Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Người dân khó khăn khi mua khẩu trang y tế tại Công ty TNHH Hướng Dương

Phóng viên - 27/03/2020 | 15:15 (GTM + 7)

Tổng đài đường dây nóng của kênh VOV Giao thông đã nhận được thông tin từ một số thính giả, trong đó có chị L.T ở Hà Đông (Hà Nội), phản ánh về những khó khăn khi mua khẩu trang y tế tại Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Hướng Dương. 

Hộp khẩu trang y tế của Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Hướng Dương
Hộp khẩu trang y tế của Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Hướng Dương

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Theo chị L.T, tại xưởng sản xuất (địa chỉ số 32, ngõ 46, đường Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội), nhân viên công ty này bất nhất trong lời nói và quy định về cách thức mua hàng; nhiều lần hứa hẹn các mốc thời gian để khách đăng ký mua khẩu trang, nhưng rồi sau đó thất hứa, khiến nhiều người mất thời gian và công sức đi lại.

Chị L.T bức xúc nói: “Nói chung là chưa mua được hộp nào, cả tháng rưỡi nay rồi. Họ rất là gây khó khăn, thà họ không bán thì không bán đi, họ lại cứ bảo ngày mai đến mua. Xong đến lúc mai đến mua thì họ lại bảo phải có giấy này, giấy kia, thế là toàn về tay không thôi. Họ không thông báo một cách rộng rãi và không thông báo một cách chính thức. Cảm thấy họ đối xử với người dân quá là coi thường”.

Liên lạc với tổng đài đường dây nóng của Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Hướng Dương, chúng tôi được nhân viên của công ty này giải thích rằng, hàng sản xuất ra không đủ phục vụ nhu cầu: “Hiện nay, bên em chỉ trả những đơn mà bên em đã hẹn, bên em đã hẹn là bên em trả đúng ngày, mọi người cầm giấy giới thiệu đến. Những đơn vị bộ đội, công an, bác sĩ,… đi chống dịch là bên em vẫn ưu tiên”.

Luật sư Vũ Quang Đức (Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, việc công ty này đặt ra những điều kiện bán hàng không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, người dân và các cơ quan báo chí có thể yêu cầu công ty này thông báo rõ ràng về cách thức bán hàng và cam kết thực hiện: “Họ tự đánh mất hình ảnh của họ trong lòng người tiêu dùng, bởi chuyện khẩu trang, dịch vụ y tế trong mùa dịch chỉ trong giai đoạn nào đó thôi, sau đấy trở lại bình thường. Nếu Nhà nước có quy định mức giá trần, mà họ bán không vượt mức giá trần thì họ không vi phạm gì cả. 

Nếu cơ quan quản lý thị trường phát hiện họ bán tuồn ra ngoài với số lượng lớn với người đầu cơ thì họ mới vi phạm. Chứ còn họ có quyền đặt ra những hạn chế, để tránh trường hợp người đầu cơ, tích trữ, mua đi bán lại”.

Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ, thì hành vi gây khó cho người dân trong việc tiếp cận khẩu trang y tế của Công ty TNHH sản xuất và phát triển thương mại Hướng Dương là rất đáng lên án. 

Bởi dù gặp khó khăn về nguyên liệu sản xuất và đối mặt với nhu cầu tăng đột biến, nhưng các doanh nghiệp phải có trách nhiệm với xã hội, cùng chung tay, chia sẻ với cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh.

Mọi phản ánh về những bất cập trong đời sống dân sinh đáng chú ý sẽ được chúng tôi ghi nhận và chuyển đến các cơ quan chức năng. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //