Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Giao thông thế giới ấn tượng trong tuần

Phóng viên - 13/02/2017 | 4:00 (GTM + 7)

VOVGT – Khai trương tuyến đường bay thẳng dài nhất thế giới, khách sạn “tàu hỏa” tại Nhật Bản… là những hình ảnh ấn tượng trong tuần qua.

Chiếc Boeing 777 của Qatar Airways hạ cánh xuống sân bay ở Auckland sau hơn 16 giờ bay. Ảnh: Qatar Airwas

Khai trương tuyến đường bay thẳng dài nhất thế giới. Hãng hàng không Qatar Airways của Qatar mới đây đã thông báo khai trương tuyến đường bay thẳng dài nhất thế giới, từ thủ đô Doha đến thành phố Auckland của New Zealand. Được biết, chuyến bay đầu tiên mang số hiệu QR920 cất cánh vào lúc 5 giờ 2 phút, giờ dịa phương, ngày 5/2 và hạ cánh vào lúc 7 giờ 30 phút, giờ New Zealand, ngày 6/2. Theo AFP, chuyến bay đã vượt qua hơn 10 múi giờ trên hành trình bay dài tới 14.535 km.

Phía ngoài khách sạn San Antonio nơi du khách người Anh bị ngã. Ảnh: TripAdvisor.

Du khách được bồi thường 21.000 USD vì… ngã trên vỉa hè. Một du khách người Anh là Gary Kimber mới đây đã nhận hơn 21.400 USD tiền bồi thường vì bị ngã xuống một hố đất không có biển báo hay rào chắn trên vỉa hè thị trấn St Paul's Bay, Malta. Theo đó, vụ việc xảy ra từ năm 2001, nhưng tới ngày 6/2 vừa qua, tức sau 16 năm, tòa án mới xử cho Kimber thắng kiện.

Naveed tại phiên tòa ngày 6/2. Ảnh: Kate Geraghty.

Tài xế Uber tố bị nữ du khách gài bẫy. Tờ The Sydney Morning Herald đưa tin, một tài xế Uber là Muhammad Naveed đã bị buộc tội xâm hại một nữ du khách tại Sydney, Australia. Tuy nhiên, trong phiên tòa diễn ra ngày 6/2 tại quận Centre Downing, Naveed đã phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc, đồng thời tố ngược nữ du khách cố tình gài bẫy mình.

Máy bay chở khách C919 do Trung Quốc chế tạo. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc chuẩn bị cất cánh máy bay cỡ lớn đầu tiên tự sản xuất. Theo tin từ CNBC, chiếc máy bay chở khách đầu tiên do Trung Quốc sản xuất sẽ có chuyến bay chính thức đầu tiên trước tháng 7 năm nay. Được biết, máy bay C919, do Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) đặt tại Thượng Hải sản xuất, ban đầu dự kiến sẽ bay thử nghiệm vào năm 2015, nhưng nhiều lần bị trì hoãn do trục trặc ở khâu sản xuất.

Khách sạn “tàu hỏa” tại Nhật Bản

Nhật Bản lại "gây sốt" với khách sạn tàu hỏa. “Xứ sở hoa anh đào” luôn nổi tiếng với những ý tưởng sáng tạo độc, lạ. Trước đó, Nhật Bản từng gây ấn tượng với khách sạn nhỏ gọn và thuận tiện kiểu con nhộng, một mô hình đã nhanh chóng lan rộng tới nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Mới đây, các nhà thiết kế nước này tiếp tục gây sốt với kiểu khách sạn tận dụng từ những toa tàu hỏa cũ. Được biết, người ta vẫn giữ lại nhiều tính năng ban đầu bên trong toa tàu, nhưng biến đổi thành khách sạn độc đáo mang đậm phong cách Nhật Bản và đặc biệt là giá phòng cực kỳ hợp lý.

Chuyên cơ Air Force One. (Ảnh: AFP)

Chuyên cơ chở Tổng thống Donald Trump bị máy bay “lạ” tiếp cận. Đài ABC News hôm 9/2 đưa tin, giới quản lý hàng không Mỹ đang điều tra về một máy bay tư nhân bay quá gần chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) của Tổng thống Donald Trump so với với quy định. Được biết, vụ việc xảy ra trên bầu trời Florida hôm 3/2, khi ông Trump bay từ Washington đến dinh thự Mar-a-Lago của mình vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Sân bay Quốc tế Dubai là sân bay đông đúc nhất thế giới về số du khách quốc tế. Ảnh: AFP

UAE vay 3 tỷ USD xây sân bay lớn nhất thế giới. Hãng Bloomberg đưa tin, Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) đã đồng ý vay nợ ngân hàng 3 tỷ USD để mở rộng sân bay Al Maktoum và trung tâm logistic trong trung tâm Dubai World Central nhằm chuẩn bị tổ chức Triển lãm Thế giới vào năm 2020. Dự kiến, sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất thế giới với khả năng chuyên chở tối đa trên 220 triệu hành khách và 16 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //