Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Hàng loạt học sinh bị phạt vì không đội mũ bảo hiểm

Hải Bằng: Thứ ba 20/02/2024, 16:46 (GMT+7)

Tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm diễn ra ngày càng phổ biến. Đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của các em.

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Phòng CSGT TP. Hà Nội đã triển khai nhiều tổ công tác, liên tục kiểm tra, phát hiện các vi phạm, giúp nâng cao ý thức về tham gia giao thông an toàn của học sinh.

Thời gian vừa qua, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn thủ đô diễn ra ngày càng phổ biến. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của các em.

Thời gian vừa qua, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn thủ đô diễn ra ngày càng phổ biến. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của các em.

Ghi nhận trong sáng ngày 20/2, Đội CSGT đường bộ số 1 tiến hành lập chốt, kiểm tra và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm luật ATGT. Em D.H.Q (trú tại quận Long Biên), hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT Việt Đức chia sẻ, do sáng đi vội nên đã quên đội mũ bảo hiểm. “Em cảm thấy rất hối hận, vì sự sơ suất của mình mà ảnh hưởng đến trường, lớp và chính bản thân em. Em chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm nữa”.

Ghi nhận trong sáng ngày 20/2, Đội CSGT đường bộ số 1 tiến hành lập chốt, kiểm tra và xử lý các trường hợp học sinh vi phạm luật ATGT. Em D.H.Q (trú tại quận Long Biên), hiện đang là học sinh lớp 11 trường THPT Việt Đức chia sẻ, do sáng đi vội nên đã quên đội mũ bảo hiểm. “Em cảm thấy rất hối hận, vì sự sơ suất của mình mà ảnh hưởng đến trường, lớp và chính bản thân em. Em chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm nữa”.

Nhiều trường hợp học sinh trong sáng ngày 20/2 cũng bị lực lượng CSGT xử lý. Trong đó có trường hợp nữ sinh trường THPT Việt Đức tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Nhiều trường hợp học sinh trong sáng ngày 20/2 cũng bị lực lượng CSGT xử lý. Trong đó có trường hợp nữ sinh trường THPT Việt Đức tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Trao đổi với PV Kênh VOV Giao thông, Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh, đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết: Lực lượng CSGT đã cử cán bộ đến tận các trường, tuyên truyền bằng hình ảnh và lý thuyết để các cháu hiểu rõ và nắm bắt bằng biển báo, đèn tín hiệu tham gia giao thông để nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho các cháu, giúp các cháu chấp hành tốt hơn trong quá trình tham gia giao thông. Trong các trường hợp vi phạm, có trường hợp chúng tôi nhắc nhở, có trường hợp không thể nhắc nhở được sẽ phải xử lý đúng quy định của pháp luật. Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 1 cũng sẽ tiếp tục đồng hành với các nhà trường, hy vọng các em học sinh sẽ nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành, không chỉ với bản thân mà còn nhắc nhở chính người thân trong gia đình mình, để văn hóa giao thông ngày một nâng lên, đảm bảo an toàn tính mạng cho mỗi người khi tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Kênh VOV Giao thông, Đại úy Nguyễn Hoàng Ninh, đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết: Lực lượng CSGT đã cử cán bộ đến tận các trường, tuyên truyền bằng hình ảnh và lý thuyết để các cháu hiểu rõ và nắm bắt bằng biển báo, đèn tín hiệu tham gia giao thông để nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho các cháu, giúp các cháu chấp hành tốt hơn trong quá trình tham gia giao thông. Trong các trường hợp vi phạm, có trường hợp chúng tôi nhắc nhở, có trường hợp không thể nhắc nhở được sẽ phải xử lý đúng quy định của pháp luật. Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông số 1 cũng sẽ tiếp tục đồng hành với các nhà trường, hy vọng các em học sinh sẽ nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành, không chỉ với bản thân mà còn nhắc nhở chính người thân trong gia đình mình, để văn hóa giao thông ngày một nâng lên, đảm bảo an toàn tính mạng cho mỗi người khi tham gia giao thông.

Còn tại tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), trong trưa ngày 20/2, tổ công tác của đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Hà Nội cũng tiến hành lập chốt, kiểm tra việc tuân thủ luật ATGT của các em học sinh.

Còn tại tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), trong trưa ngày 20/2, tổ công tác của đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Hà Nội cũng tiến hành lập chốt, kiểm tra việc tuân thủ luật ATGT của các em học sinh.

Chỉ sau 30 phút, hàng loạt trường hợp học sinh tham gia không đội mũ bảo hiểm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Chỉ sau 30 phút, hàng loạt trường hợp học sinh tham gia không đội mũ bảo hiểm đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

---

---

Nhiều trường hợp sau khi thấy lực lượng chức năng đã quay đầu bỏ chạy vào tại đường 1 chiều để né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Nhiều trường hợp sau khi thấy lực lượng chức năng đã quay đầu bỏ chạy vào tại đường 1 chiều để né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Không khó để bắt gặp các trường hợp học sinh không đội mũ khi tham gia giao thông.

Không khó để bắt gặp các trường hợp học sinh không đội mũ khi tham gia giao thông.

Theo Công an TP. Hà Nội, tính từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 19/02/2024 trên địa bàn thủ đô đã xử lý 1091 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm luật ATGT, ước tính phạt trên 550 triệu đồng, tạm giữ 484 xe gắn máy và 20 phương tiện khác.

Theo Công an TP. Hà Nội, tính từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 19/02/2024 trên địa bàn thủ đô đã xử lý 1091 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm luật ATGT, ước tính phạt trên 550 triệu đồng, tạm giữ 484 xe gắn máy và 20 phương tiện khác.

---

---

Trong năm 2023 đã xảy ra khoảng 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh (độ tuổi từ 6-18 tuổi), làm 490 người thiệt mạng, bị thương 827 người, để lại hậu quả thương tâm cho nhiều gia đình và xã hội.

Trong năm 2023 đã xảy ra khoảng 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh (độ tuổi từ 6-18 tuổi), làm 490 người thiệt mạng, bị thương 827 người, để lại hậu quả thương tâm cho nhiều gia đình và xã hội.

Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội, ngay những ngày đầu khi người dân trở lại làm việc, học tập, song song với việc chỉ huy, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng CSGT toàn thành phố sẽ tiếp tục triển khai các chuyên đề, kế hoạch, trong đó tập trung tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng học sinh, phụ huynh đưa con em tới trường không đội mũ bảo hiểm.

Theo Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội, ngay những ngày đầu khi người dân trở lại làm việc, học tập, song song với việc chỉ huy, phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng CSGT toàn thành phố sẽ tiếp tục triển khai các chuyên đề, kế hoạch, trong đó tập trung tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng học sinh, phụ huynh đưa con em tới trường không đội mũ bảo hiểm.

“Chúng tôi rất mong mỗi người dân, cha mẹ phụ huynh học sinh hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, làm tấm gương sáng cho con em học tập. Mỗi người dân hãy cùng chung tay góp sức để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, góp phần bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bản thân và cộng đồng…”,  Chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh./.

“Chúng tôi rất mong mỗi người dân, cha mẹ phụ huynh học sinh hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, làm tấm gương sáng cho con em học tập. Mỗi người dân hãy cùng chung tay góp sức để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, góp phần bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bản thân và cộng đồng…”,  Chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh./.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25/7), Lễ viếng chính thức đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Hà Nội: Phạt tiền chủ bãi xe không phép ở Hà Đông, giao địa phương giám sát

Hà Nội: Phạt tiền chủ bãi xe không phép ở Hà Đông, giao địa phương giám sát

Tổ công tác liên ngành CSTT, TTGT phối hợp ghi hình, phạt tiền chủ bãi xe không phép, đồng thời giao chính quyền địa phương giám sát tái vi phạm trên địa bàn.

Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (TP Hà Nội); tổ chức cùng thời gian tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội).

“Anh Trọng giản dị lắm”

“Anh Trọng giản dị lắm”

Phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là khu vực có 2 căn hộ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và gia đình sinh sống.

Tối nay, người dân xếp hàng dài đợi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tối nay, người dân xếp hàng dài đợi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ 18 giờ hôm nay (25/7), Ban tổ chức Lễ tang đã tạo điều kiện, sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5, phố Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Kiểm soát khí thải xe máy,  Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Kiểm soát khí thải xe máy, Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Từ 01/01/2025 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực, quy định mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Trước khi quy định chính thức được áp dụng còn có rất nhiều băn khoăn từ dư luận.

Đồng Nai: Hơn 1.000 hộ dân vẫn 'khát' nước sạch

Đồng Nai: Hơn 1.000 hộ dân vẫn 'khát' nước sạch

Xã lộ 25 thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có hơn 3.000 hộ dân. Từ nhiều năm nay, các hộ dân này vẫn sử dụng nguồn nước từ giếng, cả giếng đào và giếng khoan.