Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Nhiều điểm vui chơi, di tích chưa thực hiện nghiêm phòng chống dịch

Phóng viên - 16/03/2021 | 7:41 (GTM + 7)

Nhiều điểm di tích lịch sử, du lịch, khu vui chơi mở cửa trở lại sau nhiều ngày tạm dừng hoạt động để đảm bảo giãn cách, phòng chống dịch COVID-19. Nhưng liệu các nơi này có thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của TP. Hà Nội?

Phố đi bộ Hoàn Kiếm đã mở trở lại từ tối 12/3 sau nhiều ngày đóng cửa

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Từ tối 12/3, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm đã được mở trở lại để phục vụ người dân vui chơi giải trí sau nhiều ngày đóng cửa. Theo ghi nhận, không khí tại phố đi bộ khá nhộn nhịp.

Đa số người dân đã có ý thức đeo khẩu trang, tự sát khuẩn để đảm bảo an toàn cho bản thân. Lực lượng chức năng cũng có mặt để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang đúng quy định phòng dịch COVID-19 tại cộng đồng. Một số người dân cho biết:

"Di tích mở lại rất vui, tôi nghĩ cũng có nhiều người rất vui vì thế số người đi rất đông. Chính vì thế bà con cần thực hiện nghiêm phòng chống dịch cho nghiêm túc, chỉ cần chủ quan 1 chút là rất nguy hiểm".

"Em thấy rất vui, hôm nay đi chơi rất thoải mái, em không thấy lo lắng gì cả".

"Ý thức người dân rất tốt, dân mình từ trước đến nay chống dịch đã rất tốt rồi, các cơ quan chức năng cũng làm tốt, tự ý thức của người dân cũng tốt, tôi rất yên tâm".

Tại đền Quán Thánh (Ba Đình, HN), ghi nhận trong ngày 13/3 - tức ngày mồng 1 tháng 2 âm lịch, người dân đến hành lễ rất đông. Tuy nhiên, không có một ai khai báo y tế. Tại điểm bán vé, thu tiền và bên trong đền người ra vào nườm nượp, không hề đảm bảo giãn cách, nhiều người cũng không đeo khẩu trang.

Thậm chí, Ban quản lý đền Quán Thánh cũng không có động thái nhắc nhở người dân đảm bảo phòng chống dịch.

"Không, mình không thấy có khai báo y tế gì cả".

"Khai báo y tế giấy thì hiện tại ở đây người ta không có khai báo giấy".

"Cũng có nghe nói phải khai báo nhưng chỉ rửa tay, sát khuẩn và đeo khẩu trang thôi".

Khi được hỏi tại sao không yêu cầu người dân khai báo y tế theo chỉ đạo của TP. Hà Nội, nhân viên soát vé tại đền Quán Thánh lý giải: "Những người nào mình cảm thấy nghi nghi thì mình đo thân nhiệt rồi bắt khai báo chứ bây giờ đông như thế này chỉ nhắc nhở thôi chứ còn bắt buộc thì chưa bắt được".

Nới lỏng các hoạt động để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, nhưng vẫn cần đảm bảo phòng chống dịch

Trước đó, tại buổi họp BCĐ phòng chống COVID-19 Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng, PCT UBND, trưởng BCĐ chống dịch COVID-19 Hà Nội đã giao trách nhiệm cho Sở VH-TT, người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện khai báo y tế tại các đơn vị trên địa bàn TP.

"Hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung và các di tích trên địa bàn TP, giao Sở VH-TT, các chủ tịch địa phương. Chúng tôi đề nghị từ ngày 5/3, tất cả các đơn vị triển khai việc khai báo qua phần mềm QR code để sau này có vấn đề gì liên quan đến truy vết, chúng ta tiến hành nhanh nhất", ông Chử Xuân Dũng nói.

Để đảm báo công tác phòng chống dịch nhưng vẫn phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, văn hóa tín ngưỡng, TP. Hà Nội đã dần nới lỏng các hoạt động để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị trên địa bàn phải triển khai, khai báo y tế điện tử, quản lý và lưu thông tin bằng mã QR Code.

Thế nhưng, với cách quản lý và thực hiện chưa tốt tại một số cơ sở sẽ rất dễ trở thành nguồn gốc lây lan dịch bệnh./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //