Để trẻ em được phép sai lầm

Một số cha mẹ dạy con theo cách nghiêm khắc, kỷ luật, và cho rằng đó là cách để rèn luyện cho con sự cứng cáp, khả năng thích nghi với hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự hà khắc và độc đoán trong cách dạy con sẽ mang lại tác dụng k

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Cha mẹ nguyên tắc thường đặt ra yêu cầu cao cho con cái theo ý muốn của mình, đòi hỏi các nguyên tắc đó phải được thực thi đúng trình tự, nghiêm ngặt mà ít quan tâm đến cảm xúc, hành vi của con.

Họ thường lấy trải nghiệm của bản thân để áp đặt và gần như không có sự tương tác hai chiều với con cái. Đặc biệt, họ không cho phép những hậu quả tự nhiên xảy đến như một điều bình thường để con học hỏi và tập phản xạ.

Cha mẹ quá nguyên tắc dễ làm cho những đứa trẻ trở nên cứng nhắc trong suy nghĩ, kém sự linh hoạt, khiến chúng gặp khó khăn khi khám phá thế giới. Sự nghiêm khắc đến mức hà khắc cũng có nguy cơ làm trẻ giảm tự tin, tăng lo âu sợ hãi, hoặc trở nên nổi loạn.

Tất cả chúng ta đều cần được lắng nghe. Bởi vậy, hãy cởi mở với con bạn và để chúng tự do sáng tạo, biết tự kỷ luật và tự suy nghĩ. Hãy để chúng được quyền phạm sai lầm mà không cần phải xấu hổ hay nhận những lời chỉ trích từ cha mẹ.

Không có công thức dạy con nào phù hợp với tất cả các bậc phụ huynh, không có phương pháp nào đúng với mọi đứa trẻ. Người lớn chúng ta vẫn không ít sai lầm, vậy hãy để trẻ được quyền sai lầm trong chừng mừng nào đó, để chúng học cách tự lớn lên.