Hà Nội đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày thi đầu tiên

VOVGT - Trong ngày thi đầu tiên, các lực lượng gìn giữ trật tự, an toàn giao thông đã hoạt động tích cực, đảm bảo giao thông thông suốt

Cổng trường thông thoáng trước giờ thi

Sáng nay (25/06), cùng với thí sinh cả nước, gần 80.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. 

Tại Hà Nội, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đồng thời cũng là nơi có số thí sinh dự thi Trung học phổ thông Quốc gia đông nhất toàn quốc, trong ngày thi đầu tiên các lực lượng gìn giữ trật tự, an toàn giao thông đã hoạt động tích cực, đảm bảo giao thông thông suốt. 

Ngay từ 6 giờ sáng, trên các tuyến phố quanh khu vực 123 điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã phối hợp với công an quận, phường và thanh tra giao thông trên địa bàn tham gia phân luồng giao thông, kịp thời xử lý các tình huống để đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ thí sinh đến điểm thi an toàn, đúng giờ quy định.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 4, Công an thành phố Hà Nội cho biết:

 

“Bố trí lực lượng cảnh sát giao thông chốt ở các cổng trường, cùng với các lực lượng có liên quan tại các tuyến có trường, bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát để xử lý các trường hợp dừng đỗ, hoặc xử lý các tình huống đột xuất xảy ra, đảm bảo giao thông thông suốt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện trường hợp các cháu học sinh không may gặp các sự cố trên đường, cán bộ chiến sỹ phải đưa các cháu đến các điểm thi đảm bảo đúng thời gian quy định.”

Lực lượng chức năng túc trực tại các địa điểm thi để đảm bảo trật tự giao thông thông suốt. Ảnh: Thục Anh

Ghi nhận trong buổi sáng nay, vào thời gian diễn ra môn thi đầu tiên, nhiều bậc phụ huynh đã chờ con tại cổng trường. Để đảm bảo trật tự giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường duy trì lực lượng ở các cổng trường để đảm bảo trật tự giao thông trong suốt 3 ngày diễn ra kỳ thi.

Hoạt động tích cực của các lực lượng gìn giữ trật tự giao thông trên toàn tuyến và đặc biệt tại khu vực cổng trường thi đã đảm bảo cho các thí sinh kịp thời đến điểm thi đúng giờ quy định là 6 giờ 30. Các bậc phụ huynh đánh giá cao hoạt động của các lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh trật tự hoạt động trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Bằng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, đưa con đi thi tại điểm thi Trường THPT Thăng Long, đường Tạ Quang Bửu cho biết:

 

“Giao thông đảm bảo, đến điểm thi nói chung là trật tự an toàn được các lực lượng giữ gìn trật tự tốt.”

An ninh trước cổng trường được đảm bảo. Ảnh: Thục Anh

Kết thúc thời gian làm bài thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh cho biết, đề vừa sức với học sinh, câu hỏi dễ hiểu nh bạch, không đánh đố hay lắt léo. Đề thi có hai phần lớn gồm đọc hiểu và làm văn. Các câu hỏi chủ yếu mang tính chất gợi mở chứ không xoáy sâu vào việc ghi nhớ máy móc. So với năm ngoái, đề Văn năm nay không đề cập những vấn đề thời sự mà liên quan đến những vấn đề gần gũi với cuộc sống.

Thí sinh Nguyễn Hà Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Văn Hiến cho biết:

 

"Đề tài xã hội năm nay liên quan đến ý thức của mỗi con người với sự phát triển của đất nước nên em nghĩ đề cũng khá dễ so với các bạn. Em thấy các câu hỏi của phần đọc hiểu khá sát với đề ôn của năm nay. Em làm được khoảng 70 đến 80 %. Em thấy các bạn làm được bài của mình. Phần nghị luận xã hội em nghĩ không quá khó đối bởi vì đề rất sát với vấn đề thực tế. Các bạn quan tâm tới đài, báo thì làm được ngay".

Đánh giá về đề thi Ngữ văn sáng nay, cô Hoài Anh, giáo viên dạy văn Trường THPT Chu Văn An cho biết: Đề hay và có độ phân hóa cao. Bắt đầu từ câu hỏi thứ 3 độ phân hóa cao này sẽ hơi khó khăn với các thí sinh khối A, hoặc thí sinh học trung tâm giáo dục thường xuyên.

Phần nghị luận xã hội yêu cầu các em viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay là thử thách với học trò, vì không phải học sinh nào cũng có thể làm tốt hoàn chỉnh được câu này. Để làm bài đạt điểm trung bình trở lên, học sinh cần nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản trong sách giáo khoa chương trình lớp 11 và 12.

 

"Còn bài nghị luật văn học có móc nối thú vị giữa chương trình lớp 11 và móc nối đấy hợp lý. Và cũng không phải là vào những cái quá khó, tuy nhiên vẫn là một thử thách khi người ra đề yêu cầu nhận xét về phản ánh hiện thực của hai nhà văn. Tôi nghĩ với học sinh ban A và bổ túc thì chuyện đạt điểm 5 dường như là không thể, điểm 4 đã là khó rồi. Tôi áng chừng với học sinh ban A và bổ túc thì tầm từ 2-3,5 điểm, còn với học sinh ban D, trung bình thì tầm là điểm 5, điểm 6. Còn với đề năm nay, điểm Văn 7 sẽ là ít".

Môn thi đầu tiên của kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại thành phố Hà Nội diễn ra trong trật tự, an toàn, các thí sinh làm bài thi nghiêm túc; an ninh trật tự bên trong và ngoài khu vực thi được đảm bảo. 

Chiều 25/06, thí sinh tiếp tục bước vào môn thi thứ 2 là Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.