Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Người dân được phép qua lại TP.HCM và Đồng Nai

Phóng viên - 05/06/2021 | 15:16 (GTM + 7)

Sau gần nửa ngày thực hiện việc cách ly 21 ngày người dân về, đến từ TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản điều chỉnh mới.

Các chuyên gia, người lao động đi bằng xe cá nhân phải tuân thủ việc đo thân nhiệt, khai báo y tế tại chốt kiểm dịch

Động thái này được UBND tỉnh Đồng Nai đưa ra trưa 5/6, sau khi nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM và Đồng Nai cho rằng việc tỉnh này cách ly 21 ngày đối với người từ TP.HCM sẽ gây khó cho họ trong việc sản xuất vì thiếu lao động.

Cụ thể, văn bản mới cho phép các chuyên gia, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đi xe đưa đón, xe cá nhân được phép qua lại bình thường, song phải đăng ký biển số xe với công an; phải lập danh sách, điểm đưa đón, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế người trên xe khi qua chốt kiểm dịch.

Trong khi đó, chuyên gia, người lao động đi bằng xe cá nhân phải tuân thủ việc đo thân nhiệt, khai báo y tế tại chốt kiểm dịch. Các trường hợp không thực hiện các quy định trên, UBND tỉnh yêu cầu phải cách ly y tế 21 ngày.

Nếu các trường hợp chuyên gia, công nhân, người lao động đi xe đưa đón hay đi xe cá nhân nếu không thực hiện nghiêm các quy định trên phải thực hiện cách ly y tế theo quy định tại công văn 6180.

---

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, hiện đơn vị đã bố trí lực lượng tại nhiều chốt kiếm soát ở cửa ngõ Đồng Nai để không xảy ra tình trạng ùn ứ và mất an toàn giao thông.

“Chúng tôi đã có phương án, có kế hoạch rất cụ thể về công tác này và cố gắng không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, cố gắng không để người dân đi lại khó khăn. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh đang phức tạp nên chúng tôi cũng khuyến cáo người dân, nếu có việc cần thiết thì hãy đi ra ngoài..." Đại tá Nguyễna Ngọc Quang cho biết thêm.

Trước đó, để đảm bảo chủ động, tấn công trong công tác phòng chống dịch từ sớm, từ xa theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/6, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn số 6180/UBND-KGVX về việc cách ly người về, đến từ TP.HCM nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo sức khỏe, tính mạng trên 3,2 triệu người dân Đồng Nai.

Những người này phải lấy mẫu xét nghiệm hai lần vào ngày cách ly thứ 7 và 14, tự trả chi phí. Những người không khai báo và chấp hành sẽ bị xử lý.

Một số hình ảnh buối sáng nay, nhiều người quay đầu xe khi nghe tin bị cách ly 21 ngày nếu trở về từ TP.HCM

HINH-1
Sáng ngày 5/6, người từ TP.HCM đổ về các chốt cửa ngõ Đồng Nai đông dần. Tại chốt kiểm soát tại cầu Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), lực lượng liên ngành gồm: Công an, quân đội, thanh tra giao thông và y tế được phân công để kiếm soát
Sau khi đo thân nhiệt, những người đi từ TP.HCM về Đồng Nai sẽ yêu cầu vào trại để khai báo y tế...
Nếu đi từ các tỉnh khác như Long An, Bình Dương... về Đồng Nai mà không ghé địa bàn TP.HCM sẽ được di chuyển và không khai báo y tế
Ngoài ra cũng có nhiều người ở tỉnh khác mà từ TP.HCM về quê có đi qua Đồng Nai những không ghé tại tỉnh này thì buộc phải khai báo y tế rồi tiếp tục hành trình
Tuy nhiên rất nhiều trường hợp như thế này nên lực lượng chức năng không thể kiểm soát hết và cho đi qua mà không cần khai báo y tế, để giảm tình trạng ùn ứ, tránh tập trung quá đông tại chốt kiểm soát dịch
Theo nhân viên y tế tại chốt, sau đó, tờ khai y tế tại đây sẽ được tổng hợp, phân loại chuyển về địa phương tiếp tục rà soát lại và đến nhà yêu cầu những người khai báo trong tờ khai phải cách ly 21 ngày theo văn bản quy định, nếu khai báo gian dối sẽ bị xử lý
---
Nghe tin những người từ TP.HCM về Đồng Nai phải cách ly 21 ngày, anh Nguyễn Văn Sinh (25 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai) vội chạy đến chốt kiểm soát tại cầu Đồng Nai để hỏi thêm thông tin. Theo anh Sinh, anh có người thân ở TP.HCM và hôm nay được cho xuất viện. Tuy nhiên anh chỉ có thể đưa người thân tới cửa ngõ rồi gọi người nhà ra đón, sau đó ngậm ngùi “quay xe” về lại TP.HCM:

“Do mình ở TP.HCM về làm việc nên nếu mình đưa người nhà từ TP.HCM về Đồng Nai, mình sẽ phải cách ly. Nên mình muốn đến hỏi kỹ vấn đề này…” anh Sinh giải thích thêm
Chở hàng từ Bến Tre về Đồng Nai, anh Trần Quốc Huy (tài xế xe tải) đã vội dừng xe vào lề đường để vào chốt khai báo y tế. Theo anh Huy, do lộ trình của anh có đi qua TP.HCM nên anh muốn hỏi kỹ xem có bị cách ly 21 ngày không. Khi được nhân viên y tế tại chốt giải thích là không cách ly mà chỉ khai báo y tế và thực hiện 5K, anh Sơn đã yên tâm để lên xe, tiếp tục hành trình của mình.
​​​​
“Nếu bị cách ly thì mình cũng phải chấp hành thôi, vì đây là quy định nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng…” anh Huy chia sẻ
Ghi nhận đến trưa nay, nhiều xe cá nhân đến Đồng Nai để công tác, đi công việc riêng, sau khi nghe lực lượng chức năng giải thích, họ đã “quay xe” về lại TP.HCM vì sợ phải cách ly 21 ngày
Đại tá Nguyễn Ngọc Quang (Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ), do Đồng Nai tiếp giáp với TP.HCM là nguy cơ bùng phát dịch rất lớn nên thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh thì công an tỉnh cũng đã thành lập 12 chốt để cùng với các ngành để đảm bảo phòng chống dịch
Sau khi thực hiện các chốt, đặc biệt là chốt cầu Đồng Nai phương tiện vào địa bàn được kiểm soát tốt, bên cạnh đó cũng xảy ra một số sự cố ùn ứ, tuy nhiên cũng không lâu. Cũng theo đại tá Quang, sau khi người dân, đặc biệt là ở TP.HCM, biết được chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai là những người đi từ TP đến Đồng Nai phải cách ly 21 ngày, họ đã hạn chế tới Đồng Nai./.
Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //