Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đồng Nai khởi động Dự án thu hồi đất, tái định cư Sân bay Long Thành

Phóng viên - 13/11/2018 | 9:25 (GTM + 7)

Để thực hiện Dự án, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã thành lập Ban chỉ đạo dự án với 30 thành viên, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo...

Khu vực đất dự kiến thực hiện khu tái định cư

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chiều 12/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp công bố quyết định của Thủ tướng phê duyệt Dự án này; Ban Chỉ đạo Dự án này cũng được thành lập, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm trưởng ban.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Đồng Nai thông báo lộ trình thực hiện dự án. Cụ thể,  từ nay đến hết năm 2018 sẽ thực hiện các thủ tục về đo đạc, phổ biến, thông báo kế hoạch thu hồi đất..., năm 2019 bắt đầu thi công xây dựng hạ tầng khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Đến năm 2020 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án, bàn giao đất “sạch” cho chủ đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành trước năm 2021.

Tổng diện tích giải phóng mặt bằng là hơn 5.364 héc-ta đất, trong đó có 5.000 héc-ta dành cho sân bay và hơn 364 héc-ta phục vụ tái định cư. Cũng trong thời gian này, Đồng Nai sẽ thực hiện việc tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không như đường giao thông quanh sân bay, điện lưới và triển khai đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tổ chức lại cuộc sống người dân vùng bị ảnh hưởng. 

Để thực hiện Dự án, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã thành lập Ban chỉ đạo dự án với 30 thành viên, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh cho rằng đây là dự án chưa từng có ở địa phương với số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư lên đến gần 18.000 tỷ đồng, nên sức ép với tỉnh là rất lớn. Do đó Đồng Nai sẽ coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu:

"Trong giai đoạn vừa qua chúng ta đã quản lý tốt công tác đất đai, quản lý xây dựng, không để quá nóng. Tỉnh ủy đã có chỉ thị rồi, Ủy ban triển khai trong hệ thống chính quyền. Còn các tổ chức chinh trị - xã hội, các tổ chức Đảng phải thực hiện rất là nhiều, từng việc một, ai chủ trì, ai triển khai thực hiện, thời gian đến lúc nào, ra làm sao".

Trước đó, ngày 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tỉnh Đồng Nai được giao làm chủ đầu tư thực hiện Dự án này với kinh phí gần 18.000 tỷ đồng.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //