Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Để PCCC không còn là tiết học ngoại khóa

Như Ngọc: Chủ nhật 22/09/2024, 08:53 (GMT+7)

Nhờ các buổi tuyên truyền, và các tiết học về PCCC tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sóc Sơn, mà kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã trở thành phản xạ của mỗi học sinh ở mọi lúc, mọi nơi.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn trong buổi làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Thị trấn Sóc Sơn

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn trong buổi làm việc với Ban giám hiệu trường THCS Thị trấn Sóc Sơn

“Khi tham gia tiết học, em đã có thêm được nhiều kiến thức và sự nguy hiểm của hỏa hoạn. Qua đó, mỗi khi xảy ra cháy, em sẽ nhanh chóng gọi bố mẹ, báo cho mọi người xung quanh và gọi số điện thoại 114 để dập tắt đám cháy và cố gắng thoát nạn một cách nhanh nhất”.

“Trước đây, em không có nhiều kiến thức về chữa cháy và thoát nạn trong đám cháy, nhưng qua bài học hôm nay, cô giáo và các bạn đã giúp em có thêm được nhiều kiến thức bổ ích về PCCC”.

Đó là những chia sẻ của em Nguyễn Tiến Dũng và em Nguyễn Quỳnh Trang (trường THCS Thị trấn Sóc Sơn) sau khi tham gia tiết học chuyên đề giáo dục kỹ năng PCCC cho học sinh.

Tiết học luôn có được sự sôi nổi, với những cánh tay hào hứng xung phong phát biểu của các em khi được hỏi về những nguyên nhân xảy ra cháy; và nguồn nhiệt, nguồn lửa dễ gây cháy trong các gia đình…

Học sinh trường THCS Thị trấn Sóc Sơn chăm chú tham gia tiết học chuyên đề giáo dục kỹ năng PCCC

Học sinh trường THCS Thị trấn Sóc Sơn chăm chú tham gia tiết học chuyên đề giáo dục kỹ năng PCCC

Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Minh chia sẻ, sau buổi học lý thuyết, ngay tại lớp các học sinh đã được thực hành những kỹ năng thoát nạn như khom người, bịt mũi thoát ra khỏi đám cháy một cách tuần tự, không mất bình tĩnh. Sau đó, các học sinh còn tham gia vào buổi tập huấn kỹ năng chữa cháy và sử dụng bình chữa cháy để tự dập tắt các đám cháy nhỏ.

Còn theo cô giáo Hoàng Thị Kim Phấn – Hiệu trưởng trường THCS Thị trấn Sóc Sơn, việc tổ chức giáo dục kỹ năng phòng cháy, thoát hiểm, thoát nạn và hỗ trợ cứu người khi xảy ra hỏa hoạn cho học sinh trong nhà trường có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xây dựng, hình thành ý thức cảnh giác trước nguy cơ cháy, nổ cho học sinh cũng như kỹ năng cần thiết, hữu dụng nhất khi xảy ra tình huống cháy, nổ.

“Sau mỗi tiết học về PCCC, không chỉ giúp các em học sinh nắm được các kỹ năng cần thiết, mà quan trọng hơn, nếu không may xảy xảy ra trong nhà trường, với số lượng học sinh, giáo viên đông, nếu không được trang bị kiến thức PCCC&CNCH sẽ xảy ra hỗn loạn. Bởi vì các thầy cô và học sinh không biết làm cách nào để chống cháy cũng như thoát nạn”, cô giáo Hoàng Thị Kim Phấn chia sẻ thêm.

Bên cạnh giáo viên và học sinh, lực lượng PCCC cơ sở tại các trường học cũng thường xuyên được huấn luyện kỹ năng PCCC

Bên cạnh giáo viên và học sinh, lực lượng PCCC cơ sở tại các trường học cũng thường xuyên được huấn luyện kỹ năng PCCC

Không chỉ học sinh bậc THCS, thời gian gần đây, trong các tiết học trải nghiệm, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sóc Sơn cũng được cán bộ, chiến sỹ Công an huyện lên lớp hướng dẫn kỹ năng, cách thoát hiểm khi xảy ra sự cố về cháy, nổ.

Thượng tá Tô Hồng Nho, Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn cho biết: sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật, trong đó có Thông tư 06 của Bộ GD&ĐT, Kế hoạch số 22 của UBND TP Hà Nội về việc giao cho các quận huyện tổ chức tập huấn các kỹ năng PCCC trong trường học, Công an huyện Sóc Sơn đã tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện, phòng Giáo dục đào tạo triển khai xây dựng các giáo trình giảng dạy kiến thức PCCC trong trường học.

“Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn phòng cháy cho học sinh còn phát huy vai trò của những cầu nối, tuyên truyền viên tích cực về PCCC và CNCH với gia đình, người thân, cộng đồng. Đó chính là lợi ích kép có thể đạt được trong công tác tuyên truyền về PCCC”, Thượng tá Tô Hồng Nho khẳng định.

Thượng tá Tô Hồng Nho - Phó trường Công an huyện Sóc Sơn

Thượng tá Tô Hồng Nho - Phó trường Công an huyện Sóc Sơn

Thực tế, trong những năm vừa qua, không chỉ trường THCS Thị trấn Sóc Sơn mà nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền về kỹ năng PCCC vào các tiết học chính khóa.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn xác định, việc giáo dục kỹ năng PCCC&CNCH trong các nhà trường không chỉ giúp cho thầy cô giáo, học sinh biết cách xử lý tình huống cháy nổ trong nhà trường mà còn lan tỏa đến cộng đồng dân cư. Đây luôn là một trong những giải pháp hiệu quả để hạn chế các vụ cháy, nổ nhằm giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Như Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Yên Bái gồng mình đứng dậy sau đổ nát, tan hoang

Yên Bái gồng mình đứng dậy sau đổ nát, tan hoang

Hơn chục ngày đã qua kể từ khi mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 tàn phá nặng nề TP Yên Bái, nhưng gia đình bà Hương và nhiều gia đình khác trong xóm vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sau bão, những gốc cây còn - mất

Sau bão, những gốc cây còn - mất

Cơn bão số 3 đi qua khiến hàng ngàn cây xanh của Hà Nội đổ gục, có những cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Nhưng cũng có nhiều cây trên phố vẫn trụ vững...

Bão đi qua, làm gì để bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Bão đi qua, làm gì để bảo vệ phụ nữ và trẻ em

Đến nay công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) vẫn đang được triển khai khẩn trương, trong đó có ưu tiên cho việc hỗ trợ đối tượng phụ nữ và trẻ em.

Hà Nội sống và yêu: Về Bát Tràng nghe gốm kể chuyện

Hà Nội sống và yêu: Về Bát Tràng nghe gốm kể chuyện

Tạm rời xa những ồn ào náo nhiệt của phố phường Hà Nội, hôm nay, hãy cùng Kênh VOV Giao thông tới một ngôi làng cổ ven sông Hồng để nghe gốm kể chuyện.

Hà Nội 'tăng tốc' có 400km đường sắt đô thị, người dân kỳ vọng gì?

Hà Nội "tăng tốc" có 400km đường sắt đô thị, người dân kỳ vọng gì?

Theo Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô, Hà Nội phấn đấu đến năm 2035, hoàn thành đầu tư xây dựng 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài trên 410,8 km.

Hội sinh viên Khóa K26HLU khởi công mái ấm cho người dân vùng lũ ở Bảo Yên

Hội sinh viên Khóa K26HLU khởi công mái ấm cho người dân vùng lũ ở Bảo Yên

Ngôi nhà đầu tiên do Chương trình Mái ấm K26HLU tài trợ kinh phí sẽ được trao tặng cho hộ gia đình ông Nông Văn Chuyển (44 tuổi) trú tại thôn Chuân, xã Xuân Hòa. Đây cũng là ngôi nhà đầu tiên được xây dựng sau bão lũ tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

7.500 tấn kết cấu thép nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất được lắp đặt thế nào?

7.500 tấn kết cấu thép nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất được lắp đặt thế nào?

Mới đây, Ban Quản lý Dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất cùng các bên liên quan đã kết thúc 120 ngày lắp đặt kết cấu thép cho nhà ga và chuyển sang giai đoạn 90 ngày hoàn thiện phần mái, mặt dựng và đóng điện toàn bộ công trình quan trọng này.