Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Lan Anh: Thứ ba 05/05/2026, 13:28 (GMT+7)

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Các dự án hồ điều hòa tại Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, chạy đua hoàn thành trước mùa mưa 2026 nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng đô thị (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Các dự án hồ điều hòa tại Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, chạy đua hoàn thành trước mùa mưa 2026 nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng đô thị (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Để tăng khả năng chống ngập, tiêu thoát nước vào mùa mưa, UBND thành phố Hà Nội đang khẩn trương đẩy nhanh thi công hàng loạt hồ điều hòa khẩn cấp - được kỳ vọng là túi chữ nước cho thành phố để chống ngập úng trước mùa mưa 2026. Tổng diện tích mặt nước và cảnh quan quy hoạch khoảng gần 150 ha với mức đầu tư trên 5.500 tỷ đồng.

Các dự án bao gồm: hồ Chèm, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Phú Đô, Mễ Trì (Đồng Bông 2), Yên Nghĩa 1 & 2, Thụy Phương 2, và Liên Mạc 1. GS.TS Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam cho biết về lợi ích của các dự án này:

“Hiện nay những trận mưa 70mm đã ngập rất nặng vì chúng ta chỉ thiết kế ở mức 50mm. Thế thì về mặt xây dựng hồ ở những vùng đô thị mới thì tôi cho rằng rất logic và hiệu quả đem lại tận 5-6 lợi ích và thì rõ ràng vấn đề ngập úng của Hà Nội sẽ được giải quyết rất căn cơ”.

Chỉ cần lượng mưa lớn vượt thiết kế, nhiều tuyến phố Hà Nội nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập sâu, gây khó khăn cho người và phương tiện di chuyển (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Chỉ cần lượng mưa lớn vượt thiết kế, nhiều tuyến phố Hà Nội nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập sâu, gây khó khăn cho người và phương tiện di chuyển (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Trong số các dự án, hồ điều hòa Mễ Trì hay còn gọi Đồng Bông 2 là một trong 7 dự án hồ được phê duyệt khần cấp, nhằm giải quyết tình trạng ngập kéo dài ở phía Tây là khu vực chịu áp lực đô thị hóa mạnh.  

Những ngày này, dự án thi công hồ điều hòa Mỹ Trì đang chạy đua với thời gian, để kịp tiến độ đưa vào vận hành trước mùa mưa bão năm nay. Với diện tích lên đến 12ha có thể chứa được khoảng 600.000 m3 nước, dự án hoàn thành được kỳ vọng sẽ giải quyết 6 điểm đen úng ngập tại các khu vực lần cận.

Ông Đào Văn Thắng, đại diện đơn vị chủ đầu tư hồ Mễ Trì cho biết: “Tiến độ thì là hàng đầu rồi, còn lại chất lượng là rất quan trọng đối với tất cả hạng mục công trình. Nhà thầu đã có các biện pháp giải pháp thực hiện đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật”.

Không chỉ phục vụ chức năng tiêu thoát nước, hồ điều hòa Mễ Trì còn được kỳ vọng tạo thêm không gian sinh thái cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, khu vực quanh hồ sẽ được kết nối với hệ thống cây xanh, đường dạo, hạ tầng cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân. Người dân khu vực này bày tỏ kỳ vọng công trình sớm hoàn thành để giảm tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm qua.

Không chỉ phục vụ chống ngập, các hồ điều hòa còn được kỳ vọng tạo thêm không gian xanh, cải thiện môi trường sống cho người dân Thủ đô (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Không chỉ phục vụ chống ngập, các hồ điều hòa còn được kỳ vọng tạo thêm không gian xanh, cải thiện môi trường sống cho người dân Thủ đô (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Bà Nguyễn Thị Thịnh, tổ dân phố 18 phường Đại Mỗ cho biết: “Dự án này rất thuận lợi và có ích cho nhân dân chúng tôi, lại còn được cảnh quan rất là đẹp để cho bà con nhân dân sau này cũng được hưởng cái đẹp của hồ Đôgng Bông 2 này”.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc đưa các hồ điều hòa vào vận hành trước mùa mưa bão năm nay là nhiệm vụ bắt buộc.

Bởi khi xảy ra mưa lớn, các hồ sẽ đóng vai trò như những túi chứa khổng lồ, tích trữ nước tạm thời để các trạm bơm có thời gian tiêu thoát, tránh tình trạng nước dồn quá nhanh gây ngập úng cục bộ. Hy vọng mùa mưa năm nay, Hà Nội không còn cảnh lội nước bì bõm mỗi khi mưa xuống.

Lan Anh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Cần chuẩn bị gì khi thực hiện Vùng phát thải thấp?

Từ 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng Vùng phát thải thấp, với việc hạn chế xe chạy xăng tại 11 tuyến phố và lộ trình mở rộng sang toàn bộ Vành đai 1.