Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Điều gì khiến chúng ta gắn kết

Phương Thảo: Thứ tư 18/02/2026, 06:03 (GMT+7)

Điều khiến chúng ta gắn kết… không phải là những điều lớn lao. Đó là những câu chuyện tử tế, giản dị, đời thường, nhưng đủ để sưởi ấm một năm nhiều sóng gió.

Và khi bước sang năm 2026 – năm của hy vọng, của khát vọng vươn lên – tình người sẽ tiếp tục là sợi dây bền bỉ nhất, kết nối chúng ta qua mọi đổi thay. Vì ở cuối hành trình, chúng ta nhận ra rằng: yêu thương mới là điều còn lại. Và tình người chính là mùa xuân lâu bền nhất.

Những câu chuyện các bạn vừa nghe chỉ là những lát cắt mảnh trong bức tranh rộng lớn của đời sống hôm nay, nơi sự tử tế vẫn lặng lẽ hiện diện, âm thầm nhưng bền bỉ.

Giữa những biến động, giữa nhịp sống gấp gáp và không ít lo âu, vẫn có những người chọn cách sống chậm lại một chút, nghĩ cho nhau nhiều hơn và làm điều tốt lành ngay khi có thể.

Chính từ những lát cắt nhỏ bé ấy, chúng ta nhận ra rằng tình người chưa bao giờ vơi cạn, mà chỉ lặng thầm nảy nở trong đời sống thường ngày mà không cần được gọi tên. Như chia sẻ của chính những người trong cuộc:

"Trong cuộc sống hằng ngày thì luôn luôn có những hành động tử tế, dù là nhỏ nhất. Không phải cứ tổ chức một chương trình hay đi giúp một nơi nào đó thì mới gọi là tử tế. Cách mình ứng xử với nhau mỗi ngày, trước tiên là với người thân, họ hàng, bạn bè, đã là sự tử tế rồi".

"Cho dù thiếu một hành động hay nhóm của chúng tôi, thì vẫn sẽ còn rất nhiều hành động tử tế khác. Những điều nhỏ bé ấy giúp mọi người có niềm tin rằng đâu đó, vẫn còn những điều tốt đẹp thay thế. Không có gì là không thể thiếu được".

Giữa nhịp sống gấp gáp, đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ sưởi ấm người xa lạ – và giữ niềm tin rằng điều tốt đẹp vẫn hiện diện (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Giữa nhịp sống gấp gáp, đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ cũng đủ sưởi ấm người xa lạ – và giữ niềm tin rằng điều tốt đẹp vẫn hiện diện (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Với những người lặng lẽ phục dựng ký ức cho các liệt sĩ, sự tử tế lại bắt nguồn từ lòng biết ơn sâu sắc. Họ không xem đó là sự cho đi, mà là trách nhiệm tiếp nối:

"Từ khi bắt đầu công việc này, bọn mình chỉ nghĩ là giúp mọi người, không mong cầu điều gì cả. Chúng mình cũng không nhận lời cảm ơn từ các gia đình, bởi vì chính bọn mình mới là người phải cảm ơn, cảm ơn những người con, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Phải có họ thì mới có mình ngày hôm nay, mới được làm công việc mình thích, được đi những nơi mình muốn".

Trong mạch ngầm ấm áp ấy, tình người chính là sự tiếp nối giữa các thế hệ, giữa quá khứ và hiện tại, giữa những con người chưa từng quen biết. Trong thời đại công nghệ, những giá trị ấy không hề mất đi, mà còn được tiếp sức bằng những phương thức mới. Công nghệ, trí tuệ nhân tạo hay các nền tảng số không làm thay đổi bản chất của lòng nhân ái, mà chỉ giúp lan tỏa nhanh hơn, rộng hơn:

"Chỉ cần các bạn có mong muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ mọi người thì công nghệ chỉ là công cụ. Bất kỳ ai, khi có nhu cầu và có mong muốn, đều có thể làm ra những ứng dụng rất thiết thực".

Từ những tư liệu cũ và bàn tay chung sức, câu chuyện tri ân được nối dài – để sự gắn kết lan tỏa bằng cách bình dị nhất (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Từ những tư liệu cũ và bàn tay chung sức, câu chuyện tri ân được nối dài – để sự gắn kết lan tỏa bằng cách bình dị nhất (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Trong gian khó, tình người đã trở thành điểm tựa, vượt qua khoảng cách và trở ngại để chạm đến những nơi xa xôi, thậm chí bị cô lập giữa hoàn cảnh ngặt nghèo.

Lý giải sức lan tỏa của những hành động nhân ái, bà Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI, người đã có hơn 30 năm đồng hành cùng những số phận kém may mắn cho rằng, cốt lõi nằm ở sức mạnh cộng đồng, một giá trị bền vững của dân tộc Việt Nam, như lời Bác Hồ từng khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”

"Mỗi con người đều có khả năng làm thay đổi cuộc sống của người khác: có khi bằng tiền bạc, có khi bằng vị trí, bằng trách nhiệm, và đôi khi chỉ là một lời động viên, một ánh mắt dịu dàng, một cử chỉ ân cần đúng lúc. Nếu xã hội bớt đi một người đau khổ, bớt đi một người cảm thấy bị bỏ rơi, thì xã hội ấy sẽ đẹp hơn. Mỗi con người là một tế bào, và khi từng “hạt cát” đều ấm áp, cả “bờ cát” sẽ trở nên vững bền".

Năm 2026 được kỳ vọng là năm của hy vọng và khát vọng vươn lên song cũng còn không ít biến động. Nhưng giữa những đổi thay ấy, tình người vẫn là sợi dây bền bỉ nhất, kết nối chúng ta lại với nhau. Có thể những việc làm nhân ái rồi sẽ trôi qua rất nhanh trong ký ức của người trao đi.

Nhưng với người được nâng đỡ, khoảnh khắc ấm áp sẽ còn lại mãi. Và chính tình người, âm thầm, kiên nhẫn sẽ là mùa xuân ấm áp, đưa chúng ta đi qua năm cũ và mở lối cho một năm mới nhiều niềm tin và hi vọng.

Phương Thảo/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày hôm nay (13/7), khiến ít nhất 90 người thương vong. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Cuộc đua 365 ngày xóa 'điểm đen' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cuộc đua 365 ngày xóa "điểm đen" trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau khi đưa khai thác, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bộc lộ nhiều bất cập khi chỉ có 2 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trở thành một trong những điểm nóng về tai nạn ở khu vực miền Trung.