Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đài TNVN tiếp nhận 100 cây hoa Anh đào Nhật Bản

Phóng viên - 27/03/2018 | 11:56 (GTM + 7)

VOVGT-Sáng 27/3/2018, tại trụ sở Đài TNVN 58 Quán Sứ diễn ra lễ tiếp nhận 100 cây hoa anh đào do Tập đoàn Kairinjuku-Nhật Bản trao tặng…

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ và ông Takao Toshihico trồng cây anh đào trong khuôn viên Đài TNVN.

Dự Lễ tiếp nhận 100 cây hoa anh đào có Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) Nguyễn Thế Kỷ, các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo 1 số đơn vị của Đài TNVN.

Về phía Tập đoàn Kairinjuku, có ông Takao Toshihico - cố vấn của Tập đoàn cùng phu nhân và các thành viên tới dự buổi lễ.

Đây là một trong những hoạt động của Tập đoàn Kairinjuku - Tập đoàn giáo dục tư nhân đứng thứ 5 tại Nhật Bản, nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa Nhật Bản và cũng là 1 hoạt động có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018).

Phát biểu tại buổi lễ, TGĐ Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ đặc biệt cảm ơn món quà do ông Takao Toshihico đại diện Tập đoàn Kairinjuku trao tặng, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt góp phần nâng cao hơn nữa mối quan hệ, hợp tác giữa Đài TNVN và Tập đoàn Kairinjuku nói riêng và giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung.

TGĐ Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng, cảm động khi ngài cùng phu nhân và các thành viên trong đoàn đến thăm Đài TNVN, mang cây hoa anh đào tặng cho chúng tôi. Thời điểm này đang là những tháng đầu mùa xuân Mậu Tuất, ngài tặng cho chúng tôi những cây hoa anh đào là mang mùa xuân đến cho chúng tôi. Với người Việt Nam, chúng tôi hiểu hoa anh đào là biểu tượng tinh thần, biểu tượng của mùa xuân, biểu tượng của sức sống của Nhật Bản…

100 cây hoa anh đào được Đài TNVN tiếp nhận sẽ được trồng trong khuôn viên một số đơn vị trực thuộc Đài. Bên cạnh đó, Đài TNVN sẽ trao tặng cho tỉnh Hưng Yên 40 cây với mong muốn chia sẻ một loại cây đặc sản của nhật Bản cho tỉnh Hưng Yên.

Một số hình ảnh tại buổi lễ nhận 100 cây hoa anh đào do Tập đoàn Kairinjuku trao tặng Đài TNVN:

Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ cùng lãnh đạo Đài TNVN tiếp nhận những cây hoa anh đào do ông Takao Toshihico - cố vấn của Tập đoàn Kairinjuku trao tặng.

Ông Takao Toshihico nhận món quà lưu niệm do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ trao tặng tại buổi lễ.

Sau buổi lễ đón nhận 100 cây hoa anh đào, TGĐ Nguyễn Thế Kỷ, ông Takao Toshihico và các thành viên cùng dự lễ trồng cây anh đào trong khuôn viên của Đài TNVN.

Những cây hoa anh đào tượng trưng cho tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản.

Các thành viên trong đoàn chung tay trồng những cây hoa anh đào đầu tiên trong khuôn viên Đài TNVN.

TGĐ Nguyễn Thế Kỷ, ông Takao Toshihico và các thành viên cùng tưới cây hoa anh đào với mong muốn cây sẽ mãi mãi xanh tươi như tình hữu nghị bền chặt giữa 2 nước trong những năm qua.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //