Sau 3 năm thành lập, TP. Thủ Đức cần nỗ lực nhiều hơn để phát triển như kỳ vọng

Ngay từ đầu khi sáp nhập, TP. Thủ Đức đã bộc lộ rất nhiều bất cập trong cơ chế quản lý mà chỉ đến tháng 8/2023 thì Nghị quyết 98 của Quốc hội mới có cơ chế phân cấp phân quyền tạo điều kiện cho thành phố phát triển.

Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Mới đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Thủ Đức đã phấn khởi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 3 năm thành lập (1/1/2021-1/1/2024). Nhân dịp này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Trần Du Lịch - Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98 của TP.HCM.

PV: TP. Thủ Đức vừa kỷ niệm 3 năm thành lập, trong góc nhìn của ông thì 3 năm vừa rồi của TP. Thủ Đức đọng lại những gì?

Ông Trần Du Lịch: Trước hết cần thấy rõ là mặc dù nếu tính thời gian thì TP. Thủ Đức thành lập nhưng phần lớn thời gian là phải đối phó với dịch COVID-19. Thứ 2 là dù được Quốc hội chấp thuận thành lập nhưng các cơ chế chính sách tương xứng thì chưa được ban hành kịp thời.

Ngay từ đầu khi sáp nhập, TP. Thủ Đức đã bộc lộ rất nhiều bất cập trong cơ chế quản lý mà chỉ đến tháng 8/2023 thì Nghị quyết 98 của Quốc hội mới có cơ chế phân cấp phân quyền tạo điều kiện cho thành phố phát triển. Trong bối cảnh đó thì những gì TP. Thủ Đức làm được là một nỗ lực rất lớn.

Có một số nhóm vấn đề cần chú ý khi Thủ Đức kỷ niệm 3 năm, 1 là khởi động lại những dự án công trình tồn tại nhiều năm qua thời còn quận 2, quận 9, quận Thủ Đức cũ.

Thứ 2 là Thủ Đức cần tập trung để cơ bản hoàn thành được quy hoạch đô thị để trình Chính phủ phê duyệt, đây là vấn đề rất quan trọng để phát triển bền vững.

Thứ 3 là tổ chức sắp xếp xây dựng bộ máy cũng như điều kiện cần thiết để vận hành, xây dựng Thủ Đức. Thời gian qua, với những gì Thủ Đức đã làm được tôi cho rằng khá quan trọng. Chỉ riêng năm 2023, Thủ Đức đã công bố được 10 sự kiện văn hoá, kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng…cách làm như vậy là tốt.

Tuy nhiên tôi cho rằng để đạt được kỳ vọng như mong muốn theo mô hình thành phố trong thành phố cũng như tiềm năng và thế mạnh của Thủ Đức thì chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa để vừa phát triển nhanh, bền vững vừa xứng đáng là đô thị nối kết vùng đô thị Đông Nam Bộ, phù hợp với vị trí, vai trò và tiềm năng của Thủ Đức để đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố

PV: Bên cạnh những nỗ lực từ nội bộ chính quyền Thủ Đức thì theo ông, Chính phủ và các Bộ ngành cần hỗ trợ, tăng cường như thế nào để TP. Thủ Đức phát triển như kỳ vọng về 1 thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước?

Ông Trần Du Lịch: Cần phải nói rằng ngay cả TP.HCM khi triển khai Nghị quyết 98 thì nỗ lực tự thân của thành phố là cần thiết nhưng cũng cần sự hỗ trợ của các Bộ ngành vì nhiều quy định, vấn đề vẫn cần sự tham gia của các Bộ ngành Trung ương.

Riêng Thủ Đức, dù đã có 1 số cơ chế phân cấp phân quyền nhưng nhiều nội dung trong quản lý còn liên quan đến sự hỗ trợ của các Sở ngành và kể cả UBND TP.HCM.

Do đó tôi cho rằng trước hết là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Thủ Đức nhưng cũng cần sự hỗ trợ đặc biệt về cơ chế giải quyết những bất cập, những điểm nghẽn trong phát triển để TP. Thủ Đức có thể vươn lên.

PV: Xin cảm ơn ông!