Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kịp thời giải ngân gói hỗ trợ vay cho doanh nghiệp

Phóng viên - 26/09/2021 | 15:49 (GTM + 7)

Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM điêu đứng, nhiều người lao động mất việc làm.

Từ Nghị quyết 68 của Chính phủ và sự vào cuộc kịp thời của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố, đã như một chiếc “phao cứu sinh” giúp doanh nghiệp và người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn trong đại dịch. 

Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM vào cuộc kịp thời giải ngân gói hỗ trợ vay cho doanh nghiệp không thế chấp, không lãi xuất thời hạn 12 tháng

Là giám đốc một doanh nghiệp bị ngưng hoạt động nhiều tháng nay, anh Nguyễn Văn Thành rơi vào cảnh khó khăn khi phải gồng gánh chi trả lương ngưng việc cho người lao động. Với sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hành chính sách xã hội quận Tân Bình – Quận 3, anh đã được vay gần 600tr với lãi suất 0% để chi trả lương cho người lao động trong tháng 6 và tháng 7 năm 2021. Với anh, đây như chiếc “phao cứu sinh” cho doanh nghiệp anh trong giai đoạn khó khăn này.

Anh Nguyễn Văn Thành - Đại diện doanh nghiệp Thạch Bàn, TP.HCM chia sẻ: 'Doanh nghiệp rất là cảm ơn chương trình của Chính phủ thuộc Nghị quyết 68 này. Hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời điểm dịch Covid kéo dài rất là khó khăn. Chương trình này nó là cái phao cứu sinh rất là cấp thiết, kịp thời phục vụ cho nhu cầu cần thiết của cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi, hỗ trợ cho chúng tôi qua đợt dịch này'.

Trong tháng 9, tổng số tiền giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM là gần 11 tỷ 350 triệu đồng

Trước ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động. Để kịp thời hỗ trợ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về việc hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn không thế chấp, lãi suất 0% trong thời hạn 12 tháng, và lãi suất nợ quá hạn sẽ là 12%/ năm. Qua đó, giúp nhiều doanh nghiệp giảm bớt được gánh nặng chi trả lương cho người lao đông.

Chị Nguyễn Thị Hồng - Đại diện doanh nghiệp Nhật Quang, TP.HCM cho biết doanh nghiệm chị cũng đã phải ngừng hoạt động mấy tháng nay gặp không ít khó khăn trong việc chi trả lương cho người lạo động khi được tiếp cận vay nguồn vốn này. Chị vui mừng chia sẻ: Chính sách của ngân hang cho vay để trả lương cho người lao động thì đó là một chính sách hỗ trợ kịp thời, mang tính nhân văn khi mà cùng doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ cho người lao động trong thời gian dịch bệnh.

Để được vay gói hỗ trợ này, doanh nghiệp cần đáp các điều kiện như: Vay để chi trả lương ngưng việc cho người lao động, người lao động phải đang tham gia Bảo hiểm xã hội, đã ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên,… Doanh nghiệp cũng cần phải có giấy xác nhận hoặc văn bản yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch.

Nghị quyết số 68/NQ-CP hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn không thế chấp, lãi suất 0% trong thời hạn 12 tháng, và lãi suất nợ quá hạn sẽ là 12%/ năm

Ông Nguyễn Thái Sơn - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Gò Vấp – Phú Nhuận, TP.HCM cho biết: Phòng giao dịch đã nổ lực giải ngân cho 4 doanh nghiệp với số tiền hơn 1 tỷ 400 triệu đồng, cho gần 500 lao động tạm ngừng việc do đại dịch. Trong thời gian tới ngân hàng vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Kiểm tra sử dụng vốn vay đối với doanh nghiệp đã vay vốn. Phối hợp với các ban ngành để đẩy mạnh công tác giải ngân chương trình này.

Tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH quận Tân Bình – quận 3, TP.HCM Ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc chia sẻ: Hiện tại chúng tôi đang vướn mắt 3 doanh nghiệp nghiệp, cả 3 doanh nghiệp này điều không có thông báo quyết toán thuế năm 2020. Thì phòng giao dịch cũng kiến nghị Chính phủ, tháo gỡ để doanh nghiệp sớm tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi này. 

Chỉ tính riêng Phòng Giao dịch NHCSXH quận Tân Bình – quận 3 cho biết, tính tới thời điểm hiện tại đơn vị đã giải ngân được 10 doanh nghiệp với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng để trả lương ngừng việc cho 260 lao động. Trong tháng 9, tổng số tiền giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội TP.HCM gần 11 tỷ 350 triệu đồng, chi trả lương ngừng việc cho 3.056 lượt người lao động./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //