Trẻ nhỏ xả rác từ tầng cao: Trách nhiệm cần cao hơn nữa của người lớn

Ngay trong vụ việc chai cồn và miếng giấy cháy bị ném từ trên cao xuống tại một chung cư ở quận Cầu Giấy gần đây, khi chưa điều tra thì nhiều người thấy rất lo lắng, nhất là trong việc đảm bảo an toàn cháy nổ và an ninh trật tự.

Sau khi các bên liên quan vào cuộc, điều tra ra đây chỉ là hành vi nghịch dại của một cháu nhỏ thì đã không truy cứu trách nhiệm thêm. Mặc dù pháp luật chưa có hình phạt đối với trẻ em dưới 16 tuổi khi thực hiện hành vi ném rác không đúng quy định, nhưng người chịu trách nhiệm chính vẫn là các phụ huynh.

Ông Nguyễn Thi, Vụ pháp chế, Bộ TN&MT cho biết: "Trẻ em đặt dưới sự giám sát của người lớn nên vai trò của người nhà, cha mẹ trong việc cảnh báo và giáo dục trẻ em là rất quan trọng.

Việc này cần được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là thông qua hành vi của chính bản thân người lớn, tức là làm gương để trẻ con học tập và làm theo. Bằng cách là người lớn có thể phân loại rác, bỏ rác vào đúng vị trí, đúng giờ và nói cho trẻ con biết cần phải làm thế mới đúng.

Việc ném rác ra ngoài từ trên tầng cao ngoài việc nguy hiểm ra thì nó còn là hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Và để thực hiện được việc này thì cha mẹ phải tiếp cận đối với các quy định liên quan đến luật môi trường và an ninh trật tự. Cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người lớn nắm được và triển khai thực hiện."

Các em cần được giáo dục nhận thức sớm về việc tránh xả rác bừa bãi

Tại phần lớn các chung cư hiện nay, việc tuyên truyền, nhắc nhở cư dân tuân thủ các nội quy, quy định được các Ban quản lý tòa nhà thực hiện định kỳ và thông báo thường xuyên trên các nhóm dân cư.

Anh Nguyễn Quốc Cường, trưởng BQL chung cư 536 Minh Khai chia sẻ: 'Các chung cư cao cấp mới có camera kiểm soát tầng cao thì họ phát hiện đến tận nơi nhắc nhở thì dân người ta ý thức hơn. 

Nếu chỉ thông báo nhắc nhở chung chung thôi thì có nhà để ý, có nhà không. Nhất là những nhà có trẻ con, họ vô tình thôi nhưng họ cũng không để ý và mình không biết được để mà nhắc nhở kịp thời. Bên mình sẽ có nhóm zalo, fb, sẽ đăng các thông báo định kỳ 3-4 lần/năm. Cái này thực sự cứ phải đi nhắc thôi.

Hiện nay có nhiều tổ chức xã hội quan tâm tới các hoạt động vì môi trường, với các chương trình, kế hoạch hoạt động thực tế phù hợp tiến hành tại các khu chung cư để kết nối, tạo phong trào thúc đẩy người dân nâng cao ý thức giữ gìn môi trường sống trong lành, sạch sẽ và an toàn hơn, như phân loại rác, dọn rác, thu gom rác độc hại…

Ban quản lý các khu chung cư có thể liên hệ, phối hợp với các tổ chức xã hội này để các hoạt động bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, tạo thành thói quen, nếp sống văn nh trong các khu dân cư đô thị.