Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Lì xì tái “xinh” từ lịch cũ

Chu Đức: Thứ ba 21/01/2025, 15:45 (GMT+7)

Những ngày giáp Tết, nhu cầu thu dọn và vứt bỏ đồ cũ tăng cao, đặc biệt là sách vở, giấy báo, lịch cũ. Ở Hà Nội, có một địa chỉ giúp những tờ lịch cũ có cơ hội được tái sinh thành những chiếc lì xì xinh xắn.

Bên cạnh đó, khi gửi đồ nhựa, giấy cũ đến để tái chế, người dân còn được nhận lại những cây, hoa trang trí đẹp mắt, thân thiện môi trường.

Biến "rác" thành "lộc" ngày Xuân

Hàng tháng, chị Nguyễn Thu Hằng cùng đồng nghiệp mang hàng chục kg giấy vụn, chai nhựa, lịch cũ đến Green Life để tái chế.

Hàng tháng, chị Nguyễn Thu Hằng cùng đồng nghiệp mang hàng chục kg giấy vụn, chai nhựa, lịch cũ đến Green Life để tái chế.

Xách 4 túi chai nhựa, giấy báo và lịch cũ lên một căn gác tầng 3 khu tập thể cũ ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chị Nguyễn Thu Hằng cùng đồng nghiệp cho biết, hàng tháng, văn phòng chị đều có hoạt động thu gom đồ tái chế gửi đến Green Life. Đây dường như đã trở thành một nét văn hóa tại công ty chị: “Mỗi tháng chúng tôi đều giữ lại các sản phẩm nhựa, đồ vật có thể tái chế, thu gom lại. Mỗi tháng sẽ có người thay phiên nhau đưa đi, văn phòng cũng tạo điều kiện cho chúng tôi sử dụng xe của văn phòng để vận chuyển. Chúng tôi muốn chung tay bảo vệ môi trường, tái chế các đồ vật tái sử dụng nhiều lần được”.

Nhận những tấm lịch cũ từ người dân gửi tới, Nguyễn Phương Oanh, sinh viên năm thứ tư trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, cộng tác viên của dự án Green Life sẽ cắt dán và tái sinh chúng thành những chiếc phong bao lì xì thủ công phục vụ cho dịp Tết năm nay: “Công việc của chúng em là nhận lịch của những người đến quyên góp đổi đồ. Chúng em cắt dán, đo kích thước để làm lì xì phù hợp nhất có thể. Từ một chiếc lịch cũ thì chúng em có thể làm ra được 10-12 chiếc lì xì. Mỗi trang là được một chiếc”.

Nhóm Green Life sẽ nhận lịch cũ và tái chế vòng đời của chúng.

Nhóm Green Life sẽ nhận lịch cũ và tái chế vòng đời của chúng.

Một cộng tác viên khác là Tạ Hoàng Nam cho biết, công việc này vừa ý nghĩa, lại giúp bản thân thư giãn sau những giờ đi làm thêm, học bài căng thẳng: “Em cảm thấy rất thư giãn, giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Mình đến đây như một nơi yên bình cho tâm hồn. Từ những đồ đáng ra bị vứt đi, thì được tái chế và đến tay các em nhỏ thực sự cần chúng, đó là một việc rất có ý nghĩa”.

6.000 chiếc lì xì được tái sinh, đó là mục tiêu mà Nguyễn Thị Thanh Mai, ban quản trị Green Life, chia sẻ trong dịp giáp Tết 2025. Đây là năm thứ ba, hoạt động này được triển khai và nhận sự ủng hộ nhiệt thành từ cộng đồng: “Năm ngoái chúng tôi tập trung truyền thông vào hoạt động lì xì, có gần 6.000 chiếc lì xì được trao tặng đi. Đó là điều rất may mắn và tự hào. Trong năm nay, chúng tôi duy trì từ đầu tháng 1, lịch thu gom đến hết 24/1 để mọi người sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa, mang đến cho Green Life. Chúng tôi vẫn đang tuyển CTV, tổ chức hoạt động làm lì xì hàng ngày từ 8h sáng đến 19h30 tại trụ sở 128C Đại La, mọi người có thể tới và làm tại đây”.

Lan tỏa lối sống bền vững

Bên cạnh hoạt động “Lì xì tái ‘xinh’ từ lịch cũ”, Green Life vẫn duy trì các hoạt động đổi rác tái chế lấy cây. Chị Ninh Tươi cùng 2 cháu hôm nay di chuyển từ Đại Kim lên Đại La và mang theo 9 kg giấy vụn, vở cũ.

Họ rất hào hứng khi được đổi lấy những cây sen đá nhỏ xinh có sẵn tại đây:  “Em nghĩ việc đổi giấy lấy cây cho các cháu biết, vòng tái chế sản phẩm khi dùng xong có thể đổi sản phẩm khác. Các cô chú ở đây sẽ thu gom, biến chúng thành những sản phẩm dùng được. Những đồ bỏ đi nhưng vẫn có ích và sử dụng lại sau này”.

Những chiếc lịch cũ được tái sinh thành phong bao lì xì thủ công xinh xắn.

Những chiếc lịch cũ được tái sinh thành phong bao lì xì thủ công xinh xắn.

