, mọi người đều rất khó khăn. Tôi nghĩ là có thể dùng thẻ căn cước hoặc chứng minh thư và người được nhận cam kết nhận ở Hà Nội thì không nhận ở quê, còn nếu nhận ở quê mà tiếp tục nhận ở Hà Nội thì phải chấp nhận hình phạt của Nhà nước", ông Nguyễn Hồng Dân nói

Bà Nguyễn Thu Giang, Viện phó Viện Phát triển Sức khỏe cộng đồng khẳng định, việc chống trục lợi chính sách là điều cần thiết, không thể để xảy ra tình trạng một lao động lại nhận hỗ trợ ở cả hai nơi.

Song đây là thời điểm rất khó khăn đối với những người lao động tự do, nếu không được hỗ trợ kịp thời thì người sẽ khó trụ được. Điều kiện phải giấy xác nhận không hưởng hỗ trợ ở quê, theo bà Giang là một rào cản lớn cần vượt qua để triển khai gói hỗ trợ: "Thay vì yêu cầu người ta phải xin xác nhận của địa phương thì vẫn có thể làm thủ tục tại nơi tạm trú và yêu cầu người lao động viết cam kết không nhận 2 nơi. Một người lao động đã nhận hỗ trợ ở Hà Nội thì ở nơi người này cư trú sẽ có ngay 1 báo cáo là đã nhận ở Hà Nội và ở địa phương sẽ không nhận nữa".

Đồng tình quan điểm đó, ông Nguyễn Quang Hồng, Trưởng phòng LĐTB-XH quận Cầu Giấy, Hà Nội cho rằng, hoàn toàn có thể tháo gỡ quy định này bằng các hướng dẫn cụ thể: "Đối với lao động tự do có hộ khẩu thường trú ở nơi khác, trước mắt tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn họ xin xác nhận tại địa phương bằng hình thức xác nhận rồi chụp ảnh qua zalo hoặc viết cam kết bằng tay không nhận hỗ trợ 2 nơi và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây là những kiến nghị đang được tiếp thu để có văn bản chính thức".

Vướng mắc của việc không thể về quê xin xác nhận đang gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý Nhà nước và người dân trong quá trình triển khai gói hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID-19, rất cần được xem xét, điều chỉnh, để nguồn hỗ trợ  đến được đúng đối tượng,  vào đúng thời điểm, trên tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

---

Nghe thêm Nhật ký Đô thị trên Apple Podcast:

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //