Để PCCC không còn là tiết học ngoại khóa
Nhờ các buổi tuyên truyền, và các tiết học về PCCC tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sóc Sơn, mà kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã trở thành phản xạ của mỗi học sinh ở mọi lúc, mọi nơi.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Võ Trung Trực – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về vấn đề này:
PV: Vừa qua Luật Đất đai 2024 đã chính thức có hiệu lực, ông nhận định ra sao về những điểm tích cực của Bộ Luật này với công tác giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư tại nhiều dự án trọng điểm tại TP.HCM?
Ông Võ Trung Trực: Liên quan việc thực hiện Luật Đất đai 2024 thì tôi cho rằng thay đổi rõ nhất là chính sách tái định cư.
Theo khoản 5 điều 111 Luật Đất đai 2024 thì hộ gia đình/cá nhân khi nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác trên địa bàn xã/thị trấn tại khu vực nông thôn hoặc địa bàn thị xã/thành phố thuộc tỉnh hoặc quận/thị xã/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán/cho thuê mua nhà ở xã hội. Chính sách tái định cư có thoáng hơn so với quy định cũ.
Thứ hai là về giá. Thời gian qua có nhiều khiếu nại/khiếu kiện liên quan bồi thường tái định cư đa phần do người dân cho rằng mức bồi thường hỗ trợ không thỏa đáng, không sát giá thị trường. Hiện nay bảng giá đất dần tiếp cận giá thị trường và được sử dụng để tính tiền sử dụng đất nơi tái định cư theo khoản 3 điều 111 Luật Đất đai 2024. Theo đó giá để tính tiền sử dụng đất nơi tái định cư đối với người được bồi thường đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở thì giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trường hợp chưa có giá đất trong bảng giá đất thì bổ sung để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất cho người được tái định cư.
PV: Ngoài 1 số dự án như Rạch Xuyên Tâm, Rạch Đôi thì thời gian tới sẽ có những dự án nào khác áp dụng Luật Đất đai 2024 thưa ông?
Ông Võ Trung Trực: Ngoài các dự án nhà ở trên kênh rạch thì TP.HCM sẽ áp dụng Luật đất đai 2024 cho tất cả các dự án khác trên địa bàn TP.HCM. Với các dự án sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư sau ngày 1/8/2024 thì sẽ áp dụng Luật đất đai 2024.
PV: Dù có nhiều tích cực song việc triển khai sắp tới chắc chắn vẫn sẽ còn nhiều ý kiến khác nhau. Vậy Sở TNMT có chia sẻ gì với người dân bị ảnh hưởng từ các dự án?
Ông Võ Trung Trực: Trong những năm qua, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư được lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, quận huyện hết sức quan tâm đối với những trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo và Sở TNMT đã quyết liệt yêu cầu phải thẩm định và xác định giá sát giá thị trường để bồi thường cho bà con.
Thứ 2 là chính sách tái định cư thì tất cả các trường hợp tái định cư đều được bố trí tái định cư bằng nền đất hoặc căn hộ chung cư với đầy đủ tiện ích bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Riêng tại TP.HCM thì chính sách hỗ trợ được Sở TNMT rút kinh nghiệm từ thực tiễn những năm qua và đã đề xuất UBND TP xem xét giải quyết hỗ trợ thêm cho bà con để bà con có thể có thêm điều kiện để nhận căn hộ nền đất và xây nhà mới.
Thực sự mà nói lãnh đạo Thành phố đã hết sức quan tâm đối với bà con, tất cả các dự án này đều là dự án công ích phục vụ xã hội như y tế, giáo dục, các tiện ích khác và phát triển giao thông…với mục đích xây dựng thành phố tốt đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống.
Qua VOVGT, tôi cũng mong bà con bị ảnh hưởng bởi dự án cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng với thành phố triển khai các dự án đúng tiến độ, giúp ích cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
PV: Xin cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Nhờ các buổi tuyên truyền, và các tiết học về PCCC tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sóc Sơn, mà kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã trở thành phản xạ của mỗi học sinh ở mọi lúc, mọi nơi.
Dọc các tuyến đường lớn, nhiều phương tiện qua lại như Nguyễn Xiển, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng,... được bố trí hệ thống hầm chui cho người đi bộ. Theo khảo sát của PV VOV Giao thông, các hầm chui này đều được dọn dẹp sạch sẽ, có hệ thống đèn chiếu sáng và có lao công quét dọn, canh gác.
Thời gian vừa qua, hotline và panpage của kênh VOV Giao thông liên tục nhận được rất nhiều phản ánh của thính giả về tuyến đường Nguyễn Công Trứ (phường 19, quận Bình Thạnh) xuống cấp, ngập nước, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, cuộc sống sinh hoạt - kinh doanh của người dân.
Việc thưởng tiền báo tin vi phạm giao thông được coi là một trong những biện pháp nhằm huy động người dân báo tin vi phạm, tăng khả năng giám sát của cơ quan chức năng đối với các hành vi vi phạm giao thông.
Mới đây, Ban Quản lý Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất cùng các bên liên quan đã kết thúc 120 ngày lắp đặt kết cấu thép cho nhà ga và chuyển sang giai đoạn 90 ngày hoàn thiện phần mái, mặt dựng và đóng điện toàn bộ công trình quan trọng này.
Trong thời đại số hóa, chiếc điện thoại di động đã trở thành vật bất ly thân với hầu hết chúng ta. Tuy nhiên, việc này cũng mở ra cánh cửa cho những kẻ lừa đảo tiếp cận và giăng bẫy nạn nhân theo những cách ngày càng tinh vi.
Sáng 22/9, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” do Tỉnh ủy Bắc Ninh và Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp tổ chức. Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh.