Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Kênh VOV Giao thông nhận bằng khen phong trào thi đua Đảm bảo TTATGT

Phóng viên - 26/11/2020 | 18:32 (GTM + 7)

UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết và tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2018 – 2020.

Ngày 26/11, Ủy ban Nhân dân Tp.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020.

Ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM đánh giá cao những nổ lực của các tập thể các nhân trong phong trào thi  đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông" 2018-2020
Ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM đánh giá cao những nổ lực của các tập thể các nhân trong phong trào thi  đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông" 2018-2020

Ông Nguyễn Ngọc Tường – Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP. HCM ghi nhận tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, thống kê số liệu tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với các năm liền kề. Đáng chú ý số người chết đã kéo giảm xuống 516 người trong 11 tháng đầu năm, đây là số người chết do tai nạn giao thông thấp nhất trong vòng 20 năm qua.

Ông Tường cũng cho biết, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm, tuy nhiên diễn biến còn phức tạp, qua thống kê phát sinh một số quận – huyện có tình hình tai nạn giao thông còn tăng cao. Tình hình ùn ứ giao thông tiếp tục diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân như lượng phương tiện đồng, sự cô tai nạn, phương tiện hư hỏng, ảnh hưởng các dự án đang thi công,...

Số lượng phương tiện giao thông cá nhân tiếp tục tăng mạnh trong khi hệ thống hạ tầng giao thông phát triển không đáp ứng kịp và chưa có giải pháp kiểm soát phương tiện giao thông cá nhân hiệu quả. Tình trạng buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè và chợ tự phát vẫn còn diễn ra nhiều nơi, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao bằng khen cho các cá nhân tại hội nghị

Trước những mặt hạn chế về tình hình giao thông của Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình TP; xây dựng và triển khai các phương án xử lý các điểm đen tai nạn giao thông, điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí từ 5% trở lên.

Hơn nữa, phải ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa khoa học và công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Ông Bùi Trọng Điển – Phó Giám đốc kênh VOVGT nhận quyết định khen thưởng của Thành phố.
Ông Bùi Trọng Điển – Phó Giám đốc kênh VOV Giao thông nhận quyết định khen thưởng của Thành phố.

Nhân dịp này, UBND TP.HCM đã tặng bằng khen cho 21 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2018 – 2020.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao bằng khen cho ông Bùi Trọng Điển – Phó Giám đốc Kênh VOV Giao Thông và tập thể Kênh VOV Giao thông tại TP.HCM, vì đã có những đóng góp tích cực trong phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018-2020.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //