Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Đảo không rác thải nhựa

Trọng Nhân: Thứ tư 29/10/2025, 16:00 (GMT+7)

Giữa làn sóng du lịch phát triển mạnh mẽ, Phú Quốc đang nỗ lực phát triển xanh, gắn với bảo vệ môi trường.

Chính quyền, doanh nghiệp, người dân và du khách, tất cả đang cùng chung tay trong hành trình xây dựng “đảo không rác thải nhựa”, để mỗi khi đến với Phú Quốc không chỉ nhìn thấy biển xanh, cát trắng, nắng vàng mà còn cảm nhận tinh thần sống xanh lan tỏa trên từng con phố, bến tàu và khu chợ. 

Quay lại Phú Quốc sau khoảng 10 năm, chị Đào Thị Thu Trang, ngụ tại Cần Thơ không giấu được sự ngạc nhiên vì sự thay đổi của nơi được mệnh danh là hòn đảo ngọc. Bởi Phú Quốc hôm nay không chỉ có những tòa nhà khang trang, những khu nghỉ dưỡng chất lượng, mà còn thể hiện nét văn minh, ý thức cao trong bảo vệ môi trường của người dân và du khách.

Chị Trang chia sẻ, điều khiến chị ấn tượng nhất là những con đường sạch sẽ, ít rác thải hơn trước. Ở các bãi biển cũng vậy, hầu như không còn cảnh chai nhựa, túi nilon trôi dạt như ngày nào. Du khách cũng có ý thức hơn, biết phân loại rác, giữ gìn không gian chung:

“Phú Quốc bây giờ quá đẹp, khác xa so với trước kia. Mọi người đều ý thức bảo vệ môi trường, từ người bán hàng nhỏ đến khách du lịch. Thùng rác được đặt ở rất nhiều nơi để người dân sử dụng. Dọc bãi biển rất sạch, đẹp, cảm giác dễ chịu.”

Chính quyền địa phương đang hướng tới xây dựng một Phú Quốc xanh và bền vững. Ảnh: Dân trí

Chính quyền địa phương đang hướng tới xây dựng một Phú Quốc xanh và bền vững. Ảnh: Dân trí

Để xây dựng một Phú Quốc xanh và bền vững, thời gian qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều cách làm thiết thực. Từ các hoạt động tuyên truyền, ra quân dọn dẹp rác thải, cho đến việc đầu tư những dự án lớn nhằm giải quyết triệt để vấn đề môi trường trên đảo. Trong đó, phong trào giảm thiểu rác thải nhựa được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả rõ rệt.

Dễ thấy nhất là trên những chuyến tàu từ đất liền ra Phú Quốc, dòng chữ “Không mang rác thải nhựa lên đảo” được in ngay trên vé tàu. Nhiều tấm biển nhắc nhở “Bỏ rác vào thùng, không vứt xuống biển” được treo khắp nơi. Thậm chí, các tiếp viên còn thường xuyên nhắc du khách giữ vệ sinh, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần. Những hình ảnh nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn ấy đang dần tạo nên thói quen xanh, không chỉ cho người dân địa phương mà còn với cả du khách khi đặt chân đến đảo ngọc Phú Quốc. Anh Lê Hoàng Anh, một tiếp viên trên tàu cho biết:

“Chúng tôi luôn nhắc bà con bỏ rác đúng nơi quy định tuyệt đối không vứt xuống biển. Nhiều người nghe vậy cũng vui vẻ hợp tác, thậm chí còn nhặt giúp những chai nhựa rơi trên sàn tàu.”

Biển báo nhắc nhở hành khách bỏ rác vào thùng trên một con tàu du lịch ở Phú Quốc

Biển báo nhắc nhở hành khách bỏ rác vào thùng trên một con tàu du lịch ở Phú Quốc

Là một trong những doanh nghiệp du lịch lớn luôn chú trọng yếu tố môi trường trong quá trình phát triển, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Tổng giám đốc công ty Vina Phú Quốc Travel cho biết, thời gian qua, công ty đã có nhiều thay đổi để hướng đến phát triển xanh và bền vững. Từ đó, nhiều cách làm hay được triển khai, vừa mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, vừa góp phần bảo vệ môi trường của đảo ngọc:

“Đội ngũ công nhân viên của công ty thường xuyên tham gia dọn rác, vệ sinh khu vực làm việc và các điểm du lịch. Chúng tôi bắt đầu việc ‘"anh hóa" ngay từ bên trong doanh nghiệp, bằng cách tái chế những vật dụng cũ thành đồ dùng có ích, nhằm hạn chế rác thải ra môi trường. Ngoài ra, công ty cũng đẩy mạnh việc tiết kiệm điện để giảm lượng khí thải carbon, và thường xuyên tổ chức các buổi workshop nội bộ để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân viên.

Đặc biệt, chúng tôi còn xây dựng các tour du lịch xanh – trong đó, du khách được khuyến khích không sử dụng túi nilon, không xả rác, hạn chế dùng điện và ưu tiên các sản phẩm tái chế…góp phần bảo vệ môi trường.”

Ông Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết, chiến dịch nói không với rác thải nhựa trên đảo đang có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức của người dân và du khách, qua đó giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường. Hiện địa phương đang triển khai phân loại rác tại nguồn. Về lâu dài, Phú Quốc sẽ đầu tư xây dựng nhiều công trình xử lý rác thải và nước thải, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững cho đảo ngọc:

“Giảm rác thải nhựa đã triển khai từ lâu, thông qua tuyên truyền vận động đã có tác dụng rất nhiều. Hiện việc tiếp theo sẽ làm là phân rác tại nhà, chương trình này được nước ngoài quan tâm và tài trợ xe chở rác. Đối với bãi rác quá tải trên Đồng Cây Sao vẫn đang được tiếp tục xử lý: phân loại, chôn lấp, đốt theo quy định.

Trước mắt là làm từ năm ngoái đến năm nay, quyết liệt làm cho đến APEC 2027 sẽ xong. Hiện phải làm theo hướng đó để xử lý tình huống, còn về lâu dài sẽ xây dựng nhà máy xử lý đốt rác phát điện bên Hàm Ninh.”

Chiến dịch nói không với rác thải nhựa trên đảo đang có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức của người dân và du khách, qua đó giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường.

Chiến dịch nói không với rác thải nhựa trên đảo đang có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao ý thức của người dân và du khách, qua đó giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường.

Phú Quốc hôm nay không chỉ hấp dẫn bởi cảnh đẹp thiên nhiên hay những khu nghỉ dưỡng sang trọng, mà còn bởi chính nếp sống xanh, ý thức văn minh đang dần lan tỏa trong từng người dân, từng du khách, từng doanh nghiệp. Từ những hành động nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế dùng túi nilon, đến những chiến dịch lớn về phân loại và xử lý rác thải, tất cả đang góp phần hình thành một “hệ sinh thái xanh” trên đảo ngọc.

Mười năm nhìn lại, Phú Quốc đã thay đổi,  không chỉ đổi thay trong diện mạo đô thị, mà còn trong tư duy phát triển. Một Phú Quốc xanh, sạch và bền vững đang từng ngày được vun đắp, để hòn đảo ngọc không chỉ là điểm đến du lịch, mà còn là biểu tượng của thành phố sinh thái giữa biển khơi.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn