Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chinh phục đỉnh cao Bạch Mộc Lương Tử

Phóng viên - 06/02/2017 | 6:00 (GTM + 7)

VOVGT - Nếu có thời gian, hãy thử dành trọn 2 ngày cuối tuần lên đón hoàng hôn và bình minh ở Bạch Mộc Lương Tử để cảm nhận sự kỳ vĩ, tươi đẹp của thiên nhiên.

ONEDAYTOUR  (Bài viết đăng trên báo Đấu Thầu): Không phải là ngọn núi kỳ bí nào đó từng xuất hiện trong một cuốn tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng Bạch Mộc Lương Tử cũng đủ huyền ảo, đủ để làm đắm say và khơi dậy trí tò mò cho bất kỳ ai khi được nghe kể hoặc đã từng đến đó. Hãy cùng chinh phục đỉnh cao Bạch Mộc Lương Tử trong chương trình Đường vui phát sóng vào lúc 16h00 ngày 06/02/2017 trên tần số 91Mhz của kênh VOV Giao thông Quốc gia - Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Bạch Mộc Lương Tử

# Theo Tổng cục Thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2017 đạt 1.007.200 lượt người, tăng 12,3% so với tháng 12/2016 và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân do trong dịp Tết Đinh Dậu vừa qua, khách du lịch đã tăng đột biến, đặc biệt tại Quảng Bình khách quốc tế tăng 133%; Quảng Ninh tổng lượng khách tăng 45%... Được biết, năm 2017, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 11,5- 12 triệu khách quốc tế (tăng 15- 20% so với năm 2016); phục vụ 70 triệu khách nội địa và tổng thu từ du lịch đạt 460.000 tỉ đồng (tăng 15% so với năm 2016).

# Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 6-9/4/2017 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế 91 Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Dự kiến sẽ có trên 45.000 vé máy bay giá rẻ và các tour trọn gói giảm giá 20-30% chào bán tại đây. Hội chợ năm nay có chủ đề “Hà Nội – Điểm đến của Du lịch Việt Nam”. Theo đó, các hình ảnh, tài liệu, sản phẩm du lịch của Thủ đô sẽ được giới thiệu, quảng bá trước, trong và sau Hội chợ, qua đó tạo bước chuyển thu hút khách tới Hà Nội.

# Việt Nam vừa đón du khách đầu tiên nhận thị thực điện tử (e-visa). Đlaflaf anh Richard Kenneth Wilson (quốc tịch Anh). Anh Richard đề nghị cấp thị thực điện tử để nhập cảnh Việt Nam từ ngày 3/2/2017 đến ngày 5/3/2017. Dự kiến anh Richard nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã cấp thị thực điện tử cho anh Richard lúc 10h14’ ngày 1/2/2017, đúng ngày Nghị định số 07/ 2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam có hiệu lực.

# Từ ngày 3-8/3 tại công viên Thống Nhất, Hà Nội, lần đầu tiên một lễ hội hoa hồng sẽ được tổ chức. Sự kiện do Đại sứ quán Bulgaria và Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria chủ trì nhằm chào mừng Quốc khánh Bulgaria (3/3) và chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), cũng như tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa giữa những người yêu văn hóa Việt Nam và Bulgaria. Đảo Thống Nhất trong công viên sẽ được trang hoàng với 300 loài hoa hồng từ khắp thế giới, cùng với đó là Lễ hội hoa hồng đường phố, Cuộc thi Nữ hoàng hoa hồng, hoạt động diễu hành đường phố của các nghệ sĩ Việt Nam và Bulgaria, lễ hội thả đèn và thưởng thức tinh hoa ẩm thực đường phố đặc sắc và đậm chất “hoa hồng” từ Bulgaria… Ngoài ra, còn có các buổi talkshow của các diễn giả nói về vẻ đẹp nghệ thuật của hoa hồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng tại Việt Nam.

# Lễ hội khèn, hoa – Không gian văn hoá Tây Bắc lần đầu tiên diễn ra tại thị trấn Sa Pa, Lào Cai do Khu du lịch Fansipan Legend từ ngày 30/1–12/2, tức từ Mùng 3 Tết Đinh Dậu đến hết ngày 16/1 Âm lịch. Đây là lần đầu tiên tỉnh Lào Cai có một Hội thi múa khèn được tổ chức quy mô, bài bản, hội tụ tới 12 đội khèn xuất sắc trên toàn khu vực. Mỗi đội có từ 10 thành viên, là những nghệ nhân múa khèn giỏi nhất, nổi tiếng nhất của các thôn bản đổ về thi tài.

# Ngày 2/2, (mùng 6 tháng Giêng âm lịch), hàng trăm ngư dân ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ hội “Cầu ngư năm 2017”. Theo tục lệ, những ngày đầu xuân, ngư dân các xã ven biển Quảng Nam, trong đó có xã đảo Tam Hải, đều tổ chức lễ cầu ngư với nhiều lễ vật, cầu mong mưa thuận gió hòa, sóng yên, biển lặng và ngư dân gặp nhiều may mắn trong việc đánh bắt hải sản trên biển. Mở đầu lễ cầu ngư là nghi thức rước thần Cá Ông và rước kiệu được các ngư dân tổ chức hết sức trang nghiêm, thành kính, thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ngư dân. Xã đảo Tam Hải hiện có 406 phương tiện đánh bắt hải sản, trong đó 33 phương tiện lưới vây, 4 tàu mực xà, 6 tàu giã cào.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //