Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhà đầu tư không nên mất bình tĩnh khi thị trường chứng khoán giảm điểm sâu

Phóng viên - 20/07/2021 | 7:45 (GTM + 7)

Phiên giao dịch hôm qua, 19/7, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến phiên lao dốc mạnh của chỉ số VN-Index và HNX-Index với gần 56 điểm bị mất đi. Nguyên nhân được cho là nhà đầu tư bán tháo do lo ngại dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh trong cộng

Ảnh minh họa: Viết Thành

Cập nhật tin tức trong nước và quốc tế

# Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hôm qua, để bảo đảm mặt bằng chi và nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2022-2025, Hà Nội đề xuất cho phép tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố lên mức 42%. 

# Khảo sát mới đây cho thấy, trong nửa đầu năm 2021, hơn 60% doanh nghiệp đã phải cắt giảm lao động vì Covid-19. Đồng thời, hơn 53% DN đang phải tạm ngưng hoặc hạn chế một phần hoạt động kinh doanh. 

# Bộ Tài chính vừa cảnh báo, trong 6 tháng đầu năm, trái phiếu DN được phát hành tiếp tục tăng, dù vậy nhà đầu tư cần hết sức lưu ý là lãi suất cao sẽ đi kèm rủi ro cao, do đó phải hết sức thận trọng. 

# Từ đầu năm, giá các loại nguyên liệu chính như ngô, lúa mỳ liên tục tăng cao với mức tăng trung bình từ 30-35%. Để góp phần giảm giá mặt hàng quan trọng là đầu vào của sản xuất nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với 2 mặt hàng này. 

# Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh các tổ chức tín dụng 6 tháng cuối năm của NHNN, hầu hết ngân hàng đều lo ngại về việc dịch Covid-19 sẽ khiến nhu cầu tín dụng tăng chậm lại.

Trong đó, dư nợ tín dụng dự báo sẽ tăng 4,7% trong quý III và đạt mức 13,1% trong cả năm nay. So với dự báo trước đó, kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cả năm nay đã giảm 1,6%. 

# NHNN vừa chấp thuận việc tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2021 cho một số ngân hàng. Nhìn chung, tăng trưởng tín dụng được nới thêm từ 2-6% tùy vào chất lượng tín dụng cũng như các chỉ số an toàn vốn của từng ngân hàng. 

# Theo Savills, dù ảnh hưởng của dịch bệnh, giá nhà liền thổ tại TPHCM vẫn tăng 13%, đặc biệt là những sản phẩm nhà phố, biệt thự được phát triển trong các dự án tổ hợp chung cư. 

Còn tại Hà Nội, giá chào thuê đất công nghiệp trung bình vẫn ở mức 140 USD/m2/chu kỳ và tỷ lệ lấp đầy đang đạt khoảng 90%. 

# Đóng cửa ngày 19/7, sắc đỏ phủ kín toàn bộ 4 nhóm mặt hàng gồm nông sản, nguyên liệu công nghiệp, năng lượng và kim loại, khiến chỉ số hàng hóa MXV-Index giảm mạnh 3,7% về mức 2.177 điểm. Tuy nhiên giá trị giao dịch vẫn duy trì ổn định trên 3.000 tỷ đồng do số đông giới đầu tư chuyển sang mở vị thế bán khống.

Trong số 25 mặt hàng, có đến 22 mặt hàng đóng cửa giảm và dầu thô vẫn đang có vai trò dẫn dắt thị trường. Cụ thể, giá dầu thô WTI giảm 7,6% về mức 66,35 USD/thùng, giá dầu thô Brent cũng giảm 6,7% xuống mức 68,62 USD/thùng. Tác động từ thỏa thuận tăng sản lượng của OPEC+ và đồng Dollar Mỹ lên cao nhất 3 tháng đang gây áp lực rất lớn lên giá dầu và cũng có tác động gián tiếp lên giá đường trắng, khiến mặt hàng này giảm mạnh hơn 4% xuống còn 443 USD/tấn, thúc đẩy các nhà máy ép mía chuyển sang sản xuất đường hơn là ethanol.

Ảnh minh họa

# Giá dầu thô tiếp tục là tâm điểm chú ý của thị trường, do tác động từ kết quả cuộc họp của OPEC+, theo đó nhóm này sẽ tăng sản lượng khai thác thêm 2 triệu thùng/ngày trong 5 tháng cuối năm. Trao đổi thêm như về giá dầu thô trong thời gian tới, ông Phạm Trần Danh, thuộc Trung tâm Tin tức Hàng hóa Việt Nam cho biết:

Trong tương lai sẽ còn tiếp tục xảy ra bất đồng giữa các thành viên trong nhóm và tạo ra sự bất ổn trên thị trường dầu thế giới. Hơn nữa, theo Cơ quan năng lượng quốc tế IEA, OPEC+ phải tăng sản lượng thêm 3 triệu thùng/ngày mới giải quyết được sự thiếu hụt nguồn cung hiện nay. Vì vậy, mức tăng 2 triệu thùng là chưa đủ và giá sẽ khó có thể giảm quá mạnh trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, theo tôi giá dầu có thể sẽ giảm thêm từ 2-3 USD/thùng trong ngắn hạn, sau đó sẽ hồi phục trở lại và giao dịch ở quanh vùng 70 USD/thùng.

# Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đã lên tiếng ủng hộ những lợi ích xuyên biên giới của các đồng tiền kỹ thuật số và cho rằng, các dự án như vậy sẽ hỗ trợ sự phát triển toàn cầu. 

# Nhiều hãng vận tải biển vừa thông báo tăng giá cước vận tải tháng 8 cũng như áp dụng một số loại phụ phí mới đối với các tuyến từ khu vực Đông Á đến Bắc Mỹ, khiến giá cước vận chuyển container tăng cao. 

# Anh đang lập kế hoạch kích thích giao thương với 70 nước đang phát triển, nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu tự do hơn thời kỳ hậu Brexit. 

# Tính từ đầu năm, các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc là Hyundai và Kia đã ghi nhận xuất khẩu các loại ôtô thân thiện với môi trường tăng 45% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 146.000 xe. 

Ảnh minh họa: BNEWS/TTXVN

Thông tin thị trường chứng khoán

# Phiên giao dịch hôm qua, 19/7, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến phiên lao dốc mạnh của chỉ số VN-Index và HNX-Index với gần 56 điểm bị mất đi. Nguyên nhân được cho là nhà đầu tư bán tháo do lo ngại dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh trong cộng đồng. Đơn cử như nhóm ngân hàng trong rổ VN30 như BID, VCB, VPB… đều giảm trên dưới 4%.

Điều ngày trái ngược với thực tế nhiều ngân hàng niêm yết vẫn công bố các báo cáo với kết quả kinh doanh tích cực. Diễn biến này cho thấy dù cổ phiếu tốt hay không tốt đều bị bán tháo. Đặc biệt, những phiên mất điểm sâu đều do nhà đầu tư cá nhân bán tháo cổ phiếu. Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia nhận định: 

Hầu hết là do họ mới tham gia vào thị trường nên mất kiên nhẫn khi chỉ số giảm điểm sâu. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài là những lão luyện trong đầu tư lại mua ròng nắm nhằm nắm giữ những cổ phiếu có dư địa tốt với mức giá rẻ.

Nhiều nhà phân tích đều khuyến cáo, không nên bán tháo cổ phiếu mà nhà đầu tư nên nhìn nhận xem đâu là cổ phiếu tốt, cần nắm giữ trong giỏ đầu tư. Chỉ nên hạ tỷ trọng những cổ phiếu của DN có hoạt động sản xuất kinh doanh kém. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó TGĐ CTCK Kiến thiết Việt Nam nêu quan điểm: 

Tôi cho rằng là thời điểm mà thị trường giảm về vùng điểm 1200-1230 điểm sẽ là cơ hội đầu tư rất tốt cho những nhà đầu tư có thể đầu tư trung và dài hạn. Như vậy, tại thời điểm này đối với nhà đầu tư còn cầm cổ phiếu thì có lẽ không nên tiếp tục bán ra bằng mọi giá mà nên có cái tầm nhìn dài hạn hơn. Đối với nhà đầu tư mà có cầm tiền mặt thì đây sẽ là cơ hội giải ngân tốt để có thể đầu tư sinh lời trong quý 3. 

Các chuyên gia cũng cho rằng, một yếu tố để các nhà đầu tư không nên mất bình tình là Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đang làm hết sức mình để hạn chế nguồn lây lan Covid19. Cùng với đó, là Chính phủ đang cùng với một số doanh nghiệp tích cực đàm phán với các nước để đưa đủ lượng vaccine tiêm phòng cho người dân.

# Theo SSI Reeseach, quán tính giảm điểm từ ngày đầu tuần cùng với nhịp điều chỉnh của chứng khoán Hoa Kỳ trong phiên gần nhất cho thể tạo ra diễn biến rung lắc của VN Index vào đầu phiên 20/7. Tuy vậy, nhiều khả năng đà giảm của chỉ số sẽ được thu hẹp, vùng hỗ trợ mạnh 1.200 điểm sẽ nâng đỡ tâm lý của nhà đầu tư, đặc biệt là bên mua./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //