Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Công an TP.HCM khởi tố vụ 48 căn nhà "xây nhầm" đất rồi đem bán

VOV TP.HCM: Thứ ba 02/12/2025, 10:03 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra, làm rõ hành vi của ông Lê Văn Hoàng và đồng phạm liên quan đến việc chiếm đoạt hơn 6.400m2 đất tại phường Tân Khánh, TP.HCM.

Khu dân cư tự phát mọc lên trên đất tranh chấp giữa ông Ký và ông Hoàng

Khu dân cư tự phát mọc lên trên đất tranh chấp giữa ông Ký và ông Hoàng

Hơn 6.400m2 đất bị phân lô, xây 48 căn nhà trái phép

Quyết định này được đưa ra sau khi Cơ quan CSĐT giải quyết Kiến nghị khởi tố số 186 ngày 28/2/2025 của Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là TAND khu vực 17, TP.HCM) và thông báo kết quả giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước đó, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cũng đã tiếp nhận và chuyển đơn tố cáo của ông Trương Minh Ký (SN 1969, ngụ phường An Phú, TP.HCM (trước đây thuộc TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đến Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết và yêu cầu thông báo kết quả xử lý.

Ông Trương Minh Ký tố cáo ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) và bà Nguyễn Thị Út (SN 1976) đã chiếm đoạt trái phép phần đất rộng 6.465m2 của ông tại phường Tân Khánh, TP.HCM (trước đây là phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Lô đất của ông Vĩnh biến thành con đường vào khu dân cư do ông Hoàng xây dựng

Lô đất của ông Vĩnh biến thành con đường vào khu dân cư do ông Hoàng xây dựng

Ông Ký là chủ sử dụng hợp pháp phần đất, được UBND huyện Tân Uyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1999. Chủ quyền này đã được khẳng định qua nhiều văn bản pháp lý, bao gồm Bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Dương và TAND cấp cao tại TP.HCM.

Ông Ký tố cáo từ năm 2017, ông Hoàng và bà Út đã chiếm đoạt đất, tự ý phân lô và chuyển nhượng trái phép. Đặc biệt, các đối tượng vẫn tiếp tục xây dựng rầm rộ, bất chấp việc TAND thị xã Tân Uyên ban hành quyết định khẩn cấp tạm thời cấm thay đổi hiện trạng đất vào tháng 12/2019.

Tính đến tháng 11/2023, trên thửa đất đang tranh chấp đã hình thành một khu dân cư tự phát với 48 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, gây bức xúc dư luận.

Hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự: Tòa án kiến nghị khởi tố

Về vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất" liên quan đến thửa đất này. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/7/2024, TAND TP. Tân Uyên đã chấp nhận yêu cầu của ông Ký, tuyên buộc các bị đơn phải tháo dỡ công trình và trả lại đất.

Tuy nhiên, ông Hoàng cùng 71 người có quyền lợi liên quan đã kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm sau đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung do nhận thấy vụ án còn nhiều vấn đề phức tạp cần làm rõ.

Công an có mặt tại khu dân cư tự phát

Công an có mặt tại khu dân cư tự phát

Đáng chú ý, Bản án dân sự phúc thẩm số 622/2024/DS-PT của TAND tỉnh Bình Dương (đã có hiệu lực pháp luật) đã nhận định hành vi của ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự với các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai (Điều 228) và Không chấp hành án (Điều 280 Bộ luật Hình sự).

Từ căn cứ pháp lý này, ngày 28/02/2025, TAND TP. Tân Uyên đã có Văn bản kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương (nay là Công an TP.HCM) khởi tố vụ án hình sự để xử lý ông Lê Văn Hoàng và đồng phạm.

Liên quan đến khu đất đang tranh chấp, Công an TP.HCM cũng tiếp nhận đơn tố giác của ông Lê Quốc Vĩnh (SN 1981) về hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép phần đất 79,5m2 thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông tại phường Tân Khánh.

Theo đó, lô đất bị chiếm đoạt của ông Vĩnh chính là con đường duy nhất dẫn vào lô đất đang tranh chấp giữa ông Trương Minh Ký với ông Lê Văn Hoàng và bà Nguyễn Thị Út.

Công an làm việc với các hộ dân đã mua nhà, đất từ ông Hoàng với hình thức vi bằng

Công an làm việc với các hộ dân đã mua nhà, đất từ ông Hoàng với hình thức vi bằng

Công an tiến hành đo vẽ, ghi lời khai tại 48 công trình xây trái phép

Sau khi tiếp nhận đơn của các nạn nhân và căn cứ vào kiến nghị của TAND, Công an TP.HCM đang tiến hành các biện pháp điều tra để xem xét trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, Công an TP.HCM đang tiến hành đo vẽ sơ đồ vị trí, chụp ảnh hiện trạng toàn bộ khu đất đang tranh chấp (thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Khánh) và 48 công trình xây dựng trái phép.

Đồng thời, Công an TP.HCM yêu cầu Công an phường Tân Khánh cung cấp danh sách các hộ dân đang sinh sống trên thửa đất số 87, và tiến hành ghi lời khai ngay tại hiện trường.

Trước đó, VOV đã có loạt tin, bài liên quan đến vụ việc này. Người mua lại đất của ông Hoàng, phần lớn là công nhân, người lao động nghèo, đã dồn hết tài sản tích cóp cả đời và vay mượn để có được mái nhà, giờ đây đang đứng trước nguy cơ mất trắng.

Người dân đang mong mỏi sự vào cuộc quyết liệt và những giải pháp thấu đáo, công bằng, minh bạch từ các cấp chính quyền và cơ quan chức năng./.

VOV TP.HCM/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ô tô kinh doanh vận tải hành khách không phải trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em

Ô tô kinh doanh vận tải hành khách không phải trang bị thiết bị an toàn cho trẻ em

Theo dự thảo luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định, từ 1/1/2026, xe ô tô phải có thiết bị an toàn cho trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m khi ngồi trên xe, trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Cháy dữ dội tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Cháy dữ dội tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

Khoảng hơn 5 giờ sáng nay (1/12), bên trong Nhà máy Bia Hà Nội trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy lớn, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao từ khu vực nhà kho.

Từ 15/12, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ đến 5 triệu đồng

Từ 15/12, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu được hỗ trợ đến 5 triệu đồng

Từ ngày 15/12, ai đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ tới 5 triệu đồng; nạn nhân thương tích trên 81% được hỗ trợ đến 100 triệu đồng tái hòa nhập.

Hà Nội: Hơn 800 vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày cuối tuần

Hà Nội: Hơn 800 vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày cuối tuần

Trong 3 ngày cuối tuần (28/11 - 30/11/2025) Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên diện rộng, tập trung vào hai khung giờ trưa và tối tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm.

Dự án ĐSĐT số 3: Robot đào hầm 'Thần Tốc” về đến ga Hà Nội

Dự án ĐSĐT số 3: Robot đào hầm "Thần Tốc” về đến ga Hà Nội

Ngày 1/12, máy đào hầm TBM "Thần Tốc" đã về đích tại ga S12 - ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 nhà ga ngầm thuộc dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.

Phố bảo hộ

Phố bảo hộ

Bạn thân mến, có một con phố mà nhiều người bước chân tới đây đều cảm thấy yên tâm. Nếu bạn mong có được sự an toàn một cách chủ động trong cuộc sống và công việc của mình, hãy cùng VOVGT bộ hành tới phố Yết Kiêu, con phố có nhiều cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động lâu năm ở Thủ đô.

Quỹ nhà ở quốc gia và kỳ vọng gỡ “nút thắt” an cư

Quỹ nhà ở quốc gia và kỳ vọng gỡ “nút thắt” an cư

Quỹ nhà ở quốc gia đã chính thức ra đời, theo Nghị định 302/2025 vừa được Chính phủ ban hành.