Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nhịp cầu giao thông

Hà Nội: Xử lý tình trạng bán hoa cây cảnh, lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển

Phúc Tài: Thứ năm 17/11/2022, 14:29 (GMT+7)

Kể từ khi rào chắn trên đường Nguyễn Xiển phục vụ thi công dự án nước thải Yên Xá áp lực giao thông tại đây rất lớn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện các lực lượng chức năng của quận Hoàng Mai đang vào cuộc quyết liệt xử lý tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên tuyến đường này.

Những người bán hoa, cây cảnh ở đây bày bán hàng hóa ra sát mép đường.

Những người bán hoa, cây cảnh ở đây bày bán hàng hóa ra sát mép đường.

Chia sẻ với phóng viên VOV Giao thông nhiều người cho rằng đường đã bị thu hẹp nay lại có một số hộ kinh doanh còn bày hàng hóa sát mép đường, phương tiện của khách mua hàng để dưới lòng đường khiến giao thông càng trở nên ngột ngạt:

"Công trình của nhà nước đang thi công làm thì bây giờ đường hẹp, những người mua bán ở vỉa hè nên có ý thức mua bán cho gọn gàng, không ùn tắc giao thông. Đấy là yêu cầu của người dân.

Các cháu đi học đường tắc, muộn giờ các cháu. Đề nghị khu vực bên ý người ta phải dịch vào.

Những người bán hàng ai cũng muốn bán họ không thể bảo khách dịch lên được.

Ảnh hưởng đến người tham gia giao thông nhiều chứ, tăng thêm độ ách tắc. Bảo người ta dẹp vào."

Lực lượng chức năng phường Đại Kim nhắc nhở người bán hàng tại đây thu dọn hàng hóa, trả lại hiện trạng đất.

Lực lượng chức năng phường Đại Kim nhắc nhở người bán hàng tại đây thu dọn hàng hóa, trả lại hiện trạng đất.

Trước tình trạng này, hiện các lực lượng chức năng của quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang vào cuộc quyết liệt xử lý. Cụ thể, tại đoạn qua phường Đại Kim – đoạn chính giữa vị trí quây tôn rào chắn, các lực lượng của phường như: cán bộ đô thị, thanh tra xây dựng, công an phường đã phối hợp ra quân yêu cầu các hộ kinh doanh tháo dỡ ô, bạt, lán tạm che chắn. Cùng với đó thường xuyên tuần tra tránh trường hợp tái vi phạm.

Ông Đỗ Khắc Kiên, Cán bộ đô thị phường Đại Kim cho biết, UBND phường Đại Kim xây dựng kế hoạch cao điểm, biện pháp chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền người dân tại đây nghiêm túc chấp hành  quy định pháp luật.

Khi thấy cán bộ của phường Đại Kim các hộ kinh doanh vội vàng tháo ô che nắng, di chuyển hàng hóa vào trong.

Khi thấy cán bộ của phường Đại Kim các hộ kinh doanh vội vàng tháo ô che nắng, di chuyển hàng hóa vào trong.

UBND phường Đại Kim yêu cầu các hộ kinh doanh đảm bảo không được tái lấn chiếm.

UBND phường Đại Kim yêu cầu các hộ kinh doanh đảm bảo không được tái lấn chiếm.

Những chậu cây to nặng bày bán tại đây UBND phường Đại Kim yêu cầu các chủ hàng phải nghiêm túc di chuyển.

Những chậu cây to nặng bày bán tại đây UBND phường Đại Kim yêu cầu các chủ hàng phải nghiêm túc di chuyển.

Trường hợp đừng đỗ phương tiện dưới lòng đường mua hàng hoặc dắt bộ ngược chiều cũng được lực lượng chức năng nhắc nhở.

Trường hợp đừng đỗ phương tiện dưới lòng đường mua hàng hoặc dắt bộ ngược chiều cũng được lực lượng chức năng nhắc nhở.

'Ban chỉ đạo 197 phường cũng chỉ đạo, xây dựng kế hoạch ra quân đô thị cao điểm từ nay đến tết dương lịch, đặc biệt là chỗ cấp phép rào tôn để xử lý nước thải Yên Xá' - Đồng chí Đỗ Khắc Kiên, Cán bộ đô thị phường Đại Kim nói.

"Ban chỉ đạo 197 phường cũng chỉ đạo, xây dựng kế hoạch ra quân đô thị cao điểm từ nay đến tết dương lịch, đặc biệt là chỗ cấp phép rào tôn để xử lý nước thải Yên Xá" - Đồng chí Đỗ Khắc Kiên, Cán bộ đô thị phường Đại Kim nói.

Ngoài ra, đối với một số trường hợp bày bán hoa, cây cảnh trên đất Dự án KĐT Tây nam Kim Giang 1 sát với mép đường Nguyễn Xiển, lực lượng liên ngành của phường Đại Kim yêu cầu các hộ phải dẹp hàng hóa trả lại đất. Cùng với đó, những lán tạm, hàng rào lưới B40 dựng lên phục vụ việc bán hàng tổ liên ngành kiên quyết yêu cầu tháo dỡ. 

Về phía những người bày bán hàng tại khực này sau khi nhận được ánh nhìn đầy bức xúc của người tham gia giao thông và sự vào cuộc của tổ công tác liên ngành phường Đại Kim đã nghiêm túc chấp hành.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt chủ hàng bán hoa, cây cảnh giãi bày: "Em đang chấp hành, em đang dọn đây, bọn em không chống đối gì hết. Rất là mong nhanh chóng mở rộng đường để  bọn em còn có chỗ đỗ xe. Tết nhất đến nơi rồi chỉ mong mấy tháng tết thôi, mở rộng đường, không tắc đường bọn em mới bán được hàng, chứ để như thế này bọn em cũng không bán được"

Các loại chậy cây, cọc sắt gắn lưới B40 chôn sâu dưới đất được các hộ kinh doanh khắc phục.

Các loại chậy cây, cọc sắt gắn lưới B40 chôn sâu dưới đất được các hộ kinh doanh khắc phục.

Chủ hộ kinh doanh di chuyển những đoạn lưới B40 được chôn dưới đất phục vụ cho công tác bán hàng để trả lại hiện trạng.

Chủ hộ kinh doanh di chuyển những đoạn lưới B40 được chôn dưới đất phục vụ cho công tác bán hàng để trả lại hiện trạng.

Trước đó, ngày 8/11, theo văn bản Sở GTVT Hà Nội gửi UBND các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai đã yêu cầu chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc quận tăng cường công tác xử lý tình trạng người dân bán hoa cây cảnh, lấn chiếm vỉa hè... vi phạm trật tự đô thị trên đường Nguyễn Xiển và đặc biệt tại khu vực rào chắn thi công đảm bảo an toàn cho người đi bộ lưu thông trên hè, không để xảy ra tình trạng phương tiện dừng đỗ xe dưới lòng đường mua hàng gây mất trật tự ATGT và xảy ra ùn tắc./.

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.