Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện hôm nay

Rủi ro khi cho người khác chụp ảnh căn cước

Phạm Quang Vinh: Thứ sáu 03/01/2025, 08:27 (GMT+7)

Mỗi khi đến nhận phòng khách sạn, hoặc các cơ sở lưu trú nói chung, chúng ta đều được yêu cầu chụp lại căn cước. Không đồng ý với việc này, chúng ta sẽ bị coi là khó tính, gây khó dễ cho nhân viên lễ tân. Nhưng đồng ý với việc này, chúng ta sẽ đối mặt với không ít rủi ro. 

Mới đây, gia đình tôi đến thăm một thành phố ở khu vực phía Bắc và lưu trú tại một khách sạn quốc tế, khi chúng tôi check-in nhận phòng, người lễ tân đã rất nhanh tay lấy cái điện thoại cá nhân và chụp lại căn cước công dân của tôi.

Ngay lập tức, tôi yêu cầu không được chụp lại và nói với người lễ tân rằng, chụp ảnh căn cước là không được, đáng lẽ bạn nên xin phép tôi nhưng nếu có xin phép thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Người lễ tân đó giải thích rằng, ở đây ai cũng làm như vậy cả.

Sau đó, tôi đã nói chuyện với quản lý và Giám đốc khách sạn xác nhận đã xin lỗi và trình bày rằng, đó là kỹ năng không được đào tạo.

Tôi nghĩ, dù các bạn quản lý nói như vậy, nhưng rõ ràng việc nhân viên lễ tân chụp ảnh căn cước công dân của khách là việc phổ biến, vì những người ngay trước và ngay sau chúng tôi họ đều rất thoải mái đưa căn cước công dân cho nhân viên lễ tân và nhân viên lễ tân làm việc đó một cách rất thuần thục.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Ảnh minh họa: ChatGPT

Chắc chắn, đó không phải là khách sạn duy nhất mà nhân viên lễ tân làm việc như vậy. Ở một trường hợp khác, khi gia đình tôi đi nghỉ tại một khách sạn quốc tế ở miền Trung, chúng tôi cũng gặp một nhân viên lễ tân có hành động như vậy. Lý do mà các bạn đó đưa ra là nếu làm như vậy sẽ tiện hơn cho việc in ấn giấy tờ thanh toán về sau.

Thực tế, trong điện thoại của các nhân viên lễ tân, có lẽ phải chứa hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn hình ảnh căn cước công dân. Căn cước công dân ngày nay bao gồm cả QR-Code cùng nhiều thông tin quan trọng khác. Với những thông tin như vậy, có thể mang đến rất nhiều hệ lụy khác nhau. Ví dụ với ảnh chụp căn cước công dân, người ta có thể đăng ký tài khoản ngân hàng, thậm chí đăng ký mua-bán hàng online, hoặc các dịch vụ cá nhân khác.

Có hàng loạt vụ việc khác nhau liên quan đến việc lộ lọt thông tin cá nhân đã từng xảy ra, nhưng rõ ràng câu chuyện một nhân viên lễ tân khách sạn “hồn nhiên” chụp lại ảnh căn cước công dân của khác cho thấy ý thức bảo vệ thông tin cá nhân của người dân và của của chính các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp đang có vấn đề.

Có thể, một lúc nào đó, khi biết được thông tin cá nhân của mình bị lộ và người khác sử dụng vào những mục đích không lành mạnh, thì lúc đó chúng ta mới thấy không ổn thì có lẽ là đã quá muộn.

Tôi nghĩ, để thích ứng với nguy cơ với việc lộ lọt thông tin cá nhân có thể dẫn đến những hệ lụy khác nhau, một trong những việc cần thiết là tất cả những doanh nghiệp và người dân nên có một nhận thức phù hợp, để chúng ta có thể tránh được tất cả mọi cái hệ lụy nguy hiểm không mong muốn.

Bởi vì trong thời buổi có nhiều vấn đề về an ninh mạng, về sử dụng trái phép thông tin cá nhân như hiện nay, mỗi người chúng ta cần và nên biết bảo vệ các thông tin cá của mình, trước khi bất kỳ sự việc nào đó không mong muốn có thể sẽ xảy ra. 

Phạm Quang Vinh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.