Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

VOV đã có bản quyền truyền hình, phát thanh, online ASIAD 2018

Phóng viên - 21/08/2018 | 1:12 (GTM + 7)

VOVGT - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC (đơn vị thành viên của VOV) vừa hoàn tất đàm phán và mua bản quyền tất cả các sự kiện trong khuôn khổ ASIAD 2018.

Cụ thể, từ ngày 22/8, khán giả truyền hình sẽ được xem trực tiếp các trận đấu đáng chú ý của ASIAD 2018 trên kênh VTC3 của truyền hình kỹ thuật số VTC.

Khán giả Việt Nam sắp được thưởng thức Asiad 2018 trên sóng của VTC (Ảnh: Getty).

Thính giả cũng có thể nghe tường thuật trực tiếp các sự kiện trên các kênh sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bản quyền mà VTC sở hữu cũng cho phép mọi người có thể xem trực tiếp trên điện thoại di động, TV thông minh thông qua ứng dụng VTC Now, trên báo điện tử VOV.VN và VTCnews

Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel là hai doanh nghiệp phối hợp tài trợ giúp VOV đạt được bản quyền ASIAD 2018.

Trước đó, vào sáng nay (21/8), ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã trả lời phỏng vấn phóng viên báo Điện tử Tổ Quốc và chính thức xác nhận đang đi tới bước cuối cùng của công tác đàm phán bản quyền ASIAD 18.

Xin ông xác nhận thông tin về việc Đài Tiếng nói Việt Nam đã mua được bản quyền chính thức của ASIAD 2018?

Theo tôi, hãy khoan dùng từ này, mà nếu có chăng nên dùng từ đi gần đến đích thôi. Để cho mọi việc tới đích 100% thì chúng tôi sẽ có thông báo chính thức.

Trong cách tiếp cận với đơn vị bán bản quyền thì VOV có gặp nhiều khó khăn không thưa ông?

Cũng có nhiều khó khăn, trước đó cũng có những đơn vị của Việt Nam làm rồi. Tất nhiên mỗi thời điểm thì giá bản quyền cũng có những mức giá khác nhau. Theo tôi cũng không nên trách cứ người này người kia. Chỉ có điều thôi thì VOV không làm thì cũng có những đơn vị khác làm thôi, cũng không nên để người hâm mộ có khao khát mà mình không làm được.

 Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Tôi nghĩ rằng, VOV không làm thì cũng có những đơn vị khác làm thôi. Đến lúc này thì thấy rằng VOV sẽ đứng ra làm việc này.

Giá bản quyền cao và người hâm mộ sẵn sàng chi trả cho việc được xem các trận thi đấu mà họ yêu thích. Vậy VOV đã lên phương án nào cho việc này?

VOV sẽ phát sóng trên các kênh phát thanh và truyền hình của đài, truyền hình có các kênh VTC và VOV TV, chúng tôi thu lại phần chi phí nào đó, chứ không có chuyện người xem phải chi trả tiền để xem các trận tại ASIAD 2018. Các doanh nghiệp nếu cần quảng bá trong dịp này thì Đài cũng sẵn sàng đưa hình ảnh của doanh nghiệp đến với người hâm mộ trong quá trình tường thuật, phát sóng của Đài.

Tới thời điểm này đã có doanh nghiệp nào hỗ trợ tiền mua bản quyền không thưa ông?

Đương nhiên là phải có.

- Ông có thể tiết lộ một con số về thương vụ này không ạ?

Nếu không có doanh nghiệp thì chúng tôi không thể làm được. Như các bạn thấy, VOV là đơn vị có tiềm lực kinh tế cũng hạn chế thôi. Có doanh nghiệp thì VOV tự tin hơn để đàm phán. Doanh nghiệp cũng là giúp đỡ đài với mong muốn chủ yếu là phục vụ công chúng thôi. Họ có thể tài trợ cho VOV hoặc bất kỳ cơ quan nào. Bây giờ VOV đứng ra thì họ giúp thôi. Chứ tôi không muốn sự việc lại đưa chúng tôi trở thành một người hùng, đó là điều tôi không mong muốn.

Với tư cách là những người Việt Nam, sự hâm mộ của công chúng không chỉ với giải này mà giải sau cũng vậy. Thêm nữa đó là trách nhiệm của một cơ quan báo chí mà chúng tôi phải đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ. Còn tìm bằng cách nào thì chúng ta phải tự nghĩ ra. Chứ ai cũng kêu khó khăn thì như thế không được.

Tôi tin là Chính phủ, người dân ủng hộ chuyện này, đặc biệt là doanh nghiệp ra tay đúng lúc để cho Đài có thể thực hiện thành công thương vụ này.

Vậy khi nào có thông cáo chính thức thưa ông?

Ngay khi phía đối tác chốt xong, chúng tôi sẽ công bố ngay lập tức.

Hiện Việt Nam có khoảng 14 triệu thuê bao truyền hình trả tiền, với khoảng 22 triệu hộ gia đình đang thu xem truyền hình quảng bá miễn phí qua các kênh truyền dẫn khác nhau. Tại ASIAD 2018, Việt Nam có hơn 300 vận động viên tham gia thi đấu tại 32 môn và phân môn. Ban đầu giá bản quyền ASIAD ở Việt Nam được Dentsu chào với giá dưới 1 triệu đô la  vào năm 2017 nhưng không một đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam mua. Sau đó, bản quyền được KJSMWorld Corp mua lại và bị đẩy giá lên 3 triệu đô la cho gói độc quyền.
Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //