Chuẩn bị cao điểm tết: Các bến xe đã sẵn sàng!

VOVGT - Các bến xe đã lập kế hoạch cụ thể cho việc tăng cường số lượng, chất lượng phương tiện để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu tăng đột biến.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Dự kiến, trong dịp này nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tăng khoảng 50-100% so với những ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu này, các bến xe, doanh nghiệp vận tải đã lập kế hoạch cụ thể cho việc tăng cường số lượng, chất lượng phương tiện để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu tăng đột biển.

Các bến xe đã sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại trong dịp nghỉ lễ (Ảnh nh họa)

Là một trong những bến xe lớn của Hà Nội, dự kiến trong những ngày cao điểm như 20, 21/1 (tức ngày 23, 24 tháng Chạp) và ngày 25, 26/1 (tức 28 và 29 Tết), lượng hành khách đến bến xe Mỹ Định sẽ tăng khoảng 50% so với ngày thường.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, bến xe đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị phương tiện để kịp thời giải tỏa hành khách. Theo ông Tuấn, dự kiến trong những ngày cao điểm, mỗi ngày bến xe Mỹ Đình có khoảng 1.200 lượt xe xuất bến, phục vụ nhu cầu cho khoảng 25 nghìn lượt hành khách, tăng khoảng 200 chuyến so với ngày thường.

"Đối với bến xe Mỹ Đình, chúng tôi dự kiến những tuyến đông khách như Quảng Ninh, Phú Thọ và một số tuyến đi các tỉnh phía Tây Bắc. Trên quan điểm an toàn cho người dân đi lại, chúng tôi cũng tổ chức một tổ liên ngành gồm cán bộ công nhân viên của Bến phối hợp với lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông kiểm tra để tuyệt đối không cho các phương tiện chở quá tải, thu quá giá vé hoạt động tại bến", ông Nguyễn Mạnh Tuấn nói.

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc bến xe Nước Ngầm cũng cho biết, hiện nay đã có một số doanh nghiệp đăng ký tăng cường phương tiện để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán, trong đó chủ yếu là các tuyến đường dài đi Nghệ An, Hà Tĩnh. Theo ông Lập, đơn vị này đã đề nghị Sở GTVT Hà Nội cấp cho bến xe Nước Ngầm khoảng 100 phù hiệu xe tăng cường để các doanh nghiệp vận tải kịp thời phục vụ hành khách khi có nhu cầu.

Ông Nguyễn Đức Vui, Giám đốc bến xe Gia Lâm cũng cho biết, để giải quyết nhu cầu gia tăng lượng khách trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới, đơn vị này đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hoạt động đủ lốt, lượt đã ký với Công ty cổ phần bến xe Hà Nội. Bên cạnh đó, vào các ngày cao điểm, các doanh nghiệp cũng phải dự trù lượng xe tăng cường để giải tỏa khách khi lượng khách tăng đột biến với mục tiêu không để bất cứ hành khách nào bị lỡ chuyến xe trong ngày để về quê ăn Tết.

"Trong đợt phục vụ Tết Đinh Dậu năm nay, bến xe Gia Lâm cũng triển khai tốt công tác soát vé, với mục tiêu không để bất cứ hành khách nào lên xe mà không có vé, nhằm giảm thiểu việc các nhà xe hoặc đội ngũ nhân viên của các doanh nghiệp vận tải lợi dụng những ngày đông khách để nhồi nhét khách, thu tiền cao hơn giá vé quy định", ông Vui cho biết thêm.

Đại diện các bến xe cũng khẳng định, những trường hợp nhà xe hoặc những phương tiện có các hành vi nhồi nhét khách, thu giá vé cao hơn quy định bị các lực lượng chức năng xử lý dọc đường thì bến xe sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng từ chối phục vụ đối với những phương tiện cố tình vi phạm.

Trong đợt cao điểm tết Nguyên đán sắp tới, nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tăng khoảng 50-10% so với ngày thường

Theo đánh giá của Công ty Cổ phần quản lý bến xe Hà Nội, trong đợt cao điểm tết Nguyên đán sắp tới, nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tăng khoảng 50-10% so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu này, Công ty cổ phần quản lý bến xe đã yêu cầu các bến chuẩn bị nhân lực, phương tiện nhằm kịp thời giải tỏa hành khách.

Trao đổi với phóng viên Kênh VOVGTQG, ông Lý Trường Sơn, Trưởng phòng kế hoạch, Công ty cổ phần quản lý bến xe Hà Nội cho biết: "Tết Nguyên đán Đinh Dậu có thời gian nghỉ là 7 ngày, nhu cầu đi lại tăng cao. Nhưng quan trọng nhất, năm nay thực hiện thông báo của Sở GTVT Hà Nội, từ 2/1/2017 thì có chuyển một số luồng tuyền trên các bến xe. Hiện tại, bến xe Giáp Bát có các tuyến về phía Nam Hà Nội như Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa và một số tuyến phía Đông Bắc và một số tuyến đường dài như Gia Lai, Đắc Lắc, Kon Tum, Tp.HCM. Do vậy, hành khách cần chủ động về thời gian cũng như thông tin để đến các bến cần thiết, về các bến đó cho phù hợp".

Cũng theo ông Sơn, để đáp ứng nhu cầu đi lại trên các bến, đặc biệt là bến xe Giáp Bát vì lượng khách đi các tuyến phía Nam Hà Nội như Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình chuyển về. Công ty đã yêu cầu các bến xe làm việc với các đơn vị vận tải chuẩn bị về số lượng phương tiện, chất lượng phương tiện để giải tỏa hành khách, phục vụ hành khách khi có lượng khách tăng đột biến, đảm bảo hành khách đi ngày nào hết ngày đó.

Mỗi dịp tết đến xuân về, nhu cầu đi lại của hành khách đều tăng đột biến. Đây cũng là dịp các nhà xe lợi dụng nhu cầu tăng cao để nhồi nhét khách, thu giá vé cao hơn mức quy định. Các lực lượng chức năng chuẩn bị kế hoạch như thế nào để ngăn chặn, xử lý tình trạng này? Những nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong chuyên mục Tiêu điểm tiếp theo.