Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Còn 11 điểm ngập úng nếu mưa lớn

Phóng viên - 13/04/2021 | 14:38 (GTM + 7)

8/11 trọng điểm ngập úng khi có mưa lớn ở Hà Nội trong năm 2021 đã có dự án cải tạo, 3 điểm còn lại chưa có dự án nhưng đã có phương án xử lý.

Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác hạn chế ngập úng trên địa bàn TP Hà Nội của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội
Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác hạn chế ngập úng trên địa bàn TP Hà Nội của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cuối mùa mưa năm 2020, Hà Nội đã giảm được 5/16 điểm trọng điểm về ngập úng. Dự kiến, trong năm 2021, Hà Nội còn tồn đọng 11 trọng điểm ngập úng: Hoa Bằng, Minh Khai, Nguyễn Khuyến, ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê (dốc La Pho), Cao Bá Quát, Vũ Trọng Phụng, Đại lộ Thăng Long, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp.

Trong đó, 8 điểm đã có dự án cải tạo: Hoa Bằng, Minh Khai, Nguyễn Khuyến, ngã năm Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa, ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê (dốc La Pho), Cao Bá Quát, Vũ Trọng Phụng. 3 điểm còn lại chưa có dự án nhưng đã có phương án xử lý: Đại lộ Thăng Long, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp.

Theo ông Bùi Ngọc Uyên, Phó trưởng phòng đối ngoại truyền thông, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, 8/11 điểm úng ngập đã có dự án đầu tư. 3 điểm còn lại, Công ty đã xây dựng phương án cụ thể cho từng điểm: kiểm tra, nạo vét duy trì vệ sinh, thường xuyên bố trí các phương tiện bơm, xe hút và lực lượng ứng trực tại chỗ khi có mưa theo phương châm 4 tại chỗ để hạn chế đến mức thấp nhất mức độ và thời gian úng ngập.

Ông Bùi Ngọc Uyên cũng cho biết thêm, trong thời gian tới Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẽ có thêm nhiều phương án để đảm bảo công tác thoát nước, hạn chế úng ngập như đẩy mạnh việc nạo vét, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước trước, trong mùa mưa theo từng lưu vực.

Hệ thống số hóa, tin học với 31 camera giám sát và các trạm  báo mưa, mực nước tự động sẽ giúp kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ ngập úng, từ đó có phương án xử lý kịp thời.
Hệ thống số hóa, tin học với 31 camera giám sát và các trạm  báo mưa, mực nước tự động sẽ giúp kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ ngập úng, từ đó có phương án xử lý kịp thời.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng ứng dụng tin học, số hóa và công tác dự báo, chống ngập thông qua Trung tâm điều hành hệ thống thoát nước với hệ thống máy tính tích hợp thông số tự động từ 44 trạm báo mưa, 70 trạm kiểm soát mực nước và 31 camera giám sát ở các điểm có nguy cơ ngập úng trong trung tâm TP.HN.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //