Nhẹ ga khi ra đường

Sau nới lỏng giãn cách, đường phố đô thị dần trở lại vẻ đông đúc thường thấy. Vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, vượt đèn đỏ, rẽ không xi nhan… - những thói quen nguy hiểm trong giao thông cũng trở lại theo.

Thời tiết bất lợi càng góp phần tăng rủi ro khi di chuyển. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Những người lâu ngày không lái xe có thể bị “khớp” trước thực tế này. Khi không được trải nghiệm giao thông náo nhiệt thường xuyên, phản xạ về không gian, khả năng kiểm soát tốc độ, phán đoán tình huống có phần giảm sút.

Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra vì một khắc sơ suất, thiếu tập trung của người lái. Đó có thể là vừa lái vừa cầm điện thoại, không chú ý gương, thiếu quan sát biển báo, mải nói chuyện mà sao nhãng vô lăng, hoặc vẫn giữ thói quen chạy nhanh như khi giãn cách.

Bên cạnh đó là rất nhiều yếu tố khách quan trên đường, nếu ít cọ xát, tài xế cũng chưa tìm lại được cảm giác lái.

Các bác tài có kinh nghiệm thường lựa chọn cách tiếp cận điềm đạm, nhường đường tối đa trong mọi tình huống, thậm chí chịu thiệt thòi một chút về mình, thay vì chen lên để đi nhanh được vài giây.

Họ luôn tính đến dung sai nhất định cho những nguy cơ. Tức là đi chậm, chắc, giữ khoảng cách an toàn với xe khác, chừa ra một không gian, khoảng thời gian để xử lý nếu gặp tình huống bất ngờ.

Do đó, nhẹ tay, nhẹ chân ga khi lái xe những ngày này vừa là điều kiện cần để bắt nhịp lại với cảm giác lái, vừa là cách chuẩn bị không bao giờ thừa trước những mối nguy phức tạp trên đường.