Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hoàng Thanh Tùng và niềm Tự hào nghề da thủ công Việt Nam

Phóng viên - 09/06/2017 | 2:45 (GTM + 7)

VOVGT- Nghề làm đồ da thủ công, tuy không phải là nghề thủ công mang tính truyền thống ở Việt Nam nhưng lại đang thu hút nhiều người theo nghề…

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Có một nghề thủ công đang rất phát triển, tuy không phải là nghề thủ công mang tính truyền thống ở Việt Nam nhưng lại đang rất thu hút nhiều bạn trẻ theo nghề. Đó là nghề làm đồ da thủ công. Nhiều người đã chọn khởi nghiệp bằng nghề này và đã rất thành công, tạo nên phong trào khá sâu rộng trong giới trẻ và chính họ đang tạo ra cái nhìn khác về nghề thủ công ở Việt Nam.

Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1981 hiện đang sở hữu thương hiệu đồ da thủ công mang tên Lotus - Sen. Anh chính là 1 trong những người tiên phong trong lĩnh vực làm da thủ công ở Việt Nam và giúp đưa vị thế của nghề thủ công mới mẻ này của Việt Nam trong những năm qua lên thành 1 nghề thực sự, thu hút được hàng chục ngàn bạn trẻ tuổi trong cả nước theo đuổi.

Hoàng Thanh Tùng đang hướng dẫn thợ tại xưởng của mình làm sản phẩm cho khách hàng

Gặp Hoàng Thanh Tùng tại xưởng làm đồ da của anh ở 1 khu tập thể cũ kỹ khá xa trung tâm thành phố trong tiếng đục kì cạch, Tùng vui vẻ cho biết: Nghề nghiệp chính của anh là Kiến trúc sư, thế nhưng với niềm yêu thích nghề da thủ công, cũng như không muốn gò bó vào công việc nhà nước, cách đây vài năm anh đã chuyển ra ngoài, tự lập xưởng da, tự mày mò học nghệ… Trải qua gần chục năm vui buồn với nghề da, đến giờ Tùng đã có thể tự hào, những sản phẩm da thủ công từ xưởng anh làm ra đã có chỗ đứng khá vững chắc trên thị trường.

Kể lại quãng đường mày mò làm nghề, những ngày đầu thực sự khó khăn với Tùng và 1 số bạn có chung niềm đam mê. Bởi khi đó, ngoài 1 số làng nghề làm hàng gia công, sản phẩm chất lượng rất thấp, thì việc học tập cũng chỉ là quan sát những người sửa giày dép ngoài hè phố… Việc tìm da để làm cũng là 1 vấn đề nan giải trên thị trường lúc đó, những loại da tìm mua được hầu hết là giả da, hoặc da làm giày của các công ty giày của nước ngoài ở Việt Nam thanh lý bán ra ngoài thị trường.

Tùng tâm sự: “Thời điểm đó, kỹ thuật để làm da, bọn tôi bắt đầu với những việc rất “buồn cười”, thường lúc đó mình hay mua chỉ dù tháo từ những võng dù ra. Thỉnh thoảng may ra cũng mua được chỉ của các bác đóng giày ở vỉa hè hay ở những làng nghề truyền thống nhưng những loại chỉ này cũng rất thô… Để đột được lỗ khâu da mình phải dùng đinh đột từng lỗ, từng lỗ một. Lúc đó mình còn nghĩ ra cách ghép nhiều cái đinh lại để thành 1 cái cữ để đóng, nó cũng cải thiện được phần nào, nhưng nhìn những sản phẩm làm ra vẫn rất thô thiển, không thỏa mãn được…”

Những người hàng xóm, bạn bè cảm thấy rất kỳ lạ khi chứng kiến một anh chàng ngồi kì cạch đến 3-4 giờ sáng khâu vá. Thế nhưng với niềm đam mê của riêng mình, được tạo ra những sản phẩm nho nhỏ, xinh xắn khiến Tùng cảm thấy vui và thư giãn…

Trong 1 lần tìm hiểu cách làm da của những thợ thủ công nước ngoài thì Tùng mới biết, hóa ra là các nước như Nhật, như Pháp họ đã phát triển nghề này từ rất lâu rồi và họ có những dụng cụ chuyên dụng để làm da. Khi biết thêm được những kiến thức đó, mọi con đường gần như sáng rõ trước mắt… Kết quả là những sản phẩm sau này, khi được làm bằng những dụng cụ chuyên dụng, đường kim mũi chỉ trở nên đều tăm tắp, đẹp không kể xiết.

Sau 2 -3 năm mày mò nghiên cứu, học tập, đến năm 2012, Hoàng Thanh Tùng chính thức mở xưởng làm đồ da thủ công chuyên nghiệp. Điều khác biệt ở chỗ, những sản phẩm từ xưởng của anh đều do chính tay anh thiết kế mẫu và luôn được khách hàng đánh giá cao về công năng sử dụng cũng như mẫu mã độc đáo khác biệt: “Nghệ thuật làm da ở Việt Nam đến thời điểm này có thể nói rằng không thua kém gì với quốc tế. Có lẽ là do đặc trưng dân tộc, người Việt Nam có tính cần cù cao, chịu thương, chịu khó, tỉ mỉ,… Nó rất hợp với nghề thủ công, mình có thể ngồi cả ngày để mình khâu sản phẩm mà không biết chán, mình dành toàn bộ tâm huyết của mình vào 1 sản phẩm. Đó là 1 lợi thế của người châu Á mình…”

Đến giờ, Hoàng Thanh Tùng cùng những người bạn của mình đã sống được bằng nghề, tạo được chỗ đứng khá vững chắc trong lĩnh vực làm da thủ công ở Việt Nam. Thậm chí, họ còn truyền lại được niềm đam mê cho rất nhiều người.

Có rất nhiều kỷ niệm trong quãng đường lập nghiệp, nhưng niềm tự hào nhất của Hoàng Thanh Tùng, có lẽ đó là việc anh và các bạn đã phần nào góp được công sức để quảng bá nghề thủ công của Việt Nam. Anh tự hào cho biết: “Vị thế của nghề da handmade ở Việt Nam ngày được khẳng định. Điều đó khiến mình rất tự hào, là sự thôi thúc để mình tạo động lực để mình thay đổi suy nghĩ rằng đây không phải là thú chơi, là trò nghịch nữa, và nó thực sự là 1 nghề, mình cảm nhận là mình làm được cho chính mình, cho bạn bè của mình, và đâu đó cũng góp phần cải thiện được hình ảnh của Việt Nam mình trong mắt bạn bè quốc tế nữa…”

Dù nghề da thủ công trên thị trường vẫn còn mới mẻ và khá hạn chế về khách hàng, nhưng rõ ràng đến nay, thay vì việc lựa chọn 1 sản phẩm nước ngoài đắt tiền, thậm chí không thể mua được ở Việt Nam, thì khách hàng trong nước đã có thể tìm đến những xưởng thủ công như của Hoàng Thanh Tùng để đặt cho mình 1 sản phẩm không thua kém gì so với những sản phẩm làm bởi thợ thủ công nước ngoài, mà giá thành chắc chắn rẻ hơn…

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //