Phương án đảm bảo giao thông cho các điểm du lịch, lễ hội đầu năm

VOVGT-Sau những ngày Tết nguyên Đán Mậu Tuất 2018 là bắt đầu một mùa lễ hội, du xuân tại nhiều địa phương trên cả nước...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Lễ hội Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh được tổ chức vào ngày mồng 4 Tết (Ảnh: Quang Hùng)

Sáng ngày 21/02, tức mùng 6 tháng giêng Âm lịch, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức Lễ khai hội Cổ Loa xuân Mậu Tuất 2018 tại đền thờ An Dương Vương ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội. Lễ hội là dịp để tưởng nhớ công đức của đức vua An Dương Vương, vị vua đã có công lập nước Âu Lạc từ những buổi đầu dựng nước và giữ nước.

Để đảm bảo trật tự an toàn an ninh cho Lễ hội Cổ Loa cũng như lễ hội Đền Sái, Thụy Lâm, công an huyện Đông Anh ngay từ tháng 1 đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự an ninh cho người dân và du khách đến lễ hội.

Những ngày này, công an huyện Đông Anh đã huy động 100% quân số phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, công an xã, lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện phân luồng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các khu vực diễn ra lễ hội tránh để xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng huyện Đông Anh cũng đã bố trí những điểm trông giữ xe phục vụ cho du khách thập phương.

Thượng tá Khuất Mạnh Thuyết- Phó Trưởng công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết: "Về các điểm trông giữ xe để phục vụ bà con vui xuân, chúng tôi phối hợp với UBND các xã thị trấn bố trí các khoảng đất trống chưa sử dụng, không nằm trong phạm vi đảm bảo hành lang an toàn giao thông, chúng tôi đề nghị UBND thị trấn giao cho lực lượng bảo vệ dân phố bố trí sắp xếp trông giữ xe cho bà con một cách tốt nhất và hợp lý nhất để phục vụ cho bà con du xuân."

 

Cách huyện Đông Anh không quá xa, thị xã Sơn Tây vốn là mảnh đất có bề dày văn hóa và truyền thống lịch sử với nhiều địa điểm du lịch và lễ hội xuân. Theo số liệu thống kê của Phòng Văn hoá – Thông tin, hiện nay trên địa bàn thị xã có 32 lễ hội truyền thống trong tháng Giêng, trong đó có một số lễ hội độc đáo như lễ hội Đền Và, lễ hội Đền Ngô Quyền....

Lễ hội làng Thúy Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức vào ngày 4 đến 6 Tết Nguyên đán (Ảnh: Quang Hùng)

Cho biết về kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn cho các lễ hội trên địa bàn thị xã Sơn Tây mùa lễ hội năm 2018, ông Đặng Vũ Nhật Thăng- Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây chia sẻ: "Thị xã Sơn Tây của Hà Nội có nhiều di tích đặc biệt như làng cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn tây, Đền Và.. UBND thị xã đã xây dựng kế hoạch phục vụ tết, trong đó có kế hoạch về trật tự an toàn giao thông và tổ chức giao thông. Chúng tôi đã giao cho công an thị xã, phòng quản lý đô thị, thanh tra sở GTVT kiểm tra, kiểm soát hướng dẫn giao thông trong dịp Tết này được thuận lợi nhất, không để ùn tắc cũng như không để xảy ra TNGT trước, trong và sau Tết nguyên Đán Mậu Tuất."

 

Trong khi đó, SaPa là một trong những địa điểm thu hút lượng khách du lịch rất đông trong dịp Tết Nguyên đán và trong mùa lễ hội năm nay. Thống kê của Sở Thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai, lượng khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn đã được đặt kín cho đến hết ngày 25/2/2018.

Đến với Lào Cai, du khách thập phương không chỉ đến địa điểm du lịch nổi tiếng Sa Pa mà còn tham gia nhiều lễ hội như lễ hội ông Hoàng Bảy, đền thờ Thánh Mẫu…Tại các khu vực diễn ra lễ hội và tuyến đường 279, quốc lộ 4D... đã được Ban ATGT tỉnh Lào Cai yêu cầu Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng CSGT tổ chức thành 4 đội tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn phân luồng giao thông trên toàn bộ khu vực đoạn đường đèo dốc…

>>> Biến tướng trong hoạt động lễ hội, trách nhiệm không của riêng ai

Đặc biệt, Ban ATGT tỉnh chú trọng đến việc tuyên truyền, cảnh báo đối với các lái xe từ các địa phương khác về các đoạn đường quanh co, sương mù dày đặc cũng như tuyệt đối tuân thủ các quy định về điều khiển phương tiện. Đặc biệt, Ban ATGT tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban ATGT các huyện mở rộng các điểm đỗ xe tại các khu vực diễn ra lễ hội, cam kết không để xảy ra tình trạng các phương tiện tham dự lễ hội đền Đôi Cô phải dừng đỗ trên cầu như năm ngoái.

Ông Trần Ngọc Sơn- Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lào Cai cho biết: "Để tổ chức lễ hội đền thượng cũng như lễ hội Đền thờ Thánh Mẫu tỉnh Lào Cai, chúng tôi cũng đã có thông báo trước ngày 17 cho các DN hoạt động vận chuyển hàng hóa trên đường 279 và các khu vực đền thờ Thánh Mẫu, vào ngày 17 tháng Giêng, đối với các DN xe tải chở quặng từ ngày 15 đến ngày 18 hoạt động trên tuyến đường này tạm thời dừng để phục vụ cho công tác lễ hội. Mục tiêu của chúng tôi là du khách phải đảm bảo an toàn, an ninh về trật tự an ninh và an toàn về giao thông. Cái thứ 3 là an toàn trong hoạt động sinh hoạt, không có chuyện trèo kéo."

 

Dịp đầu năm là dịp người dân thập phương thường đi du xuân, tham gia các lễ hội tại nhiều địa phương để cầu may mắn, bình an. Để đảm bảo an toàn cho du khách, tránh để xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông, nhiều địa phương đã có những kế hoạch chi tiết bố trí về điểm trông giữ xe, phân luồng giao thông phục vụ du khách.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, mỗi người dân khi tham gia các lễ hội cũng cần có ý thức tuân thủ các quy định, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại các địa phương và đặc biệt là chấp hành các quy định về TTAGT, để đảm bảo một mùa lễ hội được an toàn.

>>> Chùa Hương chính thức khai hội, tăng cường ngăn chặn đối tượng cò mồi