Theo Reuters, báo cáo ban đầu cho thấy máy bay Boeing 737 mang số hiệu PS752 đang hướng đến thủ đô Kiev của Ukraine gặp nạn lúc 5h44 giờ Tehran sáng 08/01 (9h44 theo giờ Việt Nam) gần sân bay quốc tế Imam Khomeini, chỉ 3 phút sau khi cất cánh. Truyền hình nhà nước Iran cho biết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đều thiệt mạng.
Cụ thể, khi đạt được độ cao hơn 2.400 mét đột nhiên máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Hãng thông tấn ISNA cho biết máy bay có thể gặp vấn đề kỹ thuật.
Những hình ảnh đầu tiên từ hiện trường cho thấy máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh và rơi vương vãi trên khu vực rộng. Hãng Boeing cho biết đã nhận được thông báo về tai nạn và đang thu thập thông tin.
Người phát ngôn cơ quan hàng không Iran, Reza Jafarzadeh, cho biết một đội điều tra đã được gửi đến hiện trường vụ tai nạn. Ông thông báo máy bay rơi xuống ngoại ô Tehran ở phía Tây Nam.
"Máy bay bốc cháy nhưng chúng tôi đã lập tức gửi đội ngũ phản ứng. Có thể sẽ cứu được một số hành khách", ông Pirhossein Koulivand, lãnh đạo cơ quan tình huống khẩn cấp của Iran cho hay.
Hiện, Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tai nạn thảm khốc này.
Được biết, vụ việc xảy ra chỉ vài tiếng sau khi Iran phóng ít nhất 13 tên lửa đạn đạo vào 2 căn cứ Iraq có quân đội Mỹ đồn trú.
Động thái nhằm trả đũa vụ không kích sát hại tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds, nhánh chịu trách nhiệm hoạt động quân sự và tình báo nước ngoài cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), xảy ra vào ngày 3/1.
Sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani đăng tải trên mạng xã hội cảnh báo Mỹ không trả đũa vụ phóng tên lửa rạng sáng 8/1.
Nhằm ám chỉ đến vụ đánh bom máy bay Mỹ năm 1988 khiến 280 người thiệt mạng khi nhắc Washington "hãy nhớ lại con số 290". Năm 1988, hải quân Mỹ vô tình bắn rơi máy bay hành khách Iran trên Vịnh Ba Tư khiến 290 người chết.