Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vietnam Expo 2017: Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế

Phóng viên - 19/04/2017 | 3:23 (GTM + 7)

VOVGT – Hơn 500 doanh nghiệp với gần 600 gian hàng góp mặt tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam 2017, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giao thương…

Vietnam Expo 2017 sẽ diễn ra từ ngày 19/4-22/4, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc tế, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Hôm nay (19/4), Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 27 với chủ đề “Vietnam Expo – tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE), 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội. Với chủ đề “Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế”.

Hội chợ năm nay có sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp với gần 600 gian hàng từ 16 tỉnh/thành phố của Việt Nam và 23 quốc gia và vùng lãnh thổ như Cuba, Hàn Quốc, Trung Quốc, Algeria…

Đặc biệt Vietnam Expo năm nay có sự tham gia tích cực của Hàn Quốc, với vai trò quốc gia danh dự của hội chợ triển lãm

Đặc biệt, với tư cách là 1 trong 3 đối tác thương mại lớn của Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư lớn nhất tại nước ta (với tổng vốn 50 tỷ USD), số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia Hội chợ lần này là đông nhất với tổng cộng 130 doanh nghiệp cùng 138 gian hàng. Trong đó có nhiều mặt hàng nằm trong lộ trình cắt giảm thuế theo Hiệp định VKFTA được ký kết cuối năm 2015.

Về phía Việt Nam, có rất nhiều doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia cũng như những thương hiệu mạnh trong nước đã góp mặt tại Hội chợ năm nay như Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco), TH True Milk, Bóng đèn phích nước Rạng đông… Gian hàng của các doanh nghiệp đều được thiết kế sáng tạo, độc đáo, gây ấn tượng đối với khách tham quan.

Hội chợ năm nay có chủ đề "Tăng cường kết nối kinh tế khu vực và quốc tế"

Bên cạnh đó, Cục Xúc tiến thương mại cũng tổ chức Khu gian hàng Xúc tiến đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Nam nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về môi trường đầu tư tại Việt Nam tới các nhà đầu tư, tổ chức xúc tiến nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời giới thiệu những thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, cam kết của chính quyền địa phương cũng như cơ hội đầu tư ở các lĩnh vực như khai khoáng, năng lượng tái tạo, dệt may, thủy sản của 4 địa phương là Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Hải Hồ, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) nhận xét: "Việt Nam đang trong quá trình hội nhập khi Chính phủ đã ký kết các Hiệp định Thương mại tự do như FTA. Doanh nghiệp của chúng tôi đã chuẩn bị đón nhận những cơ hội và thách thức. Hội chợ Vietnam Expo là một trong những điểm tốt nhất để chúng tôi quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm đối với bạn hàng trong và ngoài nước, nhất là đối với bạn hàng quốc tế".

Ông Gennady Svidersky - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Công nghiệp Belarus trao đổi: "Chế tạo máy móc là ngành rất có lợi thế của Belarus. Nếu sản phẩm này của Belarus tiêu thụ tốt tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thể tận dụng AEC để xuất khẩu sang các nước Asean. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam để phát triển ngành sản xuất nông sản - thực phẩm tại Belarus".

Còn Ông Oleg Kukakin - Công ty Thiết bị nông nghiệp Belarus chia sẻ: "Chúng tôi đã quan tâm tới thị trường Việt Nam từ nhiều năm nay. Chúng tôi kỳ vọng sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu có hiệu lực. Lượng hàng xuất khẩu vào Việt Nam tăng 30%".

Vietnam Expo 2017 thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 500 doanh nghiệp với gần 600 gian hàng

Điểm nhấn của Hội chợVietnam Expo 2017 là Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu diễn ra trong sáng ngày 20/4 với chủ đề trao đổi về triển vọng thị trường xuất khẩu, các chính sách xuất khẩu và tác động chính sách này tới hoạt động xuất khẩu, chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động xúc tiến thương mại, mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tham gia hội chợ tìm kiếm đối tác, đẩy mạnh hoạt động giao thương.

Tham gia Hội chợ năm nay, hầu hết các doanh nghiệp đều hài lòng với kết quả đạt được và hi vọng hoạt động lần này sẽ đem đến cho họ nhiều cơ hội hợp tác thành công trong tương lai. Được biết, Vietnam Expo 2017 sẽ kéo dài từ ngày 19/4 đến hết 22/4.


Một số hình ảnh tại hội chợ Vietnam Expo 2017

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //