Thơ mộng bãi biển Nam Xuân Thiều, Nam Ô (Đà Nẵng)

Đà Nẵng còn có 2 bãi biển tuyệt đẹp khác nằm xa trung tâm thành phố vẫn giữ được những nét mộc mạc, hoang sơ mà du khách tới Đà Nẵng nhất định phải ghé thăm. Đó là biển Nam Ô và biển Xuân Thiều.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Bãi Rạn Nam Ô Đà Nẵng - Ảnh Báo Văn hóa

Đà Nẵng là một địa điểm du lịch nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp như biển Mỹ Khê, biển Phạm Văn Đồng. bãi biển Non nước. Tuy nhiên, Đà Nẵng còn có 2 bãi biển tuyệt đẹp khác nằm xa trung tâm thành phố vẫn giữ được những nét mộc mạc, hoang sơ mà du khách tới Đà Nẵng nhất định phải ghé thăm. Đó là biển Nam Ô và biển Xuân Thiều qua bài viết được tổng hợp trên trang web vntrip, danang:

Biển Nam Ô

Bãi biển Nam Ô thuộc địa phận phường Hòa Hiệp, Q. Liên Chiểu, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 17km về phía tây bắc men dọc theo con đường biển tuyệt đẹp của Đà Nẵng với phong cảnh sơn thủy rất hữu tình. Đây được xem là điểm du lịch khám phá tuyệt vời cho giới trẻ hay khách du lịch đến Đà Nẵng.

Tên gọi của Rạn Nam Ô được hiểu là bãi tắm nằm ở phía nam của châu Ô ngày xưa. Bãi có từ thập niên 60 làm nơi nghỉ ngơi tắm mát cho người địa phương, dần dần trở thành chốn ‘chạy trốn’ lý tưởng với khách du lịch muốn tìm về vùng ngoại ô thanh bình yên tĩnh.

Rạn Nam Ô được chia thành hai cụm nhỏ là Rạn Cả và Rạn Con. Rạn Cả rộng chừng 50m và dài khoảng 300m, nổi bật với lớp đá ngầm dày đặc nằm ngổn ngang ngâm mình trong làn nước biển. Rạn Con nhỏ hơn nằm song song so với Rạn Cả, ở giữa là lạch nhỏ mà người dân vẫn gọi là thòng lòng, tạo nên sự khác biệt mới mẻ cho Rạn Nam Ô.

Du khách đến đây sẽ được chiêm những rặng san hô hết sức đa dạng, phong phú. Đây là nơi sinh sản và trú ngụ của nhiều loại cá theo mùa – từ loại cá dò, cá cơm, cá ve để làm mắm đến các loại cá lớn như cá nhồng, cá nhám, cá thu... Chẳng quá bất ngờ khi du khách có thể thấy từng đàn cá tung tăng bơi lượn dưới làn nước trong vắt, những chú ốc đủ màu bám chặt vào các tảng đá.

Từ bãi tắm Nam Ô, du khách có thể thực hiện một chuyến du lịch nhỏ lên lưng chừng núi về bán đảo Sơn Trà và thành phố Đà Nẵng hoặc dùng thuyền ngược về hướng Tây theo dòng sông Cu Đê, thực hiện một tour du lịch sinh thái, thăm một làng dân tộc Kà-Tu ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Nguyên sơ vẻ đẹp bãi biển Xuân Thiều

Vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển Xuân Thiều (Ảnh sưu tầm)

Bãi biển Xuân Thiều thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, cách bãi biển Nam Ô chừng 3km về phía nam.

Bãi biển Xuân Thiều trước năm 1975 chỉ dành riêng cho binh lính Mỹ vì đây là khu quân sự, có sân bay dã chiến và kho quân nhu của Mỹ cùng hệ thống bố phòng bảo vệ thành phố Đà Nẵng từ phía bắc.

Nằm cách khá xa thành phố nên đến thời điểm hiện tại bãi biển Xuân Thiều Đà Nẵng vẫn giữ được nét đẹp nguyên sơ vốn có và hầu như chưa bị tác động nhiều bởi bàn tay con người. Bãi biển Xuân Thiều yên tĩnh, sạch và đẹp với dải cát trắng mịn, nước biển trong xanh, hướng ra vịnh Đà Nẵng thanh bình, quanh năm rì rào sóng vỗ, lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng và đắm mình trong làn nước mát. Bãi biển Xuân Thiều tuy dốc hơn so với những bãi biển khác song nước ở đây lại trong và lặng hơn bởi có một phần là nước từ dòng sông Hàn đổ ra, vị nước cũng không mặn bằng những nơi khác.

Bãi biển Xuân Thiều còn có một tên gọi khác là Biển Đỏ, bởi vào lúc bình nh hay hoàng hôn, khi mặt trời phản chiếu ánh sáng trên mặt nước, cả bãi biển như khoác lên chiếc áo choàng màu đỏ rực đầy quyền lực và quyến rũ lòng người.

Lúc mặt trời xuống tạo cho cả một vùng biển màu đỏ rực, càng loang rộng ra là các sắc nhạc dần như cam. Mây xung quanh như biến thành những cây kẹo bông gòn được nhuộm màu bởi nắng cuối chiều hắt qua núi. Cả bầu trời là một bức tranh được phối bởi những phông màu rực rỡ, càng về sau, mặt trời như chìm dần vào biển, làm nước biển cũng theo đó cũng ngả màu đỏ rực.

Không gian còn hoang sơ của bãi biển Xuân Thiều chính là nét hấp dẫn, nhất là với những đôi lứa hẹn hò, những du khách thích sự tĩnh lặng bên bờ biển vắng, thư thái dạo bước chân trần trên cát, tận hưởng hương biển mát lành giữa khung trời khoáng đạt. Dạo bộ trên bờ biển, du khách có thể ngắm nhìn một bên là bán đảo Sơn Trà tuyệt đẹp, một bên là ngọn núi Hải Vân hùng vĩ, trùng điệp. Cửa biển xa xa mở ra ngay trước mắt, du khách được thỏa sức ngắm nhìn nơi mà biển và núi giao thoa, nơi mà cánh cửa ngõ dẫn ra sự mênh mông bất tận.

Trên bờ biển cũng có nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức như chơi bóng chuyền trên biển, kéo co, đi cano, đá bóng, mô tô nước,… mà du khách có thể lựa chọn thử nghiệm.

Đà Nẵng là một thành phố mà nhiều du khách rất muốn quay trở lại nếu đã một lần đặt chân tới thăm. Hy vọng với những gợi ý mà chuyên mục giới thiệu, quý vị và các bạn sẽ có thêm nhiều địa điểm khám phá trong lần tới ghé thăm Đà Nẵng.