Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hậu Giang siết chặt ngoài lẫn trong để người dân trở lại cuộc sống 'bình thường mới'

Phóng viên - 21/08/2021 | 22:40 (GTM + 7)

Theo thống kê từ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, đến sáng ngày 21/8, toàn tỉnh ghi nhận 395 trường hợp mắc và nghi nhiễm COVID-19 (Bộ Y tế công bố 372 bệnh nhân). Điều đáng mừng là tình hình điều trị đạt kết quả rất tốt, với 200 bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Thiết lập 6 vùng cách ly y tế để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại ấp 11 và ấp 9 của xã Vị Thắng

Số lượng bệnh nhân khỏi bệnh có chiều hướng tăng cao khi Hậu Giang bố trí phân tầng điều trị mô hình “Tháp 3 tầng” theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. “Tầng 1” hiện là cơ sở điều trị đặt tại Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 huyện Phụng Hiệp cơ sở 2 ở Trường Đại học Cần Thơ khu Hòa An.

Những bệnh nhân không triệu chứng, không bệnh nền tại đây ghi nhận kết quả điều trị rất khả quan, nhiều trường hợp chuyển từ cơ sở điều trị khác đến đây chưa đầy một tuần đã khỏi bệnh. 

Từ khi Hậu Giang có bệnh nhân Covid-19 đầu tiên vào ngày 8/7 theo công bố của Bộ Y tế đến nay, trong 8 huyện, thị, thành phố, số lượng người nhiễm Covid-19 tại huyện Long Mỹ cao nhất với 166 trường hợp; thị xã Long Mỹ 74; huyện Châu Thành A 44; huyện Phụng Hiệp 39; huyện Vị Thủy là 32; huyện Châu Thành 14; thành phố Ngã Bảy 3 và thành phố Vị Thanh 1 bệnh nhân. Bên cạnh đó, có 22 trường hợp là người ngoài tỉnh Hậu Giang, được phát hiện khi đi qua địa bàn tỉnh hoặc vào tỉnh. 

Với tinh thần chung là “ngoài chặt, trong cũng chặt” tỉnh Hậu Giang đã và đang tăng cường nhiều giải pháp trong đó có tổng xét nghiệm sàng lọc SARS – CoV – 2 đợt 2 để đưa các ca dương tính với Covid-19 ra khỏi cộng đồng, kịp thời điều trị, tránh lây nhiễm diện rộng.

Đến 17 giờ chiều 21/8 tỷ lệ đã lấy chiếm 76,3% trong tổng số 203.846 người cần lấy mẫu xét nghiệm theo số hộ và dân số toàn tỉnh. Tuy nhiên, trước tình trạng người nhập cảnh, đi qua địa bàn tỉnh trái phép, lợi dụng luồng xanh chở người trái phép tỉnh đã tăng cường nhiều giải để kiểm soát, chặt chẽ.

Khoảng 16 giờ ngày 21/8, cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu 8.000, Quốc lộ 61C, thuộc xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, phát hiện xe ô tô khách 50F-00720 do tài xế Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1957, đăng ký thường trú phường 9, quận 4, TP.HCM điều khiển hướng từ thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A về thành phố Vị Thanh thì yêu cầu dừng xe để kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Qua kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ phát hiện 3 người là Phạm Thị Ngọc Duyên, sinh năm 1991, Phạm Hoàng Nam, sinh năm 1989 và Phạm Thị Tuyết Sang, sinh năm 1991 đều đăng ký thường trú huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đang trên xe và đều đeo khăn tang. 

Qua làm việc, 3 trường hợp trên khai nhận, đang làm công nhân ở TP.HCM, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thất nghiệp, về quê để tránh dịch. Nhằm qua mặt các chốt kiểm dịch nên giả đeo khăn tang để cán bộ, chiến sĩ tưởng gia đình có tang mà cho qua.

Trước mắt, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Tâm vì chở người về từ vùng dịch; cách ly 4 trường hợp trên theo quy định, sau đó xử lý các bước tiếp theo. 

Liên quan ổ dịch mới tại huyện Vị Thủy, chiều tối 21-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã quyết định thiết lập 6 vùng cách ly y tế để phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 tại ấp 11 và ấp 9 của xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy từ 19 giờ ngày 21/8.  

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế  tại ấp 2, thị trấn Nàng Mau, cũng từ 19 giờ ngày 21/8. Việc thiết lập vùng cách ly y tế liên quan những trường hợp nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng được phát hiện tại các khu vực nói trên. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //