Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ai được nhận được gói hỗ trợ đợt 3?

Phóng viên - 13/10/2021 | 16:37 (GTM + 7)

Đến nay đã có 3 gói hỗ trợ được triển khai, tuy nhiên vẫn còn không ít người thắc mắc đến nay vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ nào.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Cán bộ phường Cầu Kho, quận 1 (TPHCM) đến nhà, trao tận tay số tiền hỗ trợ trong gói 886 tỉ đồng của TPHCM cho người khó khăn. Ảnh: Anh Tú

“Giãn cách xã hội” là khoảng thời gian không mấy gì vui vẻ trong ký ức của nhiều người dân mỗi khi nghĩ đến, bởi đời sống của họ gặp rất nhiều trắc trở.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh ngụ tại Tổ 36 – Khu phố 2 – phường An Phú Đông, Quận 12 là một câu chuyện. Khi sinh ra cơ thể chị đã không lành lặn, đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, điều này dường như đã rất khó khăn đối với chị nhưng nay lại càng khó khăn hơn, khi suốt 4 tháng thực hiện giãn cách xã hội khiến chị thất nghiệp và không có tiền để trang trải cuộc sống.

Hàng ngày, chị phải cầu cứu các mạnh thường quân để sinh sống qua ngày và mong chờ những gói hỗ trợ từ địa phương. Tuy nhiên, đến nay chị vẫn chưa nhận được.

Chị Hạnh buồn bã kể lại.“Chị là người khuyết tật, đi làm xây dựng thất nghiệp suốt 4 tháng nay. Tiền cứu trợ không nhận được một đồng nào, giờ trời đất ơi khủng hoảng tinh thần luôn. Nói thiệt với em chị cầu cứu những người đi làm việc thiện nguyện họ giúp đỡ cho thức ăn, rồi cái nào túng thiếu quá thì đi vay đi mượn mà bây giờ người ta đang ráo riết người ta đòi.

Xong rồi đến tiền nhà chủ nhà người ta cũng đang đòi 15.10 tới đây không biết lấy tiền đâu mà trả. Chị thì hơn 10 chứng bệnh không có thuốc uống, chị đau nặng lắm. Chị nói thiệt không biết nói làm sao được bây giờ.”

Cùng hoàn cảnh với chị Hạnh, bạn Phạm Duy Tân hiện đang là sinh viên và tạm trú tại phường Bình Thuận, quận 7. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên ngoài giờ học Tân làm thêm để có thêm chi phí trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, từ khi TP.HCM thực hiện giãn cách khiến công việc phải tạm ngưng, hàng loạt những chi tiêu “ập đến” khiến Tân rơi vào hoàn cảnh “khó càng thêm khó”. Khi nghe TP.HCM có những gói hỗ trợ nhằm giúp đỡ cho người đang khó khăn, Tân chờ đợi và mong muốn được địa phương giúp đỡ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đợt hỗ trợ nào.

“Từ lúc giãn cách xã hội đến nay các gói hỗ trợ 1, 2, 3 thì chỉ được gói thứ 2 bên phường xuống ghi để nhận nhưng mà tới hiện tại thì em vẫn chưa nhận được gói thứ 2. Và gói thứ 3 sắp tới thì bên phường vẫn chưa xuống để ghi nhận thông tin gì hết. Hiện tại em là sinh viên em cũng đang học online, nhiều khoảng chi phí tiền học phí học online, tiền nhà trọ, tiền sinh hoạt ăn uống hàng ngày thì nó cũng khó khăn thiếu thốn đối với em. Em mong là chính quyền sẽ sớm có những cái biện pháp để hỗ trợ sinh viên như chúng em", Tân chia sẻ.

Được biết, trong gói hỗ trợ đợt 3 TP.HCM chi 7300 tỉ để hỗ trợ cho 7,3 triệu người có hoàn cảnh khó khăn vì COVID-19. Những người được nhận gói hỗ trợ này thuộc 5 nhóm đối tượng trong nghị quyết 97. Cụ thể là:

  • Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đang gặp khó khăn;
  • Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian TP thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;
  • Người phụ thuộc của đối tượng gồm: cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;
  • Cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc; sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia BHXH, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8-2021; có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt tại xã, phường, thị trấn;
  • Người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian TP thực hiện giãn cách và đang có mặt tại xã, phường, thị trấn.
Chính quyền P.2, Q.3 (TP.HCM) chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân khó khăn vì Covid-19. Ảnh: Khánh Trần

Tuy nhiên, hiện nay do nguồn ngân sách TP Hồ Chí Minh có hạn, nên không thể chi tất cả cho người dân mà chỉ tập trung cho những trường hợp thật sự khó khăn theo đúng tinh thần Nghị quyết 97. Vì thế nhằm thực hiện đúng tinh thần, khâu kiểm duyệt được thực hiện rất kỹ lưỡng.

Ông Nguyễn Văn Lâm – PGD Sở LĐTBXH cho biết: “Khu phố, tổ dân phố, ấp sẽ thành lập hội đồng xem xét các trường hợp khó khăn. Sau đó đề nghị lên UBND phường, xã, thị trấn ở đó người ta sẽ họp hội đồng người ta xét đề nghị UBND thành phố, UBND quận, huyện phê duyệt chi trả. Tham gia thì có mặt trận, có đoàn thể, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh… tham gia bình xét ở dưới từ các khu phố, tổ dân phố để xác định cái hộ khó khăn”.

Ông Nguyễn Văn Lâm cũng cho biết thêm, bộ phận kiểm duyệt đang hoạt động xuyên suốt kể cả những ngày nghỉ nhằm trao đến người dân gói hỗ trợ đợt 3 nhanh nhất. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người dân thuộc nhóm hỗ trợ đợt 3 thắc mắc vẫn chưa được nhận. Liên quan đến vấn đề này, trong chương trình live streams “Dân hỏi thành phố trả lời” ngày 9/10 có lý giải: Do gói hỗ trợ rất lớn lên đến 7.300 tỉ tương ứng với 7,3 triệu người nên trong khoảng thời gian ngắn không thể giải quyết nhanh được, nên rất cần sự cảm thông của người dân và chắc chắn gói hỗ trợ này sẽ đến với người dân.

Cùng với đó Bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng khẳng định: “Kỳ vọng đến ngày 15/10 thì sẽ kết thúc với tinh thần là hỗ trợ rất nhanh cho bà con. Nhưng mà có thể 15/10 vì một lý do nào đó mà hộ dân chưa nhận được thì không phải là ngày khoá sổ.”

Có thể thấy, chính quyền thành phố đang hoạt động rất tích cực nhưng vì đâu đó một số bộ phận còn thiếu sót nên người dân vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ. Và ngay lúc này, điều người dân mong muốn nhất là các cấp chính quyền địa phương cần rà soát để khắc phục tình trạng này.

Bởi đời sống của nhiều người dân hiện đang đối diện với không ít ảnh hưởng vì đại dịch và những gói hỗ trợ này dù không nhiều, nhưng sẽ phần nào san sẽ về tinh thần và vật chất trong đời sống của mỗi người dân ở khoảng thời gian khó khăn này.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //