Khẩn trương làm rõ vụ hai ô tô lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, bàn giao vụ hai ô tô có lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng cho cơ quan chức năng xử lý.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Thính giả Hoàng Việt (Hà Nội) hỏi: “Xin hỏi trong những ngày nắng nóng gay gắt, việc điều khiển xe máy hoặc ô tô tự ý dừng lại giữa lòng đường, dưới các tán cây cách xa vạch đèn đỏ để tránh nắng thì có bị xử phạt không? Nếu có thì mức phạt hiện nay ra sao?”.
Về thắc mắc của bạn Hoàng Việt, VOV Giao thông xin được trả lời như sau:
Theo Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đúng làn, phần đường và tuân thủ hệ thống báo hiệu, quy tắc giao thông đường bộ. Khoản 6 của Điều 11 cũng nêu rõ: vạch kẻ đường là dấu hiệu phân chia làn, hướng đi, hoặc xác định vị trí dừng phương tiện.
Cụ thể, tại các giao lộ có bố trí đèn tín hiệu, các phương tiện khi gặp đèn đỏ phải dừng trước vạch kẻ số G.1.12 (vạch trắng ngang đường, có kích thước bề rộng 40 cm). Việc người tham gia giao thông dừng xe quá vạch, cách xa vạch kẻ hoặc chọn điểm có bóng râm không đúng vị trí cho phép có thể gây cản trở giao thông và bị xử phạt.
Về mức phạt đối với hành vi dừng xe tránh nắng sai quy định, Nghị định 168 quy định xử phạt như sau:
Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy: Theo điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 168 quy định, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với hành vi: dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ...
Đối với người điều khiển xe ô tô: Theo điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định 168 quy định, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi: dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường...
Đáng chú ý, nếu lái xe ô tô dừng, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông thì có thể bị phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng theo điểm k khoản 5 Điều 6 Nghị định 168, đồng thời bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.
Như vậy, theo quy định hiện hành, việc dừng xe chờ đèn đỏ không đúng nơi quy định để né nắng hoàn toàn có thể bị xử phạt hành chính.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, bàn giao vụ hai ô tô có lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng cho cơ quan chức năng xử lý.
Trước yêu cầu cấp bách phải rút ngắn “thời gian vàng” trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tái cấu trúc, phát triển thêm các phân đội Cảnh sát PCCC và CNCH.
Những ngày này, hầu hết các ý kiến trên mạng xã hội, của người dân Thủ đô, các trí thức, thậm chí cả người có chuyên môn như các kiến trúc sư, họa sĩ, kỹ sư, nhà văn hóa, lịch sử… đều phản đối việc Hà Nội sẽ nghiên cứu cho dựng “khải hoàn môn” ven Hồ Gươm…
Dù năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu nhưng nhiều học sinh trên cả nước vẫn chưa có đủ sách giáo khoa. Tại TP.HCM, nhiều phụ huynh phải bỏ công việc để chạy khắp nơi và xếp hàng mua từng cuốn sách cho con.
Thời gian gần đây, hành khách đi máy bay ở Mỹ đang phải trả nhiều tiền hơn cho những chuyến đi của mình. Không chỉ nhiên liệu, chi phí sân bay, bảo dưỡng và nhân công đều tăng, đẩy giá thành vận hành của các hãng hàng không lên cao.
TPHCM xác định việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể thành phố nền tảng quan trọng để định hướng không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.
TP.HCM đang đặt ra quyết tâm lớn trong việc thu hút nhân tài vào bộ máy chính quyền, với những đề xuất mới nhất từ Sở Khoa học và Công nghệ về mức thu nhập hấp dẫn.