Trong khi đó, Bùi Thu Hoài cùng đồng nghiệp ở công ty mang tới 49 kg giấy cũ. Các chị dự kiến sẽ đổi toàn bộ lấy cây xanh để về bày trong văn phòng làm việc: “Bên Green Life em biết khá lâu rồi, qua Facebook, em cũng đổi mấy lần rồi. Bây giờ cứ có rác hay đồ đổi được là em qua đây. Em rất thích trồng cây, cảm giác rất vui, không khí làm việc được xanh, em rất thích kiểu đi đổi cây thế này. Công ty em thì nhiều người cũng rất yêu thích cây xanh”.

Theo Nguyễn Thị Thanh Mai, ban quản trị Green Life, một điểm mới năm nay tại địa điểm thu gom đổi đồ từ rác tái chế là khả năng dễ dàng hơn trong việc đổi đồ để khuyến khích người dân theo xu hướng sống xanh: “Green Life đã rút lại bảng quy đổi để mọi người thu gom dễ hơn. Chỉ từ 1 chai nhựa hay 4 vỏ hộp sữa trong một ngày là chúng ta có thể đến Green Life thu gom và đổi quà được rồi. Chúng tôi mong muốn mọi người cảm thấy, à hoạt động sống xanh hay làm gì đó giúp ích môi trường nó không hề khó khăn, kể cả các bạn nhỏ cũng hoàn toàn thực hiện được”.

6 năm nay, nhóm Green Life vẫn đều đặn nhận rác thải có thể tái chế và đổi quà cho người dân nhằm khuyến khích lối sống xanh.

6 năm nay, nhóm Green Life vẫn đều đặn nhận rác thải có thể tái chế và đổi quà cho người dân nhằm khuyến khích lối sống xanh.

Cách đây 6 năm, một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội quan sát và nhận thấy công việc của các nhân viên vệ sinh môi trường, hay người mua ve chai rất vất vả và khó khăn. Đặc biệt là những hành vi chưa đẹp như vứt rác bừa bãi, không phân loại rác. Họ đã cùng ngồi lại với nhau để bàn một phương án khuyến khích người dân mang rác đến đúng nơi, làm sạch rác và biến rác thành tài nguyên tái chế.

Từ đó, Green Life đã ra đời và slogan “Bớt một cọng rác, thêm một mầm xanh” vẫn được các thành viên dự án theo đuổi bền bỉ. 

Nhiều trẻ nhỏ đi cùng người nhà đến rất thích thú với việc đổi rác lấy cây.

Nhiều trẻ nhỏ đi cùng người nhà đến rất thích thú với việc đổi rác lấy cây.

Tết này, khoảng 6.000 chiếc lì xì từ lịch cũ và hàng nghìn cây xanh đổi quà từ rác tái chế sẽ có mặt ở khắp các gia đình, trụ sở văn phòng làm việc tại Hà Nội. Điều ấy cho thấy, xu hướng sống xanh, tiết kiệm, bảo vệ môi trường đang thực sự được người dân đón nhận và hưởng ứng./.

---

Các bạn thân mến.

Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS) rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình. 

Chu Đức/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội bị “nhốt” trong đê 767 năm

Hà Nội bị “nhốt” trong đê 767 năm

Hơn 1.000 năm trước, khi vua Lý Công Uẩn chọn sông Hồng làm “mặt tiền” cho kinh đô Thăng Long, dòng sông ấy không chỉ mang phù sa mà còn mang theo sinh khí của một đô thị đang mở ra.

Từ trưa 4/01, cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao

Từ trưa 4/01, cấm xe tải trên 10 tấn lên Vành đai 3 trên cao

Sở Xây dựng (UBND TP. Hà Nội) vừa ra thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cấm các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ) và ngược lại.

196 vụ TNGT, 94 người thiệt mạng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

196 vụ TNGT, 94 người thiệt mạng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 01/01/2026 đến 04/01/2026, toàn quốc xảy ra 196 vụ TNGT làm 94 người thiệt mạng và 154 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 45 vụ (-18,67%), giảm 44 người chết (-31,88%), tăng 17 người bị thương (+12,41%).

Chợ cóc: Văn hóa hay thói quen?

Chợ cóc: Văn hóa hay thói quen?

Chợ cóc tiện lợi, mặt hàng đa dạng, và hơn hết là rẻ, dễ tiếp cận với đa phần các bà nội trợ. Chợ cóc, như tên gọi của nó, vốn không có tính cố định, thường "bị đuổi" ở nơi này thì nó lại "nhảy" sang chỗ kháC

Địa đạo Củ Chi: Gần 33.000 lượt khách 'tương tác' với lịch sử

Địa đạo Củ Chi: Gần 33.000 lượt khách "tương tác" với lịch sử

Theo số liệu từ Sở Du lịch TP.HCM, trong 4 ngày nghỉ lễ, có hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, mang về doanh thu ước đạt 2.632 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Củ Chi, có khoảng 32.950 lượt khách, tăng khoảng 13.500 lượt khách so với năm 2025.

Khi vị quê trở thành sinh kế

Khi vị quê trở thành sinh kế

Từ căn bếp quê giữa vùng sông nước miền Tây, mắm cá lóc chiên, món ăn dân dã gắn với mùa nước nổi đã được anh Trần Quốc Trung, xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ nâng tầm trở thành sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương.

Bộ Y tế đề xuất lộ trình miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn

Bộ Y tế đề xuất lộ trình miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn

Cùng với việc xây dựng kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân từ năm nay, Bộ Y tế đang xây dựng đề án từng bước thực hiện để đến năm 2030 miễn viện phí toàn dân ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.