Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Central Group ra mắt siêu thị GO! Market đầu tiên tại Việt Nam

Phóng viên - 28/06/2019 | 14:00 (GTM + 7)

Sáng nay (28/6), Tập đoàn Central Group Việt Nam chính thức khai trương siêu thị GO! Market tại 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại sự kiện

Tham dự sự kiện có ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương; cùng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND thành phố Hà Nội; đại diện Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp…

Siêu thị GO! Market Nguyễn Xiển là mô hình bán lẻ chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng từ mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, cho đến quần áo phụ kiện thời trang, đồ điện máy gia dụng và dịch vụ ẩm thực vui chơi giải trí mang tính sáng tạo… Đây cũng là siêu thị GO! đầu tiên tại Hà Nội và là siêu thị GO! Market đầu tiên tại Việt Nam của Tập đoàn Central Group Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh: “Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bán lẻ Việt Nam, mạng lưới các cơ sở kinh doanh thực phẩm của Việt Nam cũng tăng dần hàng năm về số lượng và chất lượng. Tập đoàn Central Group đã đóng góp xây dựng và vận hành 37 Trung tâm thương mại gắn với siêu thị bán lẻ với tên gọi Big C và GO! Market tại 20 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đối với thị trường trong nước, tỷ lệ hàng Việt Nam đang được kinh doanh tại các siêu thị và điểm bán của Tập đoàn luôn được duy trì ở mức khoảng 96% cơ cấu hàng hóa. Như vậy, Tập đoàn giữ được cam kết về tỷ lệ hàng Việt trong hệ thống phân phối khi đầu tư tại Việt Nam”.

Ký thỏa thuận hợp tác tiêu thụ nông sản trực tiếp giữa Central Group Việt Nam và đại diện các Bộ ngành

Đối với thị trường xuất khẩu, Tập đoàn Central Group khi tiếp quản Big C tại Việt Nam, kênh xuất khẩu hàng Việt qua hệ thống phân phối vẫn liên tục được ưu tiên. Kim ngạch năm 2016-2017 đạt trên 46 triệu USD. Năm 2017, Central Group cũng ký biên bản ghi nhớ với Bộ Công thương nhằm hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ hàng Việt Nam tại thị trường Việt Nam và nước ngoài bằng việc tổ chức nhiều sự kiện như: Chương trình Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan... Kết quả là Tập đoàn đã xuất khẩu được hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài với giá trị 70 triệu USD trong năm 2018.

Với tổng diện tích 5.800m2, GO! Market Nguyễn Xiển là sự kết hợp các dịch vụ “Ăn uống – Mua sắm – Vui chơi” tại một điểm đến. Khách hàng sẽ được trải nghiệm tập hợp các dịch vụ như: khu ăn uống Food City; khu siêu thị thực phẩm, hàng gia dụng và hàng tiêu dùng nhanh, hàng nhu yếu phẩm; LookKool (cửa hàng tiện ích phụ kiện, đồ dùng gia đình và trang trí nhà cửa), HomeMart (cửa hàng gia dụng), Hello Beauty (cửa hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp) và khu vui chơi hiện đại cho trẻ em KUBO...

Các đại biểu cắt băng khai trương siêu thị GO! Market Nguyễn Xiển

Với mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam, cũng như cổ vũ để hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”, Central Group Việt Nam áp dụng trưng bày các khu vực quảng bá hàng Việt Nam tại siêu thị GO! Market Nguyễn Xiển gồm: Khu giới thiệu đặc sản địa phương; Khu vực giới thiệu sản phẩm thu mua trực tiếp từ nông dân; Khu vực giới thiệu sản phẩm từ chương trình Sinh kế cộng đồng; Khu vực giới thiệu sản phẩm nhằm cổ vũ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, trong dịp này siêu thị GO! Market Nguyễn Xiển cũng trao tặng nhu yếu phẩm trị giá 30 triệu đồng cho trẻ em mồ côi tại làng trẻ em BIRLA (Hà Nội) và 70 triệu đồng học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //