Tai nạn rình rập từ các thanh sắt ở dải phân cách trên cầu Thanh Trì
Mới đây ngày 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) đã bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đến khu chung cư lâu đời nhất TP Cần Thơ, được xây dựng trước năm 1975 mới thấy hết nỗi khổ của người ở chung cư. Chung cư Ngô Hữu Hạnh (phường Tân An, quận Ninh Kiều) có quy mô 3 lầu 1 trệt, hiện là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân nhưng đã cũ và xuống cấp, có thể sập bất cứ lúc nào.
Trời mưa, nước ngấm qua kẽ nứt của tường dột ướt vào nhà, hành lang, những lần như vậy các hộ dân phải trải tấm nilon ở trên trần nhà, lấy xô hứng nước. Chung cư này cũng quá hạn sử dụng, đang chờ giải toả để xây dựng lại nên người dân cứ bất an trong sinh hoạt hằng ngày.
Bà Huỳnh Lệ Ngan – sống trong chung cư Ngô Hữu Hạnh cho hay: "Mong là sớm sữa chữa, khu tập thể chúng tôi đang ở xuống cấp lắm rồi. Sửa chữa để người lớn và trẻ em đều được an toàn. Chung cư này chỉ có 1 lối đi, có chuyện gì xảy ra là không có lối thoát."
Không chỉ có Ngô Hữu Hạnh, chung cư 91B cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, khu chung cư 91B (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) có 9 block với khoảng 450 căn hộ nhưng sắt trên trần nhà đã hoen gỉ. Thời gian qua, việc sửa chữa khu chung cư này chỉ được thực hiện một cách chắp vá, nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình như điện, cấp thoát nước thường xuyên hư hỏng.
Ông Huỳnh Văn Sinh – sống trong chung cư 91B cho biết: "Đề nghị các cấp Chính quyền nên xem lại vì nó đã xuống cấp trầm trọng lắm rồi. Sữa chữa 9 lóc chung cư này cho an toàn."
TP Cần Thơ hiện có 10 khu chung cư và nhà ở tập thể được xây dựng nhằm giải quyết nơi ở cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động có thu nhập thấp. Trong giai đoạn đoạn 2021-2025, UBND TP. Cần Thơ đã phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn đối với những chung cư đã xuống cấp hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, nhằm tạo ra các khu nhà ở mới khang trang, sạch đẹp, có chất lượng tốt hơn, góp phần tạo cảnh quan đô thị, cải thiện và nâng cao điều kiện sống của các hộ dân.
Theo đó, trong 5 năm tới, Cần Thơ sẽ xây dựng lại 01 chung cư, cải tạo 09 chung cư, nhà ở tập thể đã cũ nát, có nhiều khu chung cư được được xây dựng từ trước 1975. Cụ thể, sẽ xây dựng lại khu chung cư Ngô Hữu Hạnh và dãy 18 căn phố lầu. Duy tu, bảo trì: Chung cư Mậu Thân C, chung cư cơ khí Nguyễn Văn Cừ, nhà tập thể 19-21 Phan Đình Phùng, nhà tập thể 45 Hoàng Văn Thụ, nhà tập thể 15 Hải Thượng Lãn Ông, nhà tập thể hẻm 71 Trần Phú, nhà tập thể 71/1 Nguyễn Khuyến, nhà tập thể hẻm 40 Tân Trào và chung cư 91B. Trước mắt, thành phố đã có phương án cho những căn chung cư quá cũ trước.
Ông Trương Minh Quốc Minh – Trưởng phòng quản lý nhà, Sở Xây Dựng TP Cần Thơ cho biết: "Trước mắt chúng tôi kiến nghị TP cho chủ trương để chúng tôi chuyển những hộ dân này vào một số căn hộ còn trống mà Sở Xây Dựng đang quản lý."
Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ có gần 1.800 căn hộ chung cư, tổng diện tích sử dụng hơn 141.000m2. Trong đó, quận Ninh Kiều có 07 chung cư với 827 căn hộ; quận Cái Răng có 03 chung cư với 906 căn hộ.
Đa số chung cư trên địa bàn đã cũ, xuống cấp, thiếu không gian công cộng, điều kiện sinh hoạt, vệ sinh và cảnh quan môi trường cũng chưa đảm bảo, cần được tiếp tục nâng cấp cải tạo. Có như vậy, người dân mới có thể an tâm để an cư và lạc nghiệp.
Mới đây ngày 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) đã bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
Một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận và được các chuyên gia giao thông đề cập tới trong Hội thảo “An toàn giao thông trên cao tốc” do VOV Giao thông vừa tổ chức vừa qua là thiếu trạm dừng nghỉ trên cao tốc.
Dù dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã không còn ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của chúng ta, thế nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn còn, và đôi khi hiện hữu như nhắc nhở cộng đồng cần có ý thức hơn để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh mình...
Phố Hàng Đường khác trước nhiều, chỉ còn vài nhà giữ nghề làm ô mai nhưng trong tiềm thức người dân tên phố Hàng Đường vẫn gắn liền với món quà đậm đà bản sắc, tạo nên một nét riêng cho Hà Nội.
Theo Bộ GTVT, đến nay cả nước đã đưa vào khai thác khoảng 1.892km đường bộ cao tốc, đang xây dựng 1.802km, đang chuẩn bị đầu tư khoảng 805km, đang nghiên cứu đầu tư khoảng 729km.
Mỹ công bố gói tăng thuế mạnh đối với loạt hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó thuế quan với xe điện tăng lên 100%.
Nhiều tài xế mong muốn được cung cấp thông tin về tình trạng giao thông trên cao tốc thông qua các bảng thông tin điện tử không chỉ để quyết định có tham gia giao thông trên cao tốc hay không mà còn đảm bảo sự chủ động của người lái xe khi tham gia giao thông trên cao tốc